Chợ online 27 Tết, hoa ly đội giá gấp 3-4 lần, cúc màu lạ đắt đỏ

Trên chợ online 27 Tết Quý Mão, hoa tươi ồ ạt tăng giá. Đặc biệt, các loại hoa ly đơn, ly kép đội giá gấp 3-4 lần so với ngày thường. Hoa cúc màu lạ giá cũng “đắt khét”.

Sáng 27 Tết tranh thủ đặt mua bó hoa ly với yêu cầu cần giao gấp trong ngày để bày biện bàn thờ cúng Tất niên trước khi về quê, chị Nguyễn Bảo Ngân ở Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) phải chi gần 1 triệu đồng cho 10 cành ly kép loại 5-7 tai (5-7 bông hoa một cành) và thêm 50.000 đồng tiền phí giao hàng “hoả tốc”.

“Đúng là chợ ngày Tết, giá hoa tăng dựng đứng. Cách đây nửa tháng, cũng loại hoa ly kép đỏ này tôi mua giá chỉ 260.000 đồng/10 cành, phí ship 10.000 đồng. Hôm nay, giá tăng gấp 4 lần”, chị nói. 

Dù đắt nhưng chị Ngân vẫn chấp nhận mua. Bởi chợ ngày Tết vừa đông đúc, đi ra tận nơi mua giá chưa chắc đã rẻ hơn đặt online.

Chị Lương Ngọc Cẩm Tú ở Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng chia sẻ, sáng nay chị mua hoa cúc hoàng gia với giá 300.000 đồng/bó 10 bông hàng loại A và một bó cúc sakuza 10 bông với giá gần 400.000 đồng. 

 Chợ ngày 27 Tết, các loại hoa ly kép đội giá gấp 3-4 lần so với ngày thường (Ảnh: Vũ Huyền)

“Trên chợ hoa online có những người rao bán hoa cúc với giá phải chăng hơn, song họ chỉ nhận giao hàng ở những khu vực nhất định. Đơn xa từ chối bán vì cận Tết đường đông đúc, shipper ưu tiên giao những đơn gần”. Chị nói và chia sẻ, mức giá này đắt gấp gần 2-3 lần so với giá chị mua trước ngày ông Công ông Táo, song sát Tết đặt được hoa và được giao luôn trong ngày vẫn thấy may.

Chị Vũ Minh Phương, đầu mối bán hoa online tại Thanh Xuân (Hà Nội), thừa nhận, mỗi ngày hoa tươi chị nhập về có một mức giá khác nhau.

Ví như hoa ly kép kép hồng đậm thalita, ly kép trắng, ly kép trắng viền hồng Anouska,... trước có giá 260.000-400.000 đồng/bó 10 cành loại 5-7 tai, nay giá tăng lên 650.000-950.000 đồng/bó. Hay các loại ly đơn giá ngày thường chỉ khoảng 90.000-130.000 đồng/bó 10 cành, giờ tăng lên 350.000-450.000 đồng/bó tuỳ loại.

“Năm nay hoa ly nhà vườn trồng để bán Tết, nhưng do thời tiết ấm nên nở sớm, họ phải cắt bán xả giá rẻ. Do vậy, dịp Tết các loại ly đều rất khan hàng, giá tăng chóng mặt”, chị nói.

Tương tự, các dòng hoa cúc giá cũng tăng cao. Ngày thường cúc hoàng gia chị bán giá chỉ 85.000-120.000 đồng/bó 10 bông thì những ngày cận Tết Quý Mão, giá đã nhảy vọt lên 250.000-300.000 đồng/bó tuỳ loại. Hoa cúc sakuza màu tím lạ mắt giá cũng “đắt khét”, lên tới 350.000-400.000 đồng/bó 10 bông.  

Giá hoa cúc cũng vô cùng đắt đỏ (Ảnh: Vũ Huyền)

 “Giá hoa đắt đỏ tôi cũng không dám nhập về nhiều. Thậm chí, một số loại quá đắt tôi đã dừng nhập hàng”, chị nói. Bởi, kinh tế khó khăn dân thắt chặt chi tiêu, nhập nhiều chị sợ ế, chưa kể những ngày cận Tết Quý Mão cũng rất khó tìm shipper.

Tại các chợ online chuyên bán các loại hoa tươi, hoạt động buôn bán diễn ra nhộn nhịp. Tuy nhiên, giá hoa và phí ship được các chủ hàng điều chỉnh theo từng ngày, với chiều hướng tăng cao. Theo đó, phần lớn các loại hoa đều được điều chỉnh tăng từ 50-100% so với thời điểm trước Rằm tháng Chạp. Một số loại còn đội giá lên 3-4 lần do nguồn hàng khan hiếm. 

Cụ thể, giá hoa ly kép dao động từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng/bó 10 cành tuỳ loại; hoa ly đơn giá từ 350.000-500.000 đồng/bó 10 cành; cúc hoàng gia giá từ 200.000-300.000 đồng/bó 10 bông, cúc mẫu đơn các màu giá 50.000-70.000 đồng/bông; hoa thược dược giá dao động từ 150.000-250.000 đồng/bó; hoa dơn các màu đỏ, hồng, vàng, xanh giá 200.000-250.000 đồng/bó,...

Một số đầu mối bán hoa cho biết, nếu sức tiêu thụ trên thị trường tăng, giá hoa cũng sẽ tăng mạnh những ngày sát Tết Nguyên đán. Ngược lại, cũng có năm sát Tết giá hoa rẻ hơn ngày thường vì ế ẩm. 

Tâm An

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.