Công An và Biên phòng tích cực trao đổi thông tin về phòng, chống buôn người
Tăng cường trao đổi thông tin
Theo Báo cáo Kết quả công tác phối hợp giữa Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Cục Phòng, chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), hoạt động trao đổi thông tin phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm đã được thực hiện thường xuyên từ cấp Tổng cục và Bộ tư lệnh đến cấp cơ sở.
Cụ thể, Cục CSHS và Cục Phòng, chống tội phạm (PCTP) ma túy đã định kỳ và đột xuất tổ chức trao đổi thông báo tình hình, kết quả công tác đấu tranh PCTP hình sự và tội phạm mua bán người ở các tuyến, địa bàn trọng điểm. Ở địa phương, công tác giao ban định kỳ giữa Phòng PCTP ma túy - Biên phòng cấp tỉnh với Phòng CSHS cũng được thực hiện nghiêm túc.
Qua giao ban, các đơn vị, địa phương đã trao đổi thông tin, thông báo tình hình, kết quả công tác đấu tranh, phối hợp theo dõi, nắm tình hình và đánh giá tình hình hoạt động của tội phạm, nhất là các thủ đoạn mới của tội phạm để chủ động phối hợp phòng ngừa, đấu tranh... Từ năm 2013 đến nay, lực lượng CSHS đã phối hợp với lực lượng PCTP ma túy trao đổi 3.200 thông tin liên quan đến hoạt động điều tra, xử lý các loại tội phạm và truy bắt đối tượng truy nã, đặc biệt tội phạm mua bán người, mua bán vũ khí, trộm cắp, cướp... và các tệ nạn xã hội trên các tuyến biên giới và có liên quan trong nội địa.
Lực lượng CSHS - PCTP ma túy các tỉnh biên giới đã thường xuyên trao đổi với lực lượng Công an - Biên phòng nước bạn trong công tác điều tra, xác minh, giải cứu nạn nhân và bắt giữ các đối tượng phạm tội. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, Công an và Biên phòng các tỉnh, huyện cử các đoàn công tác sang nước Bạn họp giao ban, thông báo trao đổi tình hình về tội phạm hình sự.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Những vụ án điển hình
Theo báo cáo, từ năm 2013 đến tháng 9/2014, lực lượng BĐBP đã phát hiện và xử lý 65 vụ/81 đối tượng mua bán người; giải cứu 65 nạn nhân; tiếp nhận 52 nạn nhân do Trung Quốc trao trả, đẩy về và tự trở về;
Hai lực lượng CSHS và PCTP ma túy đã tổ chức họp sơ kết một số chuyên án lớn về tội phạm hình sự và tội phạm mua bán người nhằm đánh giá kết quả đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác đấu tranh chuyên án và các vụ án lớn liên quan.
Một số vụ điển hình như: Ngày 23/05/2014, Cục CSHS - Tổng cục Cảnh sát PCTP đã phối hợp với PC45 và BĐBP tỉnh Lào Cai, Công an huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc giải cứu thành công 02 cháu Lý Thị Dằn và Vàng Thị Dâm trú tại Hà Giang. Kết quả điều tra đã làm rõ đường dây tổ chức mua bán người từ Hà Giang sang Trung Quốc hoạt động mại dâm và bắt 02 đối tượng Thào Seo Lao và Vàng A Vu, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
Tháng 2/2014, Cục PCTP ma túy - BĐBP đã phối hợp với BĐBP các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, An Giang, Kiên Giang và Công an tỉnh An Giang, Kiên Giang đấu tranh chuyên án 009A với đường dây mua bán người từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ sang Trung Quốc; bắt 1 đối tượng cầm đầu cùng 2 đối tượng khác trong đường dây; giải cứu 2 nạn nhân và phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu 15 nạn nhân bị mua bán.
Ngoài ra, Cục CSHS – Cục PCTP ma túy triển khai kế hoạch hoạt động từ năm 2013 đến nay, tổ chức nhiều lớp tập huấn cho các lực lượng (CSHS-BĐBP) các địa phương trọng điểm về mua bán người (An Giang, Đồng Tháp, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang...); phối hợp với Biên phòng và chỉ đạo Công an các tỉnh tổ chức triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc; Việt Nam – Lào; Việt Nam – Campuchia đạt hiệu quả, bước đầu kiềm chế sự gia tăng của tội phạm hình sự nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng tại địa bàn khu vực biên giới.