Chi 17.400 tỷ gom mua, hàng Vip và ‘quý tộc’ Trung Quốc về chợ Việt giá rẻ bèo

Các thương nhân, doanh nghiệp Việt đã chi ra khoảng 17.400 tỷ đồng trong 9 tháng qua để mua rau quả Trung Quốc. Theo đó, rau quả Trung Quốc được bày bán la liệt chợ Việt, hàng Vip và hàng “quý tộc” được bán với giá rẻ bèo.

Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng năm nay, các thương nhân và doanh nghiệp ở nước ta đã chi ra 696,59 triệu USD (tương đương khoảng 17.400 tỷ đồng) để mua các mặt hàng rau quả Trung Quốc, trong đó chủ yếu là trái cây tươi. 

So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc tăng mạnh 24,2%. Theo đó, Trung Quốc là nguồn cung các mặt hàng này lớn nhất cho Việt Nam, chiếm gần 42% tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả trong 9 tháng vừa qua.

Trên thị trường, từ cửa hàng, siêu thị cho đến chợ, các loại trái cây Trung Quốc được bày bán la liệt. Đáng chú ý, không chỉ có những sản phẩm giá siêu rẻ vài nghìn đồng 1kg đến hơn khoảng 10.000-20.000 đồng/kg, nhiều mặt hàng trái cây Vip, trái cây “quý tộc” cũng đổ bộ chợ bán với giá rẻ bèo.

“Rất nhiều loại trái cây Trung Quốc là hàng Vip, hàng ‘quý tộc’ đang có giá rẻ chưa từng thấy”, chị Vũ Mai Nhung - chủ cửa hàng trái cây tươi ở Hoàng Mai (Hà Nội) nói khi đề cập đến các mặt hàng được nhập khẩu từ quốc gia tỷ dân.

trai cay Trung Quoc
Trái cây Trung Quốc từ hàng Vip, "quý tộc" đến hàng bình dân được bán la liệt chợ với giá rẻ. Ảnh: Duy Khánh

Chiều 15/10, chị Nhung cập nhật lại giá hàng loạt các loại trái cây Trung Quốc có bán tại cửa hàng. Đơn cử, hồng táo Vip giá chỉ 70.000 đồng/hộp 1,5kg, lựu Vip hạt mềm giá 30.000 đồng/kg, hồng mật đóng hộp giá 29.000 đồng/kg, nho sữa “quý tộc” cũng chỉ 40.000 đồng/kg, táo cherry giá 45.000 đồng/kg, nho ruby giá 36.000 đồng/kg, lê sữa Vip giá 13.000 đồng/kg… 

Theo chị Nhung, mức giá của các loại trái cây Vip hay hàng “quý tộc” Trung Quốc này rẻ như giá rau bán ngoài chợ. 

Với mặt hàng bình dân giá còn rẻ hơn. Chị Nhung dẫn chứng, nho sữa đóng theo rành giá 120.000 đồng/5kg (24.000 đồng/kg), táo đá 220.000 đồng/thùng 17kg (khoảng 13.000 đồng/kg), dưa vàng cát cháy 16.000 đồng/kg, hồng mật giá 17.000 đồng/kg…

“Nhiều loại trái cây Trung Quốc giá rẻ chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái”. Chị nói và cho biết, mặt hàng trái cây nào cũng đổ về chợ Việt với số lượng lớn nên giá bán càng ngày càng rẻ.

Tại cửa hàng của chị Nhung, giá trái cây này được áp dụng cho khách lẻ mua ít nhất 1 thùng hoặc 1 rành. Khách mua sỉ có giá rẻ hơn tuỳ vào số lượng lấy mỗi lần. 

Hiện, mỗi ngày chị bán hết khoảng 4 tấn trái cây Trung Quốc các loại, trong đó chủ yếu là nho sữa, lựu và hồng táo.

Chị Lê Thị Hải Hà - chủ cửa hàng trái cây ở Hai Bà Trưng (Hà Nội) cũng cho biết, đầu mùa bán nho sữa giá 180.000 đồng/kg, nay nhập đóng vào rành về bán giá chỉ 25.000 đồng/kg - bằng đúng giá mớ rau muống bán ngoài chợ.

Tương tự, lựu Vip hạt mềm đóng hộp thời điểm mới chớm vụ giá khoảng 80.000-90.000 đồng/kg, giờ hàng ồ ạt tràn về chợ, giá giảm còn trên dưới 20.000 đồng/kg.

Hai loại trái cây Trung Quốc này đang được ưa chuộng nhất trong các mặt hàng trái cây có bán tại chợ Việt vì giá rẻ. Thế nên, dù cửa hàng chỉ bán lẻ nhưng từ đầu mùa nho sữa “quý tộc” đến nay, chị Hà đã bán hết khoảng 13 tấn. Với lựu, lượng hàng tiêu thụ cũng lên tới con số 6-7 tấn.

“Có khách hàng thân thiết, cứ cách ngày lại đặt mua 1 thùng nho sữa về ăn. Lựu thì mua mỗi lần 2 thùng về làm nước ép uống”, chị Hà chia sẻ.

Trên thị trường, dân buôn cho biết, do có giá rẻ lại phong phú về chủng loại, mẫu mã bắt mắt nên trái cây Trung Quốc chiếm thị phần áp đảo. Lượng hàng tiêu thụ gấp cả vài lần trái cây Việt và gấp vài chục lần các loại trái cây nhập khẩu khác.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.

Sun Group giới thiệu dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island Cát Bà

Vị trí đắc địa cùng triết lý phát triển bền vững của dự án BĐS đầu tiên Sun Group giới thiệu ở Cát Bà kích hoạt khí thế của gần 2.000 chuyên viên kinh doanh, trong sự kiện “Kích hoạt kỷ nguyên Xanh” sáng 21/2 tại TP Hải Phòng.

Sun Property được vinh danh Top 10 nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam

Sun Property (thành viên tập đoàn Sun Group) và 2 dự án Sun Urban City, Sun Symphony Residence đồng loạt được gọi tên tại những hạng mục quan trọng nhất của Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2024 - 2025.

Nữ thạc sỹ 8X về quê khởi nghiệp: Hãy bắt đầu với quy mô nhỏ, vốn ít

Hãy bắt đầu với số vốn và quy mô nhỏ, tới khi có khách hàng rồi mở rộng cũng không muộn. Điểm quan trọng nữa là phải có nguồn lực tài chính của mình hay có chỗ để vay.