Cần tìm cách vực dậy ngành chăn nuôi

Trước tình trạng người chăn nuôi trong nước phải treo chuồng trong khi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn “đổ bộ” vào Việt Nam, các cơ quan chức năng cho rằng, đã đến lúc phải tổ chức lại hoạt động ngành chăn nuôi.
Chăn nuôi vẫn còn nhiều hy vọng

Dù phải đối mặt với tình trạng giá bán sản phẩm thấp dẫn tới thua lỗ kéo dài từ đầu năm 2012 đến nay, nhiều đại biểu tại Hội nghị “Phát triển chăn nuôi khu vực các tỉnh phía Nam, giai đoạn 2013 – 2015” do Bộ NNPTNT tổ chức tại Đồng Nai ngày 22.5 cho rằng, vẫn còn nhiều cơ hội phát triển cho ngành chăn nuôi trong nước.

 
Cần tìm cách vực dậy ngành chăn nuôi - ảnh 1
 

Theo ông Nguyễn Xuân Dương – Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, trong 3 năm từ 2010 – 2012, đàn lợn cả nước có nhiều biến động do ảnh hưởng của giá cả, dịch bệnh. Tuy vậy, các khâu giống, phương thức chăn nuôi... được cải thiện khiến số vòng quay chăn nuôi tăng kéo theo sản lượng thịt xuất chuồng hằng năm liên tục tăng lên đáng kể.

Ông Nguyễn Chí Công - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, hiện tại, một sản phẩm chăn nuôi từ trang trại đến tay người tiêu dùng phải qua ít nhất 5 khâu trung gian khiến giá bán đẩy lên rất nhiều.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Ngọc – Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Bình Phước cho biết, Việt Nam trong những năm gần đây trở thành thị trường “béo bở” cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong hoạt động chăn nuôi, chế biến và kinh doanh gia súc, gia cầm. Số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam tăng lên hằng năm.

Cần mạnh tay tổ chức lại ngành

Ông Nguyễn Xuân Dương cho biết, trong giai đoạn 2013 – 2015, ngành chăn nuôi đặt mục tiêu tạo bước chuyển đổi nhanh về phương thức chăn nuôi. Chăn nuôi nhỏ lẻ từng bước tổ chức lại theo hướng chuyên nghiệp, có kiểm soát, bảo đảm an toàn sinh học và bền vững.

“Để giữ vững mức tăng trưởng 5 – 6%/năm, tăng tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp từ 27% lên 32%, ngành chăn nuôi cũng xác định các sản phẩm thế mạnh, gồm heo, vịt và gà thả vườn. Trong đó, phát triển tăng quy mô đàn gia cầm và bò sữa, giữ vững quy mô đàn heo, trâu, bò thịt như hiện có”- ông Dương cho biết.

Ông Nguyễn Đăng Vang - Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam lại cho rằng, để giải quyết tình trạng người chăn nuôi đang phải “tự bơi”, cần thành lập ít nhất 2 trung tâm huấn luyện chăn nuôi cho nông dân. Ông Vang cũng đề nghị thành lập Chi cục Chăn nuôi – Thú y tại các tỉnh. “Cả nước hiện có 183 cán bộ phụ trách toàn ngành chăn nuôi, nghĩa là mỗi tỉnh có khoảng 3 cán bộ chịu trách nhiệm điều tiết tất cả các hoạt động. Với lực lượng mỏng như vậy, không thể nào vực dậy được ngành chăn nuôi trong tình hình hiện nay”- ông Vang nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám cũng cho rằng, trong 3 năm tới, ngành chăn nuôi phải phát triển theo hướng chăn nuôi nhỏ lẻ có áp khoa học kỹ thuật cao. Đồng thời, tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, kể cả chuỗi ngang, liên kết giữa các cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, chế biến các sản phẩm chăn nuôi để có thể đưa ra định hướng thị trường chính xác.

Mỹ Hạnh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !