Chủ dự án trường đua ngựa ngàn tỷ xin mở thêm cá cược trên đất vi phạm

Chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chậm tiến độ, vi phạm xây dựng thế nhưng chủ đầu tư dự án trường đua ngựa ngàn tỷ ở Lâm Đồng đề xuất bổ sung hình thức đua chó, đặt cược.

Chưa chuyển mục đích sử dụng đất 

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh để cho ý kiến về dự án Trường Đua ngựa Thiên Mã – Madagui – Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn (Trường Đua ngựa Thiên Mã - Madagui).

Đây là dự án do Công ty Cổ phần Đua ngựa Thiên Mã – Madagui (Công ty Thiên Mã) làm chủ đầu tư, quy mô 70ha, toạ lạc tại thôn 4, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. 

Trên cơ sở tách từ dự án Trung tâm nuôi – huấn luyện ngựa và du lịch Đạ Huoai 335,86ha của Công ty TNHH Hồng Lam - Madagui (Công ty Hồng Lam), dự án Trường Đua ngựa Thiên Mã – Madagui được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2011. Thời hạn hoạt động của dự án đến năm 2056.

Theo Sở TN&MT Lâm Đồng, tháng 5/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định về việc điều chỉnh diện tích đất đã cho Công ty Thiên Mã và Công ty Hồng Lam thuê để thực hiện các dự án tại xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai. 

Cụ thể: Công ty Hồng Lam được thuê 155ha đất để làm dự án Trung tâm nuôi – huấn luyện ngựa đua và du lịch Đạ Huoai và thuê 56ha để triển khai dự án sân Golf Hồng Lam – Madagui. Cả hai khu đất này đều là đất trồng cây lâu năm, hạn sử dụng đến năm 2056; 

Công ty Thiên Mã thuê 67ha đất để thực hiện dự án Trường Đua ngựa Thiên Mã – Madagui. Khu đất này cũng là đất trồng cây lâu năm, hạn sử dụng đến năm 2056. 

Một góc dự án Trường Đua ngựa Thiên Mã – Madagui – Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn. (Ảnh: VGP/Mạnh Hùng)

Sở TN&MT Lâm Đồng cho biết theo hồ sơ đất đai đã thiết lập đến nay, dự án của Công ty Hồng Lam và Công ty Thiên Mã chưa hoàn thành hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. Nguyên nhân do hai công ty chưa hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án. 

Vì vậy, Sở TN&MT Lâm Đồng chưa có cơ sở xác định vị trí, ranh giới, diện tích đất cần chuyển mục đích sử dụng đất. 

Về đề xuất cho điều chỉnh dự án Trường Đua ngựa Thiên Mã, Sở TN&MT Lâm Đồng đề nghị Sở KH&ĐT Lâm Đồng cân nhắc quy mô quỹ đất cho phù hợp với thực tế. Diện tích đất cần xác định theo chỉ tiêu loại đất như đất thương mại dịch vụ, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao hoặc loại đất khác phù hợp với quy hoạch. 

Liên quan đến quy hoạch sử dụng các loại đất thuộc phạm vi dự án, Sở TN&MT Lâm Đồng đề nghị lấy ý kiến UBND huyện Đạ Huoai cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của địa phương. 

Đối với công tác rà soát hiện trạng các hạng mục công trình đã xây dựng tại dự án, Sở TN&MT Lâm Đồng để xuất thành lập đoàn kiểm tra thực địa, xác định các vi phạm nếu có và đề xuất xử lý theo quy định. 

Dự án chậm tiến độ, chủ đầu tư xin mở 50 điểm đặt cược

Liên quan đến dự án Trường Đua ngựa Thiên Mã – Madagui, Bộ KH&ĐT cũng đã có báo cáo về các nội dung đề xuất điều chỉnh dự án của Công ty Thiên Mã. 

Cụ thể, Công ty Thiên Mã đề xuất điều chỉnh tên dự án và bổ sung một số mục tiêu dự án như: Xây dựng trường đua chó; tổ chức hoạt động đua ngựa, đua chó; kinh doanh đặt cược đua ngựa và đua chó trong và ngoài trường đua. 

Ngoài ra, Công ty Thiên Mã muốn tăng vốn đầu tư dự án từ 1.002 tỷ đồng lên hơn 1.548 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ đầu tư là 265 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động và vốn vay. 

Với hoạt động kinh doanh đặt cược ngoài trường đua, Công ty Thiên Mã đề xuất mở 50 điểm đặt cược (28 điểm lớn và 22 điểm nhỏ) trên cả nước. 

Theo Bộ KH&ĐT, dự án Trường Đua ngựa Thiên Mã chưa thực hiện đúng tiến độ theo giấy chứng nhận đầu tư. Chủ đầu tư đã xây dựng một số hạng mục, công trình khi chưa được giao đất, cho thuê đất. Đồng thời, chưa thực hiện các thủ tục về xây dựng đối với dự án được tách. 

Dự án triển khai từ năm 2011 và đã điều chỉnh nhiều nội dung, trong đó có tiến độ thực hiện dự án. Quá trình triển khai, Công ty Thiên Mã có một số vi phạm, tiến độ dự án bị kéo dài, chậm so với quy định, mức độ thực hiện vốn đầu tư thấp. 

Về đề xuất bổ sung hình thức kinh doanh đặt cược đua ngựa và đua chó tại dự án của Công ty Thiên Mã, theo Bộ KH&ĐT, nội dung này thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Các nội dung còn lại, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở KH&ĐT Lâm Đồng xem xét theo thẩm quyền. 

Trường hợp dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương bổ sung mục tiêu kinh doanh đặt cược, trước khi tổ chức hoạt động đặt cược, Công ty Thiên Mã phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược. 

Anh Phương

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.