Các chuỗi bán lẻ công nghệ đồng loạt đóng cửa trước giờ G

Tính đến chiều ngày 27/3/2020, các cửa hàng bán lẻ công nghệ tại Hà Nội đã bắt đầu đóng cửa theo chỉ đạo của Chính phủ áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 0 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 5/4.
Các chuỗi bán lẻ công nghệ đồng loạt đóng cửa trước giờ G - ảnh 1

Nhân viên bảo vệ của cửa hàng Phong Vũ trên đường Thái Hà cho hay cửa hàng đã đóng cửa theo yêu cầu của chính quyền.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 15 về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện từ 0h ngày 28/3. Theo đó Thủ tướng yêu cầu dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Thủ tướng chỉ đạo tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cơ sở kinh doanh, dịch vụ cần đóng cửa.

Thủ tướng cũng yêu cầu hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác. Tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa. Thủ tướng Chính phủ, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tụ tập đông người.

Tính đến chiều ngày 27/3/2020, các cửa hàng bán lẻ công nghệ tại Hà Nội đã bắt đầu đóng cửa theo chỉ đạo của Chính phủ.

Các chuỗi bán lẻ công nghệ đồng loạt đóng cửa trước giờ G - ảnh 2
Các chuỗi bán lẻ công nghệ đồng loạt đóng cửa trước giờ G - ảnh 3

Nhân viên một cửa hàng của FPT Shop trên đường Thái Hà cho hay từ sáng nay cửa hàng này đã bắt đầu đóng cửa hàng thực hiện kiểm kê hàng và làm các công tác phòng chống cháy nổ. Cũng trên tuyến đường Thái Hà, các cửa hàng của Thế Giới Di động, Viettel Store, Cellphone S cũng đã thực hiện đóng cửa. Bên ngoài các cửa hàng này chỉ còn nhân viên bảo vệ trông giữ.

Chiều nay, nhiều người đã thấy cửa hàng Phong Vũ trên tuyến phố Tây Sơn - Thái Hà chuyên bán đồ công nghệ cũng đã đóng cửa. Nhân viên bảo vệ của cửa hàng này cho hay cửa hàng đã đóng cửa theo yêu cầu của chính quyền.

Tính đến 5h30 chiều nay, siêu thị điện máy HC trên tuyến phố Thái Thịnh vẫn mở cửa nhưng bên ngoài đã dán thông báo sẽ đóng cửa đến ngày 26/3 đến 5/4 theo yêu cầu của Chính phủ.  

Trên tuyến phố Thái Hà, các cửa hàng bán các phụ kiện công nghệ đã kéo cửa cuốn xuống 2/3 và dán dòng chữ nếu khách hàng có nhu cầu mua hàng thì gọi điện theo số điện thoại ghi trên thông báo. Khi phóng viên chụp ảnh cửa hàng thì nhân viên cửa hàng gọi lại hỏi "Anh chụp ảnh để gửi đến ứng dụng Hanoi Smart City báo cáo bọn em à?".

Ứng dụng Hanoi Smart City được phát triển để hỗ trợ quản lý, theo dõi diễn biến tình hình dịch Covid-19 và giám sát các trường hợp thuộc diện phải cách ly. Người dân có thể chủ động cung cấp các thông tin cá nhân và tình hình sức khỏe của bản thân bằng cách khai báo y tế tự nguyện trên ứng dụng này. Đây cũng là kênh chính thức để cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi khuyến cáo tới người dân về tình hình dịch bệnh.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội cho biết, sau khi có quyết định của Chủ tịch TP Hà Nội về việc tạm thời đóng cửa các địa điểm vui chơi, kinh doanh, người dân nếu phát hiện cơ sở nào còn mở cửa hoặc có dấu hiệu tụ tập đông người hãy chụp ảnh và gửi thông tin vào ứng dụng Hanoi Smart City. Thành phố sẽ xử lý nghiêm những trường hợp này để đảm bảo hạn chế lây lan dịch trong cộng đồng.   

Các chuỗi bán lẻ công nghệ đồng loạt đóng cửa trước giờ G - ảnh 4
Các chuỗi bán lẻ công nghệ đồng loạt đóng cửa trước giờ G - ảnh 5
Các chuỗi bán lẻ công nghệ đồng loạt đóng cửa trước giờ G - ảnh 6
Các chuỗi bán lẻ công nghệ đồng loạt đóng cửa trước giờ G - ảnh 7
Các chuỗi bán lẻ công nghệ đồng loạt đóng cửa trước giờ G - ảnh 8
Các chuỗi bán lẻ công nghệ đồng loạt đóng cửa trước giờ G - ảnh 9
PV

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?