Việt Nam – Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên tầm 'Đối tác chiến lược toàn diện'

Tới thăm Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng thuận nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm 'Đối tác chiến lược toàn diện'.

Việt Nam – Hàn Quốc quyết định nâng cấp các mối quan hệ song phương lên tầm “Đối tác chiến lược toàn diện” trong cuộc họp cấp Bộ trưởng diễn ra ở Hà Nội vào ngày 18/10, giữa lúc hai nước đang tiến tới kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (22/12/1992 - 22/12/2022). 

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18/10. Hai quan chức cấp cao Việt Nam - Hàn Quốc đã tiến hành hội đàm tại Hà Nội.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin gặp Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Korea Joongang Daily)

Đây là lần thứ 2, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và người đồng cấp Hàn Quốc tổ chức họp bàn trực tiếp. Trước đây, hai quan chức Việt Nam – Hàn Quốc đã lần đầu tiên liên lạc qua điện thoại vào tháng Bảy. Tới tháng Tám, hai Bộ trưởng gặp mặt trực tiếp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 diễn ra ở Campuchia. 

“Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Bộ trưởng hai nước bày tỏ mong muốn phát triển các mối quan hệ hơn nữa từ quan hệ ‘Đối tác chiến lược’ hiện nay lên tầm ‘Đối tác chiến lược toàn diện’”, Korea Joongang Daily dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Theo chính sách đối ngoại của Việt Nam, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là cấp bậc cao nhất. Trước Hàn Quốc, chỉ có ba nước được Việt Nam nâng tầm quan hệ đối tác lên mức độ này là Nga, Trung Quốc và Ấn Độ.

Còn theo chính sách đối ngoại của Hàn Quốc, nước này gọi mối quan hệ với Mỹ, đồng minh an ninh thân thiết nhất, là đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu. 

Trong khi đó, với Nga và Trung Quốc, Hàn Quốc gọi là đối tác hợp tác chiến lược. Với những quốc gia khác như Australia, Canada và Peru, Hàn Quốc gọi là đối tác chiến lược toàn diện. 

Trong cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ hy vọng “những nỗ lực của hai bên sẽ đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mức 100 tỉ USD vào năm 2023 lên thành 150 tỉ USD vào năm 2030” thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Theo số liệu của Bộ Công Thương, giá trị thương mại song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt 63,4 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm 2021. 

Cũng tại cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng đã thảo luận về tình hình an ninh khu vực và Triều Tiên. 

“Việt Nam đặc biệt quan tâm tới tình hình trên bán đảo Triều Tiên, và hy vọng các bên liên quan sẽ hành động kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng, duy trì đối thoại và quan tâm tới các mối quan ngại và lợi ích của nhau, cũng như lợi ích chung của cả khu vực và thế giới, từ đó đóng góp vào nền hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên, khu vực và thế giới”, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố. 

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 18 – 19/10 tới Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin là chuyến thăm cấp cao nhất đầu tiên của một quan chức trong chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol tới Việt Nam. 

Vào ngày 19/10, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. 

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Việt Nam sẵn sàng tiến hành thêm các cuộc trao đổi cấp cao, và mở rộng hợp tác quốc phòng với Hàn Quốc. 

Nhân chuyến thăm tới Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đã tới gặp các nhà lãnh đạo tập đoàn Hàn Quốc hoạt động ở Hà Nội, và thăm Học viện Ngoại giao cũng như Viện Công nghệ Khoa học Việt Nam – Hàn Quốc, đơn vị được thành lập vào năm ngoái hợp tác với Viện Khoa học Công nghệ Hàn Quốc. 

Kể từ khi thiết lập mối quan hệ ngoại giao vào năm 1992, giá trị thương mại song phương giữa Việt Nam - Hàn Quốc đã tăng trưởng thần kỳ từ con số 500 triệu USD vào năm 1992 lên thành 80,7 tỉ USD vào năm 2021. Hiện tại, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. 

Hoạt động trao đổi nhân dân giữa hai nước cũng tăng trưởng mạnh mẽ từ con số 2.000 người vào năm 1992 lên 4,8 triệu người vào năm 2019. Cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc đang là một trong những nhóm người nước ngoài chiếm số đông nhất chỉ sau Trung Quốc. 

Theo kế hoạch vào đầu tháng 12 tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thực hiện chuyên thăm tới Hàn Quốc. Trong năm nay, hơn 20 phái đoàn Việt Nam cũng đã tới Hàn Quốc bao gồm chuyến thăm và làm việc của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng hồi tháng Tám. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã hỗ trợ tổ chức Lễ hội Du lịch – Văn hoá Việt Nam diễn ra tại Seoul vào tháng Chín, và Lễ hội văn hoá Việt Nam lần thứ 6 tại Jeonnam-Gwangju trong tháng 10. 

Minh Thu 

Hà Nội có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”

Nhiều hoạt động được TP Hà Nội triển khai nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (18/12/1972 – 18/12/2022)

Việt Nam - Hàn Quốc chính thức nâng cấp quan hệ lên 'Đối tác Chiến lược Toàn diện'

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Seoul, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Hàn Quốc đã đồng thuận nâng cấp quan hệ song phương lên 'Đối tác Chiến lược Toàn diện'.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việt Nam – Hàn Quốc hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam – Hàn Quốc đang hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022 nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việt Nam – Campuchia tiến tới mục tiêu thương mại song phương đạt 10 tỉ USD

Hai Thủ tướng Việt Nam – Campuchia nhấn mạnh hai nước sẽ tiến tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỉ USD vào cuối năm nay.

Thành lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam đã ký tuyên bố chung lần đầu tiên thành lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV vào ngày 20/11.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp các lãnh đạo cấp cao Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao Campuchia và thảo luận về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Áo

Hội thảo kỷ niệm Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ giữa Áo và Việt Nam được tổ chức tại Áo với sự tham gia của Đại sứ Việt Nam Nguyễn Trung Kiên.

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Bằng hoài bão cứu nước cứu dân mãnh liệt, bản lĩnh và sự mẫn cảm chính trị ở tuổi 21 của một tầm nhìn xa, cách đây 110 năm, ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành đã xuống tàu ra đi tìm đường cứu nước.

Timor-Leste sắp trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN

Trong tuyên bố chung ngày 11/11/2022, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí về nguyên tắc để kết nạp Timor-Leste vào ASEAN, trở thành thành viên thứ 11 của khối.

Đang cập nhật dữ liệu !