CPI tháng Tết tăng 0,46%
![]() |
Trong đó, đáng chú ý là nhóm giao thông với mức tăng cao nhất, đạt 3,21%. Nguyên nhân khiến cho nhóm giao thông tăng cao là do giá xăng dầu ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh tăng ngày 20/12/2016, ngày 4/1/2017 và ngày 19/1/2017.
Ngoài ra, tháng 1 cũng là tháng có Tết Nguyên đán nên nhu cầu tiêu dùng cũng tăng cao khiến cho một số mặt hàng về lương thực, đồ uống, may mặc tăng cao hơn tháng trước. Cụ thể lương thực tăng 0,47%; đồ uống, thuốc lá tăng 0,78%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,24%.
Tuy vậy, trên thực tế thị trường trong những ngày Tết vừa qua cho thấy, mức tăng của những mặt hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng lớn bởi dịp Tết như trên là không lớn, cho thấy cung – cầu hàng hóa được điều tiết khá tốt.
Với chỉ số lạm phát 4,74% vào cuối năm 2016, Chính phủ đã hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao là kiểm soát lạm phát dưới 5%.
Theo ông Trương Đình Tuyển, lạm phát năm 2017 chắc chắn sẽ cao hơn 2016 khi giá dầu sẽ tăng kéo theo giá nguyên liệu đầu vào tăng lên, sức ép về việc hạ giá VND là rất lớn vì đồng USD tăng giá buộc các nước phải hạ giá đồng nội tệ để cạnh tranh xuất khẩu, như vậy tỷ giá và lạm phát sẽ “ép” lên lãi suất khiến cho chi phí vốn của doanh nghiệp tăng theo.