Chủ xe vui vẻ rửa 'xế cưng' giá hơn 200.000 đồng để diện Tết

Dù giá rửa tăng gấp 4-5 lần, nhiều người Hà Nội vẫn vui vẻ xếp hàng vào tiệm để làm sạch "xế cưng" của mình trước 30 Tết Nguyên đán Quý Mão.
Trước 30 Tết, các hàng rửa xe ở Hà Nội đông đúc khách. Hình ảnh tại một trung tâm chăm sóc ô tô trên phố Yên Lãng (quận Đống Đa).
Dịp này, nhiều chủ xe cho rửa và dọn dẹp, làm sạch kỹ "xế cưng" để du xuân. Trung bình, để chăm sóc một chiếc ô tô mất khoảng 20-30 phút, bao gồm nhiều công đoạn. 

 

“Ngày thường chỗ tôi chỉ cần khoảng 6 nhân viên nhưng vào những ngày này nhân lực phải tăng lên gấp đôi mới có thể đáp ứng được lượng khách đông đúc. Năm nay tôi dự định không về quê ăn Tết để ở lại kiếm thêm chút tiền”, Vui (Thanh Hoá) chia sẻ. 

 

"Những ngày giáp Tết cửa hàng tiếp nhận khoảng 120-150 chiếc một ngày, ngày thường chỉ gần 30 xe", anh Hùng (quản lý), nói thêm.
Tại một hàng rửa xe khác trên phố Trúc Khê (quận Ba Đình), lượng ô tô ra vào liên tục. Nhân viên cho biết, đã làm việc liên tục từ 8h sáng đến chiều.

 

Giá rửa xe tại đây được niêm yết cho thấy tăng theo từng ngày. Vào 29 Tết lên tới 260.000 đồng/xe 4 chỗ, 290.000 đồng/xe 5,7 chỗ, cao gấp 3-4 lần so với ngày thường. 

 

Anh Vũ (quận Đống Đa) cho rằng giá rửa xe vào dịp này tăng cao cũng là điều dễ hiểu. "Nhu cầu đi lại ngày Tết bằng ô tô của người dân ngày càng nhiều, ai cũng muốn có một chiếc xe sạch sẽ, mất hơn 200.000 đồng cũng chấp nhận được", anh nói trong khi chờ thợ làm sạch "xế cưng".
Một cửa hàng rửa xe khác trên phố Trương Công Giai (quận Cầu Giấy) cũng treo biển giá rửa xe cao gấp hai lần so với ngày thường. Vào ngày 29 Tết giá có thể thay đổi, dự kiến lên đến 250.000 đồng. 

 

“Năm nay nhiều nhân viên xin nghỉ sớm về quê nên cửa hàng chỉ còn 3 người từ sáng quay cuồng, chúng tôi chưa được nghỉ một phút nào”, Tùng (Bắc Giang) chia sẻ. 

 

Tại một hàng rửa xe khác trên đường Nguyễn Khuyến, quận Hà Đông sáng 29 tháng Chạp, nhiều khách đến sớm ngay từ 7h chờ đợi. Các tiệm chăm sóc ô tô dịp này mở cửa sớm hơn ngày thường để tăng doanh thu trước khi nghỉ Tết.

 

Anh Cường vừa phun xịt nước vừa chia sẻ: "Riêng hôm qua 28 Tết tiệm rửa 60 chiếc ô tô. Hôm nay nhân viên về quê hết, những người ở lại làm việc chủ yếu là họ hàng của chủ tiệm".

 

Điểm chăm sóc "xế cưng" này sáng 29 Tết chỉ lấy khách từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/chiếc. "Hôm nay chúng tôi chỉ rửa xe, không nhận bảo dưỡng sửa chữa vì thời gian ít ỏi", nam nhân viên nói.

 

Lượng khách rửa xe máy cũng tăng đột biến. Hiện giá rửa tăng lên 30.000-40.000 đồng/xe máy, trong khi đó vào ngày thường chỉ từ 15.000-20.000 đồng.

Anh Nguyễn

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?