BV đầu tiên tại VN phẫu thuật u tuyến giáp bằng hệ thống Robot hiện đại nhất thế giới

Đây là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam nói riêng và ở Đông Nam Á nói chung được phẫu thuật cắt tuyến giáp Robot qua tiền đình miệng thành công.

 

{keywords}
BV đầu tiên tại VN phẫu thuật u tuyến giáp bằng hệ thống Robot hiện đại nhất thế giới


Bệnh viện K vừa phẫu thuật thành công điều trị u tuyến giáp cho người bệnh bằng hệ thống Robot Davinci thế hệ Xi hiện đại nhất hiện nay.

Ca phẫu thuật kéo dài 1 giờ đã loại bỏ hoàn toàn khối u, đảm bảo về thẩm mỹ và người bệnh hồi phục nhanh chóng, ăn uống sinh hoạt trở lại ngay sau mổ.

Cách đây 2 tháng, chị Lê Thị L, 46 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội thấy vùng cổ bị sưng, không đau, chị L.tự sờ thấy vùng cổ có u nên rất lo lắng tới Bệnh viện K thăm khám.

“Bao nhiêu năm nay tôi có khám tuyến giáp đâu, nghĩ bình thường nên cũng chủ quan. Đến khi sờ thấy u thì cũng lo lắng nên đến khám luôn ở bệnh viện K”. – chị L.tâm sự.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tư vấn, khám và chỉ định chị L. siêu âm vùng cổ, chọc tế bào và xét nghiệm hormon tuyến giáp. Với kết quả chẩn đoán u tuyến giáp lành tính kích thước khoảng 2cm, chị L.được các bác sỹ giải thích và chỉ định phẫu thuật.

“Lúc biết mình cần phải phẫu thuật, tôi cũng khá lo lắng. Vì sợ mổ xong cổ lại có sẹo, làm mình mất tự tin. Vì thế tôi chia sẻ với bác sỹ để có thể thực hiện phương pháp nào hiện đại nhất, đạt được kết quả thẫm mỹ tốt nhất.” – Chị L.chia sẻ.

Thời gian qua Bệnh viện K đã áp dụng nhiều phương pháp hiện đại trong phẫu thuật điều trị u tuyến giáp như việc thực hiện thường quy phẫu thuật nội soi .... Với trường hợp bệnh nhân L. sau khi hội chẩn kỹ càng, các bác sỹ đã tư vấn cho người bệnh phẫu thuật bằng hệ thống Robot Davinci thế hệ Xi hiện đại nhất hiện nay để đáp ứng tối đa những mong muốn của người bệnh và đảm bảo hiệu quả điều trị. 

Ngày 19/4, ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ với sự tham gia của PGS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện, TS. Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện và các bác sĩ Khoa Ngoại đầu cổ gồm: TS. Ngô Xuân Quý, Trưởng khoa; ThS.BSNT. Ngô Quốc Duy, Phó Trưởng khoa và TS. Nguyễn Xuân Hậu đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cho người bệnh bằng hệ thống phẫu thuật Robot Da Vinci thế hệ Xi hiện đại bậc nhất hiện nay.

PGS.TS Lê Văn Quảng chia sẻ: “Phương pháp cắt tuyến giáp bằng Robot qua tiền đình miệng có nhiều ưu điểm vượt trội giúp phẫu thuật viên phẫu tích tỉ mỉ, không chảy máu, kiểm soát tốt cuộc mổ, kể cả các trường hợp khó. Ngoài ra cách tiếp cận với phương pháp này giúp bệnh nhân đạt kết quả thẩm mĩ tốt nhất, hồi phục nhanh chóng ngay sau phẫu thuật”. 

Sau ca phẫu thuật, chị L.rất vui mừng vì có thể ăn uống, sinh hoạt bình thường và ra viện sau 4 ngày điều trị. “Tôi không có cảm giác là mình vừa trải qua 1 ca phẫu thuật, mổ không đau, không thấy có sẹo, không thấy chảy máu, sau khi tỉnh lại tôi ăn cháo và đi lại vận động được. Điều khiến tôi vui nhất là kết quả giải phẫu bệnh 1 lần nữa vẫn cho kết quả lành tính. Đó là điều may mắn của tôi. Qua đây cũng mong muốn mọi người cùng chú ý đi khám sức khỏe, tầm soát ung thư định kỳ, để chủ động hơn bảo vệ sức khỏe của mình”.     

TS.BS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K, Giám đốc Trung tâm phẫu thuật nội soi Robot, Trưởng khoa Ngoại bụng I chia sẻ “Ngoài việc đảm bảo hiệu quả điều trị, chuyên môn của các bác sỹ, kỹ thuật hiện đại trong mổ, chăm sóc sau phẫu thuật tốt .... thì điều quan trọng nhất mà chúng tôi luôn hướng đến là sự hài lòng của người bệnh. Đây là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Bệnh viện K. Sự hài lòng ấy chính là ở sự thành công của ca phẫu thuật này bằng phương pháp phẫu thuật nội soi Robot với nhiều ưu điểm vượt trội mà bệnh nhân có thể cảm nhận rất rõ ràng đó là: đảm bảo thẩm mỹ, sang chấn tối thiểu, không chảy máu, giảm đau tối đa và phục hồi nhanh chóng. Chