‘Giải cứu’ hoa ly Hà Nội: Tiểu thương 'hét' giá trên trời, người trồng kêu lỗ hàng trăm triệu đồng

Sau Tết, hoa ly ở Tây Tựu (Hà Nội) được nhiều tiểu thương bán hoa kêu gọi mua 'giải cứu" nhưng "hét" giá từ 100.000 – 190.000 đồng/chục cành, tùy loại. Thế nhưng, người trồng hoa ly ở Tây Tựu chỉ bán chưa bằng một nửa và đang lỗ nặng...

Hoa ly ‘giải cứu’ rẻ nhất 10.000 đồng/cành

Trên các hội, nhóm bán hàng online đang được nhiều người buôn hoa rao bán ‘giải cứu’ hoa ly Tây Tựu. Mức giá thì mỗi nơi một khác nhau và được người buôn giải thích tùy vào giống ly, cành ngắn dài, xấu đẹp và màu sắc khác nhau.

{keywords}
Hoa ly Tây Tựu nở muộn sau Tết, giá bán đến tay người tiêu dùng rẻ nhất 10.000 đồng/cành.

Đăng thông tin kêu gọi cộng đồng mạng mua 'giải cứu' hoa ly với giá khá rẻ, ở mức giá 99.000 đồng/10 cành ly màu nghệ; 120.000 đồng/10 cành ly màu đỏ và 120.000-150.000 đồng/10 cành ly màu vàng, chị Nguyễn Thanh Thúy (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, chị đã bán được 3 ngày nay, mỗi ngày được 500 cành.

Chị Thúy cho hay, chị không phải là dân buôn chuyên nghiệp, mà vì nhà ngoại ở gần Tây Tựu thấy hoa đẹp, giá lại rẻ nên bất đắc dĩ chị trở thành "dân buôn" để vừa bán giúp người trồng, vừa có chút công.

Theo chị Thúy, nhìn chung hoa ly đang có giá rất rẻ vì hoa ly nở không đúng thời điểm Tết, cộng với tình hình dịch bệnh nên khó tiêu thụ. Tuy nhiên, giải thích về giá bán mỗi nơi một khác nhau, chị Thúy cho hay, hoa ly có nhiều loại nên giá thành mỗi màu, mỗi loại cũng khác nhau. Đơn cử, với hoa ly vàng nhưng có loại chỉ 120.000 đồng/chục, cũng có loại 150.000 đồng/chục hoặc đắt hơn.

{keywords}
Nhiều thông tin rao bán ‘giải cứu’ hoa ly Tây Tựu nhưng mỗi nơi rao một mức giá khác nhau.

Cũng rao bán ‘giải cứu’ hoa ly cắt tại vườn, chị H. ở khu vực Hà Đông (Hà Nội) đang bán với giá 190.000 đồng/10 cành hoa ly màu đỏ và 130.000 đồng/10 cành hoa ly màu vàng chanh.

Theo giới thiệu của chị H., hoa ly của chị có nhiều tai đẹp, do năm nay dịch bệnh nên hoa không xuất bán đi được nên mới có giá này.

Còn khảo sát tại một số chợ dân sinh ở khu vực quận Hoàng Mai, Cầu Giấy... người bán hoa vẫn "hét" giá hoa ly ở mức từ 200.000 – 250.000 đồng/10 cành, tùy màu.

Người trồng hoa Tây Tựu “than” lỗ nặng

Chia sẻ với PV Infonet, chị Thu Thanh – một người dân trồng 6 mẫu hoa ly ở Tây Tựu cho biết: Năm nay do dịch bệnh nên nhiều nơi không tổ chức được lễ hội khiến giá hoa ly rất rẻ, có loại hoa ly không có mùi thơm có lúc chỉ 30.000-35.000 đồng/bó.

{keywords}
Người trồng hoa ly tại Tây Tựu bán buôn với giá dao động từ 30.000 – 80.000 đồng/bó chục cành, tùy màu, tùy loại.

