Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng của Chủ tịch Thượng viện Campuchia tới Việt Nam

Chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Campuchia tới Việt Nam có ý nghĩa quan trọng giữa lúc hai nước đang tiến hành các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum và đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Campuchia đã thực hiện chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 24 – 26/10.

Theo Khmer Times, tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Say Chhum nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống giữa hai nước là “tài sản vô giá” cần được bảo tồn. Đây cũng là hoạt động tiếp xúc cấp cao trực tiếp đầu tiên của Chủ tịch Thượng viện Say Chhum với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. 

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: VNA)

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Say Chhum đã gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam về sự đón tiếp, đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố, mở rộng mối quan hệ đoàn kết và hợp tác giữa Thượng viện Campuchia và Quốc hội Việt Nam nhân dịp hai nước đang tổ chức các sự kiện kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Say Chhum nhấn mạnh Campuchia đánh giá cao sự ủng hộ của Việt Nam trong lịch sử, đồng thời khẳng định Campuchia duy trì quan điểm vun đắp các mối quan hệ truyền thống theo tinh thần “láng giềng thân thiện”, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và ổn định lâu dài”. 

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Say Chhum đã gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Đại hội đồng AIPA-43 tại Phnom Penh vào tháng 11 tới, đồng thời cảm ơn Việt Nam về sự hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và tư liệu. 

Hai Chủ tịch đã báo cáo tóm tắt tình hình mỗi nước trong thời gian gần đây, và đồng tình dù phải hứng chịu những tác động mạnh mẽ từ dịch bệnh Covid-19 và tình hình phức tạp trên thế giới, kim ngạch thương mại giữa hai nước trong 8 tháng đầu năm 2022 vẫn đã đạt 7,7 tỉ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Việt Nam hiện có 188 dự án đầu tư ở Campuchia với tổng số vốn đăng ký là 2,8 tỉ USD, giữ vị trí dẫn đầu trong nhóm ASEAN và trong Top 5 nước có vốn đầu tư trực tiếp đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Campuchia. Số lượng du khách Việt Nam tới Campuchia cũng nhiều nhất thế giới. 

Mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, biên giới, đào tạo, khoa học và công nghệ, du lịch và trao đổi nhân dân vẫn tiếp tục được tăng cường. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Campuchia trên cương vị Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA 2022, cũng như tổ chức thành công các cuộc bầu cử xã phường. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Campuchia sẻ tiếp tục đạt được những thành tựu mới và to lớn hơn trong quá trình xây dựng và phát triển quốc gia. 

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác với Campuchia trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, ưu tiên các khóa đào tạo cho giới chức quản lý các cấp của Campuchia. Sự ra đời của khoa nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh được cho sẽ là cơ hội để nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên Campuchia tại Việt Nam. 

Hai Chủ tịch hoan nghênh kết quả phân giới cắm mốc 84% đường biên giới trên đất liền và đề nghị hai bên tập trung sớm giải quyết 16% mốc giới còn lại để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thượng viện Campuchia tạo điều kiện cho các thỏa thuận hợp tác giải quyết nhiều vấn đề liên quan tới công dân Việt Nam và Campuchia sinh sống ở mỗi nước dựa trên các nguyên tắc quốc tế và điều kiện, cũng như hoàn cảnh của hai nước. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn các cơ quan chức năng Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để giải cứu thành công nhiều công dân Việt Nam bị lừa đảo, cưỡng bức lao động bất hợp pháp tại một số cơ sở kinh doanh của người nước ngoài trên lãnh thổ Campuchia. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp giải quyết tốt vấn đề trên. 

Hai Chủ tịch nhất trí hai bên sẽ tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp để chia sẻ kinh nghiệm, và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác giữa chính phủ và nhân dân hai nước. 

Minh Thu 

Hà Nội có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”

Nhiều hoạt động được TP Hà Nội triển khai nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (18/12/1972 – 18/12/2022)

Việt Nam - Hàn Quốc chính thức nâng cấp quan hệ lên 'Đối tác Chiến lược Toàn diện'

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Seoul, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Hàn Quốc đã đồng thuận nâng cấp quan hệ song phương lên 'Đối tác Chiến lược Toàn diện'.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việt Nam – Hàn Quốc hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam – Hàn Quốc đang hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022 nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việt Nam – Campuchia tiến tới mục tiêu thương mại song phương đạt 10 tỉ USD

Hai Thủ tướng Việt Nam – Campuchia nhấn mạnh hai nước sẽ tiến tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỉ USD vào cuối năm nay.

Thành lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam đã ký tuyên bố chung lần đầu tiên thành lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV vào ngày 20/11.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp các lãnh đạo cấp cao Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao Campuchia và thảo luận về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Áo

Hội thảo kỷ niệm Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ giữa Áo và Việt Nam được tổ chức tại Áo với sự tham gia của Đại sứ Việt Nam Nguyễn Trung Kiên.

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Bằng hoài bão cứu nước cứu dân mãnh liệt, bản lĩnh và sự mẫn cảm chính trị ở tuổi 21 của một tầm nhìn xa, cách đây 110 năm, ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành đã xuống tàu ra đi tìm đường cứu nước.

Timor-Leste sắp trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN

Trong tuyên bố chung ngày 11/11/2022, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí về nguyên tắc để kết nạp Timor-Leste vào ASEAN, trở thành thành viên thứ 11 của khối.

Đang cập nhật dữ liệu !