Chuẩn bị vào năm học mới, Hà Nội tăng độ phủ vắc xin cho trẻ em

Chuẩn bị cho năm học mới, các quận huyện, thị xã của Hà Nội tiếp tục tăng tốc độ tiêm vắc-xin Covid-19 cho lứa tuổi học sinh.

Từ địa phương tỷ lệ tiêm thấp nhất cả nước

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, Hà Nội là một trong các địa phương có tỷ lệ tiêm ở lứa tuổi 12-17 và 5 đến dưới 12 thấp. 

Đơn cử như ngày 20/7 trên toàn quốc, tỷ lệ tiêm trong nhóm từ 12-17 tuổi là 2.648.148 trẻ (chiếm 30,2%), đây là con số tiêm nhắc lại.

Đáng lưu ý, trong số này, Thành phố Hà Nội là một trong 11 tỉnh, thành miền Bắc có tỷ lệ tiêm nhắc thấp (dưới 30%). 

{keywords}
Học sinh Hà Nội được bố mẹ đưa đi tiêm phòng Covid-19 chuẩn bị cho năm học mới 

Tương tự, với nhóm trẻ từ 5-11 tuổi thì tổng số mũi tiêm đến ngày 20/7 là 11.630.612 mũi, trong đó 7.683.846 mũi 1 (chiếm 67,3%). Hà Nội cũng nằm trong nhóm các tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp.

Cụ thể các tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp gồm: Hà Nội (49,2%), Hà Tĩnh (47,6%), Đà Nẵng (34,6%), Quảng Nam (37,0%), TP HCM (42,1%); Tỷ lệ tiêm mũi 2 là 34,5% với 3.946.766 mũi.

Trước thực tế đó, ngày 9/8 Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành Công điện 03/CĐ-UBND về việc “Tăng cường tiêm chủng vắc-xin Covid-19”.

Công điện nhấn mạnh: Để bảo đảm mục tiêu kép và đặt sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, trước hết trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Chủ tịch UBND TP yêu cầu GĐ các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn khẩn trương, thần tốc triển khai các công tác tiêm chủng vắc-xin Covid-19.

Tăng tốc 

Ngay sau khi có Công điện 03, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch TP đã họp và triển khai nhiệm vụ tới từng đơn vị. Phó Chủ tịch UBND TP, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Chử Xuân Dũng tiếp tục nhắc lại các nhiệm vụ quan trọng và giao cụ thể cho từng đơn vị.

Ông Dũng nhấn mạnh, trên cơ sở nội dung Công điện số 03 ngày 9/8 của Chủ tịch UBND TP, các địa phương, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai quyết liệt công tác này.

"Việc hoàn thành công tác tiêm vắc-xin Covid-19 cũng như bảo đảm an toàn phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng hiện nay gắn với trách nhiệm mà các địa phương phải tập trung triển khai thực hiện. Địa phương nào làm tốt sẽ được biểu dương, khen thưởng. Nếu địa phương nào làm không tốt sẽ bị phê bình, nhắc nhở để rút kinh nghiệm", Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng nêu rõ.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao, sự vào cuộc nhanh chóng của các đơn vị liên quan và sự đồng thuận của Nhân dân, các chiến dịch tiêm chủng tại nhiều quận, huyện đã được phát động, nâng tỷ lệ bao phủ vắc-xin ở các lứa tuổi tại Hà Nội lên.

Quận Nam Từ Liêm là đơn vị dẫn đầu trong công tác tiêm chủng. Ngày 19/8, cùng với hơn 600 học sinh các khối lớp khác tại Trường Tiểu học Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cháu Nguyễn Anh Khoa (học sinh lớp 2) được mẹ đưa đến trường để tiêm mũi vắc-xin đầu tiên.

Không tỏ ra sợ hãi, Anh Khoa vui vẻ để các nhân viên y tế khám sức khoẻ tổng thể và tiêm mũi vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên chuẩn bị cho năm học mới. Mẹ bé Khoa cho biết, chị đăng ký tiêm cho con mấy lần nhưng vì nhiều lý do đến lần này mới tiêm được.

"Tiêm được cho con, tôi cảm thấy yên tâm vì con đã có miễn dịch. Năm học mới đang đến gần, nhiều biến thể phụ xuất hiện nên khi cháu có miễn dịch tôi yên tâm hơn. Tôi cũng không lo ngại tác dụng phụ của vắc-xin vì cũng nhiều người tiêm cho con", mẹ bé Khoa cho hay. 

Có mặt tại điểm tiêm để nắm bắt tình hình triển khai tiêm và động viên các học sinh, bà Phạm Thị Lợi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết: Buổi tiêm ngày 19/8 có hơn 600 học sinh các khối lớp đăng ký tiêm. Trạm Y tế phường Mỹ Đình 2 cũng đã được phân bổ hơn 600 liều vắc-xin theo số học sinh đăng ký.

Tính đến ngày 21/8, kết quả tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tăng lên, trong đó mũi 1 đạt 64,3% và mũi 2 đạt 31,3%; Kết quả tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi, mũi 1 và mũi 2 đều đạt hơn 99%; mũi 3 đạt 46,7%.

Hiện các địa phương, trường học vẫn tiếp tục tăng tốc độ tiêm vắc-xin Covid-19 cho lứa tuổi học sinh. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó GĐ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đánh giá,từ đầu tháng 8 đến nay, nhiều quận huyện của Hà Nội đã đạt được hơn 60% các mũi tiêm-nhất là mũi 1,2 cho trẻ từ 5 đến dưới 11 tuổi.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05 các biến chủng này đã xuất hiện trên địa bàn TP, ông Khổng Minh Tuấn nhấn mạnh, việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.

N. Huyền 

Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình chăm sóc người cao tuổi

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình sinh kế phù hợp với người cao tuổi.

Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 72/UBND-VX tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trao Bằng khen cho 139 người cao tuổi tiêu biểu.

Vĩnh Long kiểm tra, xử phạt hàng loạt vụ kinh doanh thuốc lá lậu

Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết, năm 2022 đã xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm như kinh doanh thuốc lá lậu, hàng giả mạo xuất xứ…

Ứng phó với già hóa dân số - dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã công bố 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.

Hồi ức tết xưa cho các cụ già

Chương trình “Tết Hà Thành – Nhân Ái” sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2023 nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Lotus Care tung ra dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn ngày

Mới đây, Lotus Care tiếp tục mang đến một trong các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo thời gian cố định được đông đảo gia đình yêu thích và lựa chọn: Dịch vụ chăm sóc ngắn ngày.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản

Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tsuyama” đang được triển khai tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và phường Bồ Đề (quận Long Biên) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là một trong những người cao tuổi của huyện tham gia bảo vệ cột mốc biên cương.

Đang cập nhật dữ liệu !