Chuyển mùa, bác sĩ nhi làm việc hết công suất
10h sáng ngày 1/4, các ghế ngồi đợi của Phòng khám nhi (bệnh viện Việt Nam - Cu Ba) chật kín chỗ. Mẹ bế con, bà bé cháu đứng quây kín bàn hướng dẫn. Tiếng trẻ khóc, tiếng ho lụ sụ lẫn tiếng nựng của mẹ, của bà khiến phòng khám càng trở nên “nóng”.
Tiếng loa gọi thứ tự khám đã tới số 50 cho bệnh nhi có số màu hồng (khám dịch vụ), tới số 27 với bệnh nhi có số màu xanh (khám theo bảo hiểm y tế). Bác sĩ, y tá “chạy” hết tốc độ vì cứ 5 - 10 phút, cửa phòng khám lại mở để cho người ra, người vào.
![]() |
| Phòng ngồi đợi đông kín chỗ. |
Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba lâu nay được nhiều bậc cha mẹ ở Hà Nội chọn để đưa con đến khám vì phòng khám thoáng mát, đỡ phải chen như các bệnh viện khác. Nhưng nhìn cảnh cha mẹ bế bồng, chen chúc nhau, người phải bế con đứng ra ngoài vỉa hè cho thoáng mới thấy hết sự gia tăng đột biến của trẻ đến khám bệnh trong những ngày thời tiết thay đổi.
Chị Nguyễn Thị Phúc (ở quận Long Biên, Hà Nội) dắt cậu con trai hơn 2 tuổi mập mạp, trắng trẻo đứng đợi ngoài vỉa hè phòng khám, kể: “Tôi tự mua thuốc cho cháu uống khi thấy có biểu hiện sổ mũi, ho. Nhưng sau 2 ngày không thấy đỡ mà nặng thêm nên cho tới viện khám. Phòng khám đông quá, phải đợi 5 người nữa mới tới lượt”.
![]() |
| Thời tiết thay đổi đột ngột, trẻ nhi rất dễ bị mắc bệnh. |
Bác sĩ Nguyễn Thị Anh Xuân, khoa Nhi (bệnh viện Việt Nam - Cu Ba) cho hay, những ngày thời tiết thay đổi đột ngột, các bác sĩ ở đây phải khám từ 100 - 150 cháu. “Những bệnh liên quan đến hô hấp, hen phế quản, tiêu hóa,... đăng ký khám tăng đột biến vào sáng nay, ước tính phải gấp rưỡi tới gấp đôi ngày thường. Đặc biệt trẻ bị hen phế quản, khi thời tiết thay đổi rất có hại cho các cháu, trẻ lên cơn hen cấp tính nhiều”, theo lời bác sĩ Anh Xuân.

Theo bác sĩ Anh Xuân, hôm nay là thứ 2 nên bệnh nhân tới viện càng đông vì cha mẹ nghĩ thứ Bảy, Chủ Nhật bác sĩ không làm việc. “Thứ 7, Chủ Nhật, thậm chí là đêm chúng tôi vẫn phải trực, thăm khám cho bệnh nhân như ngày thường. Các bậc cha mẹ cần lưu ý đưa con đi khám sớm, tránh việc tự điều trị để bệnh nặng hơn sẽ không tốt với trẻ”.
Cũng theo bác sĩ Anh Xuân, với điều kiện thời tiết thay đổi, để phòng bệnh cho con cha mẹ nên chú ý tới việc mặc đồ cho con sao cho hợp thời tiết, không để trẻ nóng quá hay lạnh quá, tránh để trẻ bị lạnh đột ngột. Bên cạnh đó, cha mẹ nên vệ sinh mũi, họng, chân tay cho con để tránh mắc bệnh đường hô hấp.
Về dinh dưỡng, nên cho trẻ ăn đồ tươi, tránh đồ ôi thiu, lạnh để trẻ tránh được bệnh đường tiêu hóa, cũng như theo khuyến cáo của bác sĩ, cha mẹ không nên cho trẻ tới những nơi đông người để tránh bị lây lan bệnh.
Mai phương
