Con đi học muộn 10 phút bị cô giáo bắt chép phạt 100 lần, bà mẹ búc xúc đăng đàn liền gây tranh cãi nảy lửa

Do đi học muộn 10 phút, một học sinh trung học bị cô giáo chủ nhiệm bắt viết bản kiểm điểm và chép phạt 100 lần. Cộng đồng mạng chia làm 2 phe tranh cãi nảy lửa về tình huống này.

Sau gần một năm học trực tuyến ở nhà vì dịch bệnh, các em học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông đã được quay trở lại trường. Bên cạnh niềm vui khi được gặp lại thầy cô, bạn bè sau thời gian dài học online thì cũng có những câu chuyện dở khóc dở cười.

Mới đây, đoạn chia sẻ của một nữ phụ huynh về việc con học lớp 6 bị cô giáo chủ nhiệm bắt viết bản kiểm điểm và chép phạt 100 lần vì đi học muộn đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cụ thể, trong ngày đi học đầu tiên trở lại trường, vì lý do tắc đường nên người mẹ này đã đưa con đến trường trễ 10 phút sau trống báo đầu giờ, thời điểm này vẫn chưa vào giờ học. Dù đã giải thích lý do và mong muốn cô giáo chủ nhiệm thông cảm nhưng cô vẫn quyết định dùng hình phạt với học trò.

Cô giáo này đã yêu cầu em học sinh viết bản kiểm điểm có chữ ký phụ huynh và chép phạt 100 lần cho nhớ.

Nguyên văn bài chia sẻ của nữ phụ huynh: "Em xin ý kiến các bố mẹ về việc cô chủ nhiệm phạt con lớp 6 đi học muộn 10 phút sau trống báo đầu giờ (chưa đến giờ vào học) buổi đầu tiên của tuần đi học chính thức sau nghỉ lễ và sau gần 1 năm học con mới được đến trường. Đấy là buổi tắc đường khủng khiếp của Hà Nội và phụ huynh có xin cô ngay khi đến giờ trống truy bài vì tắc đường quá không thể kịp giờ được.

Hình phạt là viết bản kiểm điểm có chữ ký phụ huynh và chép phạt 100 lần.

Các bác nghĩ thế nào cho em xin ý kiến ạ!".

{keywords}
Ảnh minh họa

Bài đăng trên đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt là những bậc phụ huynh đang có con nhỏ trong độ tuổi đến trường. Lúc này, dân tình chia làm 2 phe và nổ ra cuộc tranh cãi rất gay gắt.

Một bên thì cho rằng cô giáo quá cứng nhắc và nghiêm khắc. Nhiều người đưa ra quan điểm rằng trở lại trường sau gần 1 năm nghỉ học vì dịch bệnh, các con và ngay cả ba mẹ cũng chưa kịp thích nghi với nhịp sống mới. Chưa kể mẹ đã gọi điện thoại thông báo trước cho cô giáo về việc tắc đường, con cũng chỉ đến muộn 10 phút sau trống báo đầu giờ, đây là thời điểm học sinh ngồi tự học, chuẩn bị bài và chưa bắt đầu học tiết học đầu tiên. Trong lần vi phạm này, cô chủ nhiệm hoàn toàn có thể nhắc nhở phụ huynh và học trò, nếu còn tái phạm lần sau thì lúc đó xử phạt nặng cũng chưa muộn.

Tuy nhiên, cũng có không ít phụ huynh lại đưa ra quan điểm ngược lại. Theo họ, việc cô giáo bắt viết bản kiểm điểm và chép phạt là hoàn toàn hợp lý. Bởi lẽ đã đi muộn thì không có lý do gì biện minh cả, dù có là tắc đường. Trường học luôn có những quy định, nội quy mà khi nhập học phụ huynh cũng như học sinh đã được cô giáo chủ nhiệm phổ biến. Vì thế ai vi phạm thì phải chịu xử phạt. Nếu châm chước một lần thì sẽ có những lần sau. Nhìn một cách tích cực thì thông qua hình phạt, con sẽ ghi nhớ và không bao giờ để tái phạm nữa.

Một số bình luận của cư dân mạng:

"Phụ huynh đã xin phép cô cho con vào muộn mà còn bị phạt là không chấp nhận được. Cô giáo quá cứng nhắc và nghiêm khắc";

“Ngày đầu đến lớp sau quãng thời gian dài nghỉ dịch thì không phải ai cũng thích nghi ngay được. Có lẽ mẹ bé cũng không thể lường trước được việc tắc đường kinh khủng như thế. Tôi thấy trường hợp này cô giáo có phần khó tính quá. Có thể phạt em nhưng nên chọn hình thức nhẹ nhàng hơn. Chưa gì đã bắt em chép phạt 100 lần con sẽ sợ đến lớp”;

"Nếu là lần đầu con đi muộn thì nhắc nhở thôi. Còn nếu là lần tiếp theo thì cũng nên phạt, nhưng chép 100 lần thì không nên";

“Về lí thì cô làm đúng. Ở đâu cũng vậy, đi học hay đi làm mà đi muộn đều bị đánh vào ý thức. Nhưng về tình thì mình thấy cô hơi cứng nhắc. Vì buổi đầu các con quay lại trường, cô chỉ nên phạt cảnh cáo ở mức nhắc nhở thôi. Nếu con còn tái phạm mới nên phạt”;

"Đi học thì phải tuân thủ quy định của lớp và nhà trường. Không tuân thủ thì phạt. Con sẽ nhớ hình phạt này suốt đời, để sau ra không dám vi phạm quy định xã hội nữa";

"Có gì đâu mà phải khó chịu vậy nhỉ, cô phạt vậy làm cho bé sợ đi học muộn và hối thúc phụ huynh đi sớm. Đảm bảo bé sẽ nhớ và hối thúc mẹ đưa con đi sớm kẻo trễ giờ cô phạt";

“Cô chủ nhiệm rất thương các con, còn chuyện đầu năm học phải chép nội quy là mục đích để các con nhớ quy định mà làm theo, mình thấy như vậy cũng rất tốt”.

Bạch Dương

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.