Khu vườn hoa ly đẹp lung linh ven phố núi trồng từ loại củ tưởng bỏ đi

Trong cơn khó vì chẳng tìm được nguồn giống cho vụ hoa mới, anh Trung đành đào những củ hoa ly đã trồng từ vụ trước đem vào kho đông lạnh bảo quản. Những củ ly tưởng như đã bỏ đi lại tái sinh, cho hoa đẹp bất ngờ.

{keywords}
Vườn hoa ly của anh Trung đang trổ màu, chuẩn bị đón Tết.

Cái khó ló cái khôn

Gần Tết, khi vườn hoa ly của anh Đặng Anh Trung (tổ dân phố 15, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bắt đầu lên màu, chớm nở cũng là khi các thương lái, chủ shop hoa thay nhau tìm đến để đặt hàng.

Quệt vội mồ hôi khi vừa bốc xếp xong gần 100 chậu hoa để giao cho khách, anh Trung cho biết năm nay lượng khách đặt hàng tăng nhiều, chỉ vài ngày nữa anh sẽ chẳng đủ hàng để cung cấp cho các đầu mối.

“Năm nay tôi xuống 35.000 củ ly giống. Hiện nay, khách đặt hàng nhiều quá, tôi phải huy động hết nhân lực trong gia đình và nhờ đứa em họ đến phụ giúp để đóng chậu, cắt hoa giao cho khách”, anh Trung chia sẻ.

{keywords}
Do khách đặt hàng nhiều, anh Trung phải nhờ người thân đến vườn phụ giúp.

Cũng theo lời anh Trung, đối với anh năm nay là một vụ hoa rất đặc biệt. Bởi lẽ, thông thường anh sẽ nhập củ ly giống ngoại từ các đầu mối nơi khác về để trồng. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên anh không nhập được giống mới, đành sử dụng toàn bộ củ giống tái sinh của vụ mùa trước.

“Dịch căng quá nên lấy giống không được, tôi đành đào những củ giống từ mầm điếc (mầm không nở hoa) của vụ trước để đưa vào kho đông lạnh nhằm chuẩn bị cho vụ mùa mới”, anh Trung kể.

Theo lý giải của anh Trung, cây hoa ly khi đã có bông thì củ sẽ nhỏ, không dùng để tái sinh được nhưng những mầm điếc thì củ to, có khả năng nẩy mầm, cho bông vụ mùa khác rất tốt.

Sau khi đưa củ giống vào kho đông lạnh, anh Trung sẽ giảm nhiệt độ xuống mức thấp để bảo quản, khi nào cần trồng thì tăng nhiệt độ kho lên, để củ giống nẩy mầm rồi mới đem ra ngoài xử lý và trồng.

{keywords}
Củ ly giống tái sinh được anh Trung bảo quản trong kho đông lạnh.

“Về độ cao của cây và độ to của hoa thì củ giống tái sinh không bằng củ giống nhập ngoại. Tuy nhiên, tôi rất bất ngờ vì màu sắc, độ bền của hoa trồng từ củ giống tái sinh cũng chẳng thua kém gì so với giống ngoại nhập”, vừa nâng niu những bông hoa ly đang lên màu, anh Trung vừa phấn khởi chia sẻ.

{keywords}
Vườn hoa ly cao, xanh tốt nên vợ chồng anh Trung phải giăng dây, níu cây khỏi ngã.

Tết đủ đầy nhờ hoa ly

Theo anh Trung, việc sử dụng củ ly tái sinh đã giúp anh giảm được khoảng 50% chi phí so với sử dụng củ ly ngoại nhập. Nhờ đó, năm nay anh sẽ hạ giá bán hoa so với mọi năm nhưng vẫn thu về lợi nhuận cao vì hoa được mùa, được khách đặt hàng nhiều.

Anh Trung hồ hởi: “Tôi tính chậu nhỏ 3 cây bán 120 ngàn đồng, chậu lớn 5 cây bán 190 ngàn đồng. Ngoài ra, tôi còn cắt hoa bó để nhập cho các đầu mối ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương. Hầu như khách nào đến vườn tôi cũng rất ưng ý và chốt đơn luôn vì thấy hoa lên màu đẹp. Thật sự tôi cũng bất ngờ vì những củ ly thường bị bỏ đi sau một mùa vụ nay lại được tái sinh, mang lại hiệu quả kinh tế cao”.

Anh Trung chia sẻ thêm, hoa ly rất “ẻo lả, khó tính và có phần mỏng manh” nên thường được trồng và chăm sóc trong nhà màng với chế độ kĩ thuật khắt khe. Thế nhưng, gia đình anh lại “đánh liều” để hoa ly phơi nắng phơi mưa kiểu như đang trồng rau. Cũng may, năm nay mưa thuận gió hòa nên vườn ly của anh Trung ngày càng xanh tốt, trổ bông đẹp.

{keywords}
Anh Trung đang bọc hoa, tính toán ngày cho hoa nở.

Nhờ được trồng ở môi trường hoàn toàn tự nhiên nên hoa ly của anh Trung dễ dàng thích nghi với mọi điều kiện thời tiết, không bị “sốc nhiệt”, héo khi vận chuyển đi vùng khác, độ bền của hoa cũng được tăng lên đáng kể. “Nhờ vườn ly nên Tết năm nay của gia đình tôi đủ đầy rồi. Tôi nhẩm tính, trừ hết mọi chi phí, mùa hoa ly năm nay sẽ thu về xấp xỉ khoảng 300 triệu đồng”, giọng anh Trung phấn khởi.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND phường Khánh Xuân, mô hình trồng hoa ly của anh Trung là mô hình hoa ly thành công đầu tiên tại địa bàn phường nói riêng và tại TP Buôn Ma Thuột nói chung.

“Ngoài thành công về kinh tế, anh Trung còn thành công khi tính toán, áp dụng các kĩ thuật để trồng hoa  ly trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên. Đây là một mô hình, cách làm hay đang được các cấp chính quyền quan tâm và được bà con gần xa đến tham quan, học hỏi”, ông Chung trao đổi.

Trần Nhân

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !