Công tác đảm bảo an toàn cho người lao động chưa được quan tâm đúng mức
Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh&Xã hội thực tế tại nhiều địa phương trên cả nước, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong nhiều ngành nghề chưa thật sự được người sử dụng lao động và chính bản thân người lao động cũng chưa được quan tâm đúng mức.
Tại nhiều công trình xây dựng, nhất là xây nhà ở tư nhân, công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động chỉ khoán trắng cho chủ thầu, hầu hết công nhân không được trang bị dụng cụ bảo hộ tối thiểu, như găng tay, giày, mũ... Nhiều công nhân làm việc trên cao nhưng không có dây an toàn. Giàn giáo kê dựng thiếu chắc chắn; máy móc công cụ làm việc không được kiểm tra kỹ thuật định kỳ...Đó là những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn lao động.
![]() |
Để hạn chế tối đa tai nạn trong lao động, bản thân người lao động phải có ý thức tự bảo vệ mình (ảnh minh họa) |
Không chỉ trong lĩnh vực xây dựng, tại nhiều tỉnh như Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên.. những ngành nghề tự do khác, việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ cũng bị coi nhẹ. Hàng nghìn tiệm, điểm sửa chữa cơ khí, sửa xe gắn máy, hàn điện, hàn gió đá (Oxy - Axetylen) hiện nay trên cả nước với hàng nghìn bình nén khí sử dụng liên tục hàng chục năm, nhưng không được kiểm tra độ an toàn, nguy cơ phát nổ, gây tai nạn bất cứ lúc nào.
Không hiếm thấy nhiều thợ hàn điện khi làm việc không mang kính bảo vệ mắt; không ít quán ăn đường phố, chủ quán kê bếp nấu ngay trên vỉa hè, trong các ngõ hẻm người qua lại đông đúc. Những biểu hiện mất an toàn lao động như vậy vẫn tồn tại nhiều năm mà chưa thấy cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở…
Tai nạn lao động thường để lại những hậu quả nặng nề cho cá nhân, gia đình và xã hội. Do đó, việc bảo đảm an toàn lao động phải được coi là yếu tố hàng đầu khi tiến hành tổ chức lao động, sản xuất, thi công xây dựng.
Những tháng cuối năm là thời gian các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, cùng với đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công, ngân sách nhà nước, tăng trưởng tín dụng ngân hàng, gấp rút hoàn thành kế hoạch đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
Do đó đòi hỏi các chủ đầu tư, nhà thầu, người lao động cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo quy định của pháp luật. Không được chủ quan, lơ là, coi nhẹ các biện pháp, điều kiện, quy trình, quy phạm bảo đảm an toàn lao động. Không vì tiết kiệm chi phí mà thiếu đầu tư các thiết bị, dụng cụ, phương tiện bảo hộ, tổ chức đào tạo, hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, kỹ năng an toàn. Không vì tiến độ mà để mất an toàn lao động... Đồng thời, các ngành, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các sai phạm.
Có thể thấy, an toàn lao động là quyền cơ bản của người lao động, để hạn chế tối đa tai nạn trong lao động, bản thân người lao động phải có ý thức tự bảo vệ mình và kiên quyết từ chối làm việc khi thấy các yếu tố không bảo đảm an toàn.
Thế nhưng thực tế, do những khó khăn về kinh tế nên người lao động sẵn sàng làm việc trong bất cứ điều kiện, môi trường làm việc nào miễn là có thu nhập, họ sẵn sàng chấp nhận trả giá; nhận thức của người lao động về sự nguy hiểm và những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của môi trường làm việc còn nhiều hạn chế.
Trên cơ sở tình hình tai nạn lao động và nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động trong những năm qua, để thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, chủ động ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn lao động xảy ra thì cả xã hội cần thúc đẩy các hoạt động để đảm bảo điều kiện lao động an toàn, bảo vệ sức khoẻ người lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
Đồng thời, tạo nhận thức cho người sử dụng lao động, người lao động và toàn xã hội trong việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan đến ATVSLĐ và các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn trong làm việc, cải thiện điều kiện lao động.
Hy vọng rằng việc thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp sẽ góp phần ngăn ngừa và hạn chế tình hình tai nạn lao động trên cả nước , đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh xã hội của thành phố.