Cành hoa độc lạ chỉ có ở rừng giá bán cực 'hạt dẻ', hấp dẫn dân chơi hoa Hà thành

Cành hoa độc lạ nhìn mềm mại, có màu hồng tím bắt mắt, mọc hoang dại ở núi rừng Tây Bắc được đem về Hà thành bán giá bình dân khiến chị em ai cũng muốn mua về cắm chơi…
Cành hoa mua đang được bán trên thị trường hoa ở Hà Nội... (Ảnh: FB Bông Na Bư)

Thoạt nhìn tưởng như hoa lan, nhưng lại là hoa mua rừng, loại hoa mọc tự nhiên này khá độc lạ đang được bán trên thị trường hoa Hà Nội với giá dao động từ 85.000 – 95.000/bó, gồm 15-20 cành.

Màu sắc hồng tím bắt mắt của cành hoa mua thu hút nhiều chị em mua về cắm chơi.

Hoa mua được bán theo bó, giá dao động từ 85.000 – 95.000/bó, gồm 15-20 cành.

Chia sẻ với PV Infonet, chị Hoàng Quỳnh, chuyên bán hoa ở khu vực Xa La (Hà Đông, Hà Nội) cho biết: Cành hoa mua chị bán là loại hoa mọc hoang dại ở rừng ở Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu… và hiện đang vào mùa.

Cành hoa mua khá mềm mại, dài chừng 40-60cm, thoạt nhìn cảm thấy gần giống cành lan trần mộng. Có thể cắm chơi 4-5 ngày.

Mang hương sắc núi rừng về nhà, những cành hoa mua độc lạ này khoe sắc hồng tím thật đẹp mắt... (Ảnh: FB Bông Na Bư)

Theo chị Quỳnh, khi vận chuyển hoa mua xuống Hà Nội nhiều bông đã nở sẽ nhanh tàn, tuy nhiên khách có thể bỏ những bông tàn đó đi cành hoa sẽ ‘khoe’ ra những chiếc đài hoa và nhụy rất lạ mắt.

“Tôi mới nhập về được một chuyến khoảng 30-40 bó, nhưng vì là hoa mọc tự nhiên bà con miền núi thu hái và đem bán nên cũng không có nhiều như các loại hoa trồng được ở vườn”, chị Quỳnh cho biết thêm.

Chị Lê Bùi ở Hà Đông đã nhanh tay cắm những bình hoa mua đẹp mắt quanh nhà... (Ảnh: Lê Bùi)

Đang bán 95.000 đồng/bó và 160.000 đồng/2 bó, chị Thu Huyền ở Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, tuy là loài hoa dại, mọc hoang trong rừng nhưng với màu sắc tự nhiên, đặc biệt là không phải lúc nào muốn cũng có nên khi xuất hiện trên thị trường hoa ngay lập tức trở thành hoa độc lạ tạo sự tò mò, hấp dẫn với những người yêu thích hoa độc lạ.

Theo chị Huyền, đây là loại hoa mọc tự nhiên ở các vùng núi, không có mùi nhưng có màu sắc bắt mắt, có thể cắm chơi được khoảng 4-5 ngày, tùy thuộc vào sự chăm sóc của người chơi hoa.

Hoa mua có đặc điểm nhanh nở và cũng nhanh tàn. Tuy nhiên, khác với các loại hoa khác, hoa mua sau khi tàn sẽ còn những đài hoa giống những chùm chuông nhỏ xinh rất đẹp. (Ảnh: FB Bông Na Bư)

Theo hướng dẫn của những người bán, hoa mua ưa nước nên khi cắm hoa cần lưu ý loại bỏ những bông đã nở tàn, rồi cắm tất cả cành vào chậu nước khoảng 30 phút đến 1 tiếng, dùng bình xịt nước lên cành hoa để hoa hồi, sau đó mới cắm vào lọ.

Không có mùi thơm nhưng hoa mua có màu sắc bắt mắt, có thể cắm chơi được khoảng 4-5 ngày.

“Hoa mua có đặc điểm nở nhanh và nhanh tàn nhưng còn đài hoa lại rất đẹp, vẫn chơi được tiếp nên chị em không vội bỏ đi khi hoa tàn. Cắm hoa mua còn nguyên đài sẽ có cảm giác như những chùm chuông nhỏ xíu xinh xinh, đẹp mắt”, chị Huyền cho hay. 

Nhiều người chơi hoa đã nhanh tay mua về loại hoa độc lạ này để cắm chơi thưởng thức.

Khôi Nguyên

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.