Cập nhật tình hình mới nhất dịch Covid-19 tại Hà Nội

Tính đến thời điểm hiện tại Hà Nội đã rà soát được 92 trường hợp F1 của chùm ba bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn. Trong đó 65/69 trường hợp F1 sinh sống tại Hà Nội đã âm tính.

 

{keywords}
Phó Chủ tịch UBNT TP Hà Nội Chử Xuân Dũng kiểm tra công tác phòng dịch tại Công viên Thủ Lệ 

65/69 trường hợp F1 ở Hà Nội đã có kết quả âm tính

Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến sáng 1/5, qua rà soát, có 92 trường hợp F1 của chùm ba bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn Hà Nội (liên quan đến ca bệnh 2.899 tại tỉnh Hà Nam), trong đó, 69 người sinh sống trên địa bàn Hà Nội và 23 người đã trở về các tỉnh: Thanh Hóa, Ninh Bình, Lào Cai và Hòa Bình.

Hiện tại, 65/69 trường hợp F1 tại Hà Nội và 14/23 trường hợp F1 tại 4 tỉnh khác đã có kết quả âm tính.

Riêng đối với 69 trường hợp F1 trên địa bàn Hà Nội, có 26 F1 của ca bệnh 2.911; 16 F1 của ca bệnh 2.927 và 27 F1 của ca bệnh 2.928.

Cụ thể, liên quan đến ca bệnh 2.899 (nam, 28 tuổi; có địa chỉ tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; lao động tự do tại Nhật Bản), thành phố Hà Nội đã rà soát được 4 trường hợp F1.

Kết quả xét nghiệm của CDC Hà Nội cho thấy, trong 4 trường hợp F1 này, đã phát hiện 1 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 là ca bệnh 2.911 (nam, 28 tuổi, lái xe tự do; hiện ở xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Qua truy vết, cơ quan chức năng của thành phố đã tìm được 26 trường hợp F1 của ca bệnh 2.911, trong đó, qua xét nghiệm, có 23 trường hợp âm tính, 2 trường hợp dương tính (ca bệnh 2.927 và ca bệnh 2.928) và 1 trường hợp chưa có kết quả.

Theo kết quả rà soát, ca bệnh 2.927 (nữ, 25 tuổi, công nhân làm việc tại Công ty Panasonic, địa chỉ ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội) có 16 trường hợp F1. Kết quả xét nghiệm 16/16 trường hợp F1 này đều âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ngoài ra, kết quả xét nghiệm 26/27 trường hợp F1 của ca bệnh 2.928 (nam, 27 tuổi, công nhân làm việc tại Công ty Vinco, địa chỉ ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) cũng cho kết quả âm tính.

Các điểm du lịch, vui chơi giải trí bắt buộc phải đeo khẩu trang

Cũng liên quan đến tình hình dịch Covid- 19, sáng 1/5, đoàn kiểm tra do PCT UBND TP Chử Xuân Dũng dẫn đầu tiến hành công tác phòng dịch tại một số khách sạn và Công viên Thủ Lệ.

Đánh giá về việc phòng, chống dịch tại điểm du lịch, vui chơi giải trí, trong đó có Công viên Thủ Lệ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng lưu ý, số lượng khách đến công viên rất đông, gần bằng số lượng người đến không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, vì thế, việc phòng, chống dịch tại đây cần được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

"Với số lượng người dân và du khách đến đông như hiện nay, chỉ cần 1-2 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng thì việc phòng, chống dịch rất khó kiểm soát. Các địa điểm này cần tổ chức tốt việc khai báo y tế để dễ dàng cho việc truy vết; yêu cầu bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang và sát khuẩn tay thường xuyên", đồng chí Chử Xuân Dũng lưu ý. 

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng đề nghị các quận Tây Hồ, Ba Đình tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch tại nơi công cộng; đôn đốc các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp không tuân thủ thông điệp "5K".

Ngoài ra, Phó  Chủ tịch Thành phố cũng yêu cầu các địa phương phải kích hoạt ngay Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng, triển khai thu thập thông tin người dân trở về địa phương sau kỳ nghỉ lễ.

Với địa bàn quận Tây Hồ có nhiều người nước ngoài sinh sống, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị quận đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt để người nước ngoài cách ly tập trung đủ 14 ngày và tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định...

N. Huyền 

Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình chăm sóc người cao tuổi

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình sinh kế phù hợp với người cao tuổi.

Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 72/UBND-VX tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trao Bằng khen cho 139 người cao tuổi tiêu biểu.

Vĩnh Long kiểm tra, xử phạt hàng loạt vụ kinh doanh thuốc lá lậu

Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết, năm 2022 đã xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm như kinh doanh thuốc lá lậu, hàng giả mạo xuất xứ…

Ứng phó với già hóa dân số - dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã công bố 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.

Hồi ức tết xưa cho các cụ già

Chương trình “Tết Hà Thành – Nhân Ái” sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2023 nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Lotus Care tung ra dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn ngày

Mới đây, Lotus Care tiếp tục mang đến một trong các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo thời gian cố định được đông đảo gia đình yêu thích và lựa chọn: Dịch vụ chăm sóc ngắn ngày.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản

Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tsuyama” đang được triển khai tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và phường Bồ Đề (quận Long Biên) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là một trong những người cao tuổi của huyện tham gia bảo vệ cột mốc biên cương.

Đang cập nhật dữ liệu !