Hoa mận về phố nở trắng mê hoặc, khách chuộng cành dăm giá rẻ, cành lớn giảm nửa giá

Mỗi bó cành hoa mận hiện đang được bán trên thị trường Hà Nội với giá dao động 79.000 – 125.000 đồng, tùy bó 7-10 cành. Còn với những cành hoa mận to, người bán nói giá năm nay rẻ hơn một nửa năm trước.
Các bó cành mận dăm nhỏ, khoảng 7-10 cành mỗi bó được ưa chuộng năm nay...

Còn gần 2 tháng nữa đến Tết Nguyên đán, trên thị trường hiện đang bán rộ càng hoa mận, nhiều chị em khoe những bình hoa nở trắng xóa.

Chơi cành mận khá kinh tế khi cắm phải chờ chục ngày đến nửa tháng hoa mới nở. Tuy nhiên, trên thị trường năm nay bán các bó cành dăm nhỏ với giá khá rẻ, chỉ vài chục ngàn đồng đến hơn 100.000 đồng người chơi đã mua được cả bó chục cành hoa mận.

Các cành mận to dài hơn 2m được cắt tại vườn và chuyển về Hà Nội, người bán cho biết năm nay cành mận to có giá rẻ chỉ bằng nửa giá năm ngoái. 

Chia sẻ với PV Infonet, chị Đào Thị Vĩnh, chuyên bán các loại cành hoa ở Ích Vịnh, Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết: Năm nay, cành mận có sớm, giá các loại cành mận đều rẻ hơn so với năm ngoái; nhất là những cành mận to.

Giá cành hoa mận tùy theo dáng và độ cao. Chị Vĩnh đang bán cành hoa mận cao từ 1m trở lên giá 550.000 đồng. Cành cao trên 2m giá 850.000 đồng. Trong khi năm ngoái, các cành mận này đều có giá bán gấp đôi.

Các cành mận to có giá bán dao động từ 550.000 - 850.000 đồng/cành, tùy dáng.

Các cành mận to thường cao từ 1,6 – 2,7m, vì thế người chơi cũng cần ngắm trước khoảng không gian trong nhà để lựa chọn cành cho phù hợp.

Tuy nhiên, theo chị Vĩnh, năm nay khách có xu hướng thích cắm các loại cành dăm nhỏ, được bán theo bó gồm chục cành. Với set cành mận này, chị Vĩnh đang bán giá 120.000 đồng/bó 10 cành dài 1,4-1,6m.

Các bó cành hoa mận nhỏ đang được bán với giá từ 79.000 - 125.000 đồng, tùy bó.

“Chính vì khách thích cắm cành dăm nhỏ nhiều hơn cành to, là một trong số những nguyên nhân khiến cành mận to năm nay có giá rẻ hơn năm ngoái. Cùng với đó, năm nay thời tiết ấm áp, mận có sớm, tôi bán cành mận đến nay được khoảng gần 2 tháng, không đếm số lượng chính xác nhưng phải được vài nghìn bó, chủ yếu bán sỉ cho các mối ở Sài Gòn và các tỉnh, kèm túc tắc bán lẻ thêm”, chị Vĩnh cho hay.

Tuy nhiên, theo quan sát, trên thị trường hiện có nhiều nơi bán set cành mận dăm khá rẻ, chỉ 79.000 – 99.000 đồng/1 bó. Theo đó, các bó sẽ chỉ dài chừng 90cm đến 1,2-1,3m.

Chơi cành mận đòi hỏi người cắm phải kiên trì, khoảng nửa tháng cành mới bung nở....

Chị Nguyệt Ánh ở Hà Nội đang bán set cành hoa mận với giá 79.000 đồng cho biết, chị thường gom khách đặt theo tuần và trả vào một ngày cuối tuần. Sau khoảng 1 tháng bán cành hoa mận, chị đã bán được khoảng hơn 200 bó.

Cắm vào nước ấm hay thả thêm vitamin B1 là cách để cành mận nhanh nở hơn được người bán tư vấn.

Theo chị Ánh, mận rừng Tây Bắc ban đầu nhìn như củi khô, nhưng đều là các cành già được chọn lựa nên sẽ nở hoa hết. Người chơi cắm với nước ấm và thay nước thường xuyên hoa sẽ nở dần dần. Khi cắm cần chẻ gốc cành làm đôi, làm bốn để cành hút nước tốt hơn. Đặc biệt, với những cành mới cắt từ vườn chuyển xuống Hà Nội giao cho khách luôn thì người chơi cũng cần kiên trì cắm khoảng 10-15 ngày hoa sẽ nở.

“Cắm các loại cành hoa này, người chơi hoa phải bình tĩnh và chờ đợi sự đổi thay theo ngày. Tôi thường cắt cành lúc nụ mới nhú để khách hàng chơi được cả tháng cho kinh tế. Điều hay nhất ở việc cắm cành mận, đó là không chỉ chờ hoa nở trắng xóa mà còn chơi cả lá xanh. Nếu ai muốn hoa nở nhanh, khi bắt đầu cắm có thể cho thêm vài viên vitamin B1 vào cây sẽ bật lá và nở hoa nhanh hơn”, chị Ánh cho hay.

Khôi Nguyên

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.