Đà Nẵng: Học sinh nghỉ học đến hết ngày 29/3; ôn tập lớp 12 trên truyền hình

Học sinh, học viên Đà Nẵng sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/3. Sở GD-ĐT và Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng phối hợp thực hiện chương trình “Ôn tập lớp 12 trên truyền hình” bắt đầu từ ngày 16/3.

Chiều nay 13/3, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có văn bản 1547/UBND-SGDĐT gửi Sở GD-ĐT, UBND các quận huyện chỉ đạo cho tất cả trẻ mầm non, học sinh, học viên các trường, trung tâm từ lớp 1 đến lớp 12, học viên các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm – học thêm… nghỉ học đến hết ngày 29/3.

Học sinh Đà Nẵng tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/3 để phòng dịch bệnh (Ảnh: HC)

Nguyên do, theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cả nước nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng đang diễn biến phức tạp. Vì vậy học sinh, học viên trên địa bàn TP tiếp tục nghỉ học để phòng dịch.

Ngay trong chiều cùng ngày, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã có văn bản 643/SGDĐT-CTrTT truyền đạt chỉ đạo nêu trên của lãnh đạo UBND TP đến Phòng GD-ĐT các quận, huyện; các trường, trung trực thuộc Sở; các trường đại học ngoài công lập (riêng các trường đại học ngoài công lập thực hiện theo chỉ đạo của Bộ chủ quản).

Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Sở tại Công văn 619/SGDĐT-CNTT-KT&KĐCL (ngày 11/3) về hướng dẫn học sinh, học viên ôn tập và Công văn số 639/SGDĐT-GDTrH (ngày 13/3) về tổ chức dạy – học trên truyền hình.

Được biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhằm giúp học sinh ôn tập kiến thức, Sở GD-ĐT Đà Nẵng phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng thực hiện Chương trình “Ôn tập lớp 12 trên truyền hình” nhằm giúp học sinh lớp 12 ôn tập, củng cố kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19.

Dạy "Ôn tập lớp 12 trên truyền hình" là các thầy, cô giáo giỏi, có kinh nghiệm được chọn từ các trường THPT trên địa bàn TP. Chương trình được phát trên sóng từ 09h đến 10h30 thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 16/3 trên kênh DanangTV1, DanangTV2 và trực tuyến trên website (www.danangtv.vn), fanpage (www.facebook.com/danangtv1/) của Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng.

Đồng thời tạo hộp thư điện tử ontaptrentruyenhinh@danang.gov.vn để học sinh đặt câu hỏi với giáo viên nhằm đảm bảo sự tương tác tốt nhất đối với học sinh. Học sinh có thể theo dõi trực tiếp hoặc truy cập vào website của Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng để xem lại những chương trình đã phát sóng.

Trước mắt sẽ có 06 số phát sóng mỗi tuần, mỗi số là 02 môn học với thời lượng 45 phút/môn. Cụ thể như sau: 

Thời gian

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

09h00 – 09h45

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh

09h45 – 10h30

Lịch sử

Sinh học

Hóa học

Địa lí

Vật lí

Giáo dục công dân

Tùy diễn biến của tình hình dịch bệnh, Sở GD-ĐT và Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng sẽ nghiên cứu việc tăng thời lượng phát sóng cũng như thực hiện thêm chương trình ôn tập cho học sinh lớp 9, phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021.

HẢI CHÂU

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !