Cô gái kiếm 330 tỷ/năm khiến dân tình tò mò: Viết phần mềm đăng Google Play, App Store là gì?

Dư luận xôn xao trước thông tin cô gái 28 tuổi thu nhập lên tới 330 tỉ đồng/năm nhờ sáng tạo ra nhiều phần mềm đăng trên ứng dụng Google Play và App Store.

Nhiều người cho rằng, trước ảnh hưởng của thời đại công nghệ 4.0, ngành IT đang hot hơn bao giờ hết. Những công việc như lập trình games, viết phần mềm... được coi là dễ "hốt bạc" nhất hiện nay. Vậy cụ thể nghề viết phầm mềm là gì mà giới trẻ lại có thu nhập khủng đến vậy?

Viết phần mềm đăng Google Play và App Store
Ảnh minh họa

Theo một giảng viên Khoa công nghệ thông tin trường ĐH Công nghiệp Hà Nội thì để học được, viết được phần mềm quả thực cần quá trình dài hơi và rất vất vả, nhất là với phụ nữ vì nó cần quá nhiều thuật toán, sự kiên trì và không thể thiếu chất xám.

Để viết được phần mềm đa số sinh viên phải qua các chương trình học thuật toán cơ bản, sử dụng một vài ngôn ngữ: C, Java, C++.

“Một cô gái mới 28 tuổi mà thu nhập 330 tỷ từ viết phầm mềm thì quá xuất sắc. Chắc chắn cô gái này phải đầu tư cực nhiều chất xám cũng như thời gian.

Bởi lẽ, xưa nay chuyện lập trình hay thiết kế phần mềm đa số là công việc của nam giới vì nó không phải việc nghĩ là làm được ngay, đôi khi đến cả chục lần thất bại.

Để có thu nhập khủng từ Google Play và  App  Store  thì đó phải là ứng dụng được người dung rất quan tâm và lượt tải về cực khủng”, vị giảng viên này cho hay.

Ở công việc lập trình hiện nay có thể chia thành 2 loại là lập trình mobile và website. Cô gái có thu nhập khủng kia là viết app mobile, xong đẩy lên các cửa hàng ứng dụng. 

Ngoài ra, lập trình viên có thể làm sản phẩm riêng cho web, app, game... đây là một phương pháp kiếm tiền tạo ra nguồn thu nhập cực kì lớn.

Về phần lập trình website, bạn có thể làm về website tin tức, phim ảnh, truyện tranh… Một số trang liên quan tới phim, truyện hiện nay thu nhập ước tính không dưới 1 tỷ/tháng.

Về phần game, app thì người thiết kế có thể đăng lên các chợ ứng dụng như Google Play, App Store, Facebook App để kiếm tiền (từ quảng cáo hoặc mua bán vật phẩm trong app). Việc Nguyễn Hà Đông đã kiếm được 210 tỷ từ Flappy Bird là ví dụ cho con đường này.

Tuy nhiên, đa số người ta chỉ nhìn vào kết quả mà ít ai thấy được sự vất vả trong quá trình làm của họ vì thu nhập này dựa trên “traffic” (lượng truy cập) của sản phẩm rồi  tính sáng tạo và cạnh tranh rất cao. Tất nhiên, thành công hay không tuỳ thuộc vào sự hưởng ứng của người dùng. Từ sự hưởng ứng của người dùng thì người sáng tạo phần mềm sẽ thu tiền quảng cáo, lượt cài đặt trên app.

Một lập trình viên giỏi thôi chưa đủ mà cần phải biết các kỹ năng marketing, bán hàng để sản phẩm được nhiều người biết tới.

Ông Lê Quang Hùng - Chi Cục trưởng Chi cục Thuế quận Cầu Giấy (Cục Thuế TP. Hà Nội) cho biết, năm 2020, Chi cục có 65 cá nhân kinh doanh online kê khai và nộp thuế tới 55 tỉ đồng. Ngoài ra còn hàng trăm cá nhân khác tự nguyện kê khai, nhưng chưa đến ngưỡng phải nộp thuế và vẫn trong diện quản lý.

Đáng chú ý, có một cá nhân nộp thuế tiêu biểu là nữ giới, 28 tuổi, có hộ khẩu tại quận Cầu Giấy thu nhập lên tới 330 tỉ đồng nhờ sáng tạo ra nhiều phần mềm được các ứng dụng Google Play và App Store đăng tải. Người này cũng đã kê khai và nộp thuế 23,4 tỉ đồng.

Một cá nhân nộp thuế tiêu biểu khác là nam giới, 30 tuổi, cũng có địa chỉ tại quận Cầu Giấy, có thu nhập 260 tỉ đồng nhờ sáng tác ra nhiều phần mềm được các ứng dụng trên thế giới sử dụng, đã nộp thuế 18,1 tỉ đồng.

Hai cá nhân trên được xác định là những người nộp thuế cao nhất năm 2020 tại địa bàn Hà Nội.

 

Trượt đại học có nên chọn học nghề Công nghệ ô tô?

Trượt đại học có nên chọn học nghề Công nghệ ô tô?

Sinh viên ngành Công nghệ ô tô sau khi ra trường có thể đảm nhận nhiều vị trí quan trọng với mức lương từ 15 triệu/tháng.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.