Theo chị Thanh, hoa ly được chị cắt bán buôn số lượng hàng trăm bó có mức giá dao động từ 30.000 – 80.000 đồng/bó chục cành, tùy màu, tùy loại xấu đẹp khác nhau. Duy chỉ có màu vàng loại to dài đẹp nhất có lúc bán được giá cao nhất 100.000 – 120.000 đồng/bó.

“Do thời tiết nắng nóng, nhiều người trồng củ muộn nên bị trượt mùa hoa Tết, cộng với nhiều hộ trồng hoa dự kiến để ra Giêng bán phục vụ mùa lễ hội. Tuy nhiên không ngờ rằng số lượng hoa ly trồng tại vườn tăng nhiều hơn năm trước. Cộng với dịch bệnh nên nhiều nơi không tổ chức lễ hội, nhất là những khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương... là những nơi năm trước “ăn” rất nhiều hoa nhưng giờ hầu hết đều im ắng không tiêu thụ được. Giờ phải đóng hoa vận chuyển vào Sài Gòn, Nha Trang, nhưng những nơi đó giá hoa phải rẻ thì họ mới đóng nhiều, không thì không tiêu thụ hết”, chị Thanh cho hay.

Với 6 mẫu hoa ly, chị Thanh cho biết, gia đình chị cũng may mắn bán trong Tết hết 2 phần, chỉ còn 1 phần để bán dịp ra Giêng này. Mua củ giống giá 15.000-17.000, thậm chí có loại 20.000 đồng/củ mà giờ bán được 70.000 – 80.000 đồng/bó thì quá rẻ, không gỡ được nửa gốc, người nông dân lỗ nặng.

Chị Thanh cho hay, đấy là chưa tính chi phí thuê ruộng trồng 2 triệu đồng/năm, rồi tiền lưới, tiền phân tro, tiền nhân công, tiền phay đất... tính ra phải lỗ ít nhất 10.000 -12.000 đồng/mỗi củ.

“Một vạn cây ly mất 120 triệu đồng. Nhà ai mà trồng đến 5-6 vạn cây là lỗ 500-600 triệu đồng luôn, đấy là mới tính tiền củ giống. Trong khi không phải ai cũng có vốn để trồng ly, nhiều nhà còn vay ngân hàng, mà đến khi thu hoạch giá hoa ly rẻ. Năm nay người trồng hoa thực sự không có công, ai mà trồng nhiều thì lỗ vốn vài trăm triệu đồng”, chị Thanh nói.

Chị Thanh cho biết, với số lượng hoa ly hiện ở Tây Tựu thì phải hết tháng 4 mới hết hoa, nhưng chỉ đợt này hoa ly nở rộ nhiều nhất vì người dân trồng muộn bị lệch ra Giêng, không trúng dịp Tết.

Minh Thư

Sau Tết có hơn 1 tỷ, nên gửi tiết kiệm hay mua vàng, cổ phiếu hay nhà đất có lợi nhất?

Sau Tết có hơn 1 tỷ, nên gửi tiết kiệm hay mua vàng, cổ phiếu hay nhà đất có lợi nhất?

Đầu năm 2021 dịch bệnh bùng phát và lây lan phức tạp nên nhiều người có tiền đang loay hoay không biết đầu tư vào đâu, gửi tiết kiệm, mua vàng, đầu tư cổ phiếu hay bất động sản để vừa an toàn lại sinh lời được?.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.

Sun Group giới thiệu dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island Cát Bà

Vị trí đắc địa cùng triết lý phát triển bền vững của dự án BĐS đầu tiên Sun Group giới thiệu ở Cát Bà kích hoạt khí thế của gần 2.000 chuyên viên kinh doanh, trong sự kiện “Kích hoạt kỷ nguyên Xanh” sáng 21/2 tại TP Hải Phòng.

Sun Property được vinh danh Top 10 nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam

Sun Property (thành viên tập đoàn Sun Group) và 2 dự án Sun Urban City, Sun Symphony Residence đồng loạt được gọi tên tại những hạng mục quan trọng nhất của Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2024 - 2025.