Bộ Ngoại giao Singapore nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Halimah Yacob tới Việt Nam

Bộ Ngoại giao Singapore nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Halimah Yacob tới Việt Nam thể hiện mối quan hệ lâu dài và nồng ấm giữa hai nước.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Singapore hôm 15/10, Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phu quân sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 16 - 20/10.

CNA đưa tin, chuyến thăm của Tổng thống Singapore Halimah Yacob được tiến hành theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Trước đó, vào tháng Hai, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là nguyên thủ quốc gia đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Singapore kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. 

Tổng thống Singapore Halimah Yacob gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng Hai. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Ngoại giao Singapore nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Halimah Yacob “tái khẳng định mối quan hệ lâu dài và nồng ấm giữa Việt Nam và Singapore, đồng thời thể hiện cam kết song phương hướng tới đẩy cao hợp tác giữa hai bên”. 

Trong chuyến thăm tới Việt Nam, Tổng thống Singapore sẽ tới thăm thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và TP Hồ Chí Minh.   

Tại Hà Nội, Tổng thống Halimah Yacob sẽ gặp các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam gồm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Tại Bắc Ninh, Tổng thống Halimah Yacob sẽ tới thăm Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP). 

“11 khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore trên khắp lãnh thổ Việt Nam đang đóng vai trò quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, và thu hút 17 tỉ USD vốn đầu tư, cũng như tạo ra hơn 300.000 việc làm”, theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Singapore. 

Tại TP Hồ Chí Minh, Tổng thống Halimah Yacob sẽ gặp Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên. 

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Singapore Halimah Yacob được nhận định sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác chính trị - ngoại giao, quốc phòng-an ninh, kinh tế, đầu tư, lao động, công nghệ giữa hai nước.

Tháp tùng Tổng thống Singapore Halimah Yacob có Phu quân Tổng thống Mohamed Bin Abdullah Alhabshee; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương mại và Công nghiệp Dr. Tan See Leng; Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Sim Ann và nhiều quan chức khác của Singapore. 

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Singapore Halimah Yacob mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng giữa lúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực và hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Hợp tác kinh  tế - thương mại trở thành điểm sáng quan hệ hai nước. Điển hình, dù chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tổng kim ngạch thương mại năm 2021 giữa hai nước đã đạt 8,3 tỉ USD, tăng 23,3% so với năm 2020.

Trong lĩnh vực đầu tư, tính đến tháng 2/2022, Singapore có 2.860 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực, tổng số vốn đăng ký đạt 66 tỉ USD. Singapore là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), và đứng thứ 2/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Phía Việt Nam có 118 dự án đầu tư tại Singapore còn hiệu lực với tổng vốn đăng kí là 498 triệu USD. 

Minh Thu 

Điểm nhấn phục hồi kinh tế và xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2022

Trong năm 2022, với nhiều chính sách hỗ trợ được Chính phủ ban hành, Việt Nam đã ghi nhận những con số phục hồi kinh tế và tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng.

Đánh giá kết quả 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA

Sau 2 năm thi hành Hiệp định EVFTA, dư địa và cơ hội từ thị trường EU còn rất rộng lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Hiệp định CPTPP tăng vị thế cho ngành xuất khẩu Việt Nam

Tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp định CPTPP đã đạt 88,1 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm nay.

Asia Times: Việt Nam là kiểu mẫu phục hồi kinh tế sau Covid-19

Việt Nam được đánh giá là kiểu mẫu phục hồi kinh tế sau Covid-19, và trở thành nền kinh tế hoạt động tốt nhất khu vực châu Á trong năm 2022.

Việt Nam sẽ là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc trong năm nay

Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với Hàn Quốc và khả năng trong năm nay, Việt Nam sẽ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của đất nước củ sâm.

Việt – Hàn thúc đẩy hợp tác thương mại và năng lượng

Việt Nam và Hàn Quốc đã đồng thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo giữa hai nước.

Cơ hội của doanh nghiệp Anh tại Việt Nam nhờ Hiệp định UKVFTA

Hiệp định UKVFTA mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Anh đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng tại Việt Nam như giáo dục hay năng lượng tái tạo.

HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2022 và dự đoán thách thức

HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2022 là 8,1%, và dự đoán thách thức đang chờ đợi vào năm 2023.

Gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư ở Việt Nam

Khảo sát của JETRO cho thấy gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong 1 - 2 năm tới.

Việt Nam có tiềm năng lọt Top 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ

Nhiều khả năng Việt Nam sẽ vượt qua Anh để vào Top 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ về thương mại hàng hóa trong năm nay.

Đang cập nhật dữ liệu !