Câu chuyện buồn đằng sau nhóm trông trẻ mầm non tự phát ở Hà Nội

Sau gần 7 tháng đóng cửa vì dịch bệnh, học sinh mầm non vẫn chưa biết khi nào mới có thể quay trở lại trường, bố mẹ đi làm, nhiều nhà phải gửi con cho các cô giáo mầm non trông giúp tại các nhóm trông trẻ tự phát

Đã quen dần với cuộc sống bình thường mới, hàng ngày bố mẹ vẫn đến công ty làm việc nhưng vì trường học chưa mở cửa nên các con tuổi học mầm non bơ vơ không có người trông.

Vậy là các nhóm trẻ mầm non tự phát ra đời vừa đáp ứng nhu cầu gửi con của phụ huynh mà các giáo viên nhất là giáo viên trường tư nhiều tháng không lương có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Chị Nguyễn Thúy Liễu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) trăn trở: “Nhà có một bé 5 tuổi và một bé 2 tuổi, vợ chồng đi làm, tôi chấp nhận gửi con ở một nhóm lớp tự phát ngay trong khu chung cư mà tôi đang sống". 

Chị Liễu cho biết phí trông giữ hai bé như con nhà chị là 300 nghìn/ngày như vậy một tháng gia đình chị cũng mất gần 7 triệu cho chi phí trông con.

{keywords}
Ảnh minh họa

Trong khi nếu trường học mở cửa, con đi học tại trường thì con số này chỉ khoảng gần 3 triệu vì hai con của chị đều học trường công lập.

Chị Liễu cũng không phải là trường hợp cá biệt khi phải tìm những nhóm trẻ tự phát trong thời gian này để gửi con. Bởi lẽ, nhiều gia đình không nhờ được ông bà ở quê lên trông cháu mà không để con ở nhà một mình được nên dù biết không an toàn trong công tác phòng dịch nhưng cũng đành "nhắm mắt" gửi con.

Chia sẻ về những khó khăn mùa dịch, chị Hà Thanh Lan - giáo viên tại trường mầm non tư thục trên địa bàn quận Thanh Xuân nói rằng trông trẻ tại nhà trong mùa dịch là một câu chuyện buồn.

“Là giáo viên của cơ sở mầm non tư thục nên suốt 7 tháng nay tôi không nhận được một đồng hỗ trợ nào từ phía nhà trường. Điều này cũng khó tránh vì cơ sở tôi làm việc quy mô nhỏ, nhà trường không có nguồn thu trong khi chủ trường vẫn phải gánh mấy chục triệu tiền thuê nhà một tháng trong suốt thời gian nghỉ dịch.

Khi các phụ huynh đi làm mà không tìm được chỗ gửi con đã gọi điện nhờ hàng ngày đưa con sang nhà tôi để tôi trông giúp.

Tôi nhận lời vì mình vừa có thêm thu nhập, lại có thể giúp được phụ huynh”, chị Lan nói.

Những nhóm trông trẻ nho nhỏ như của chị Lan khá phổ biến tại Hà Nội trong thời điểm này, khi trẻ mầm non chưa đi học trở lại.

Trên các trang mạng xã hội, các nhóm tìm kiếm người đến nhà giữ trẻ hoặc chỗ nhận giữ trẻ đang là nhu cầu rất lớn. Nhiều nơi nhận giữ nhóm trẻ cũng chọn cách đăng tải lên nhóm của các khu chung cư để tìm người có nhu cầu gửi trẻ. 

Tại Hà Nội hiện nay cũng có những phụ huynh có điều kiện kinh tế sẽ mời cô về nhà chăm 2 con mình, nhưng chi phí khá cao và ít người làm thế.

Còn giữ trẻ theo nhóm tầm 6-7 cháu/lớp thì chi phí sẽ nhẹ hơn, phí trông trẻ thường được tính theo ngày, dao động từ 150-200 nghìn/ngày, gửi ngày nào tính tiền ngày đó.

Đó cũng là cách nhiều giáo viên trường tư thục hiện nay làm để có thêm thu nhập mỗi tháng.

Thế nhưng, mới đây, chị Lan và một số giáo viên khác tại quận Thanh Xuân đã phải xin với chủ trường cho nghỉ việc.

{keywords}
Cực chẳng đã giáo viên phải xin nghỉ việc giữa mùa dịch (ảnh: Hoàng Anh)

“Xin nghỉ việc tại cơ sở mà tôi đã làm việc hơn 3 năm nay thực lòng tôi cũng rất buồn. Thế nhưng Phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân đã ra công văn yêu cầu các chủ cơ sở và các giáo viên ký cam kết không nhận trông trẻ tại nhà, hoặc tổ chức nhóm trẻ tự phát.

Vậy thì tôi đành xin nghỉ việc để không ảnh hưởng đến nhà trường. Bởi lẽ, giờ đây không có hỗ trợ từ nhà trường, tôi cũng không biết làm gì để duy trì cuộc sống. Thực tế nhận trẻ trông tại nhà nhưng tôi cũng chỉ nhận 4 cháu”, chị Lan tâm sự.

 Trước đó, Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ban hành công văn về việc tăng cường quản lý nhóm trẻ mẫu giáo độc lập trong phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân yêu cầu các giáo viên, nhân viên ký cam kết với chủ nhóm lớp, ký cam kết với UBND phường tuyệt đối không tổ chức các hoạt động giáo dục cũng như chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại trường, nhóm lớp tư thục, nhà riêng của giáo viên, nhân viên trong thời gian thành phố yêu cầu học sinh nghỉ học tại nhà để phòng chống dịch bệnh và đơn vị này sẽ xử lý nghiêm với chủ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập không chấp hành các quy định của cơ quan quản lý về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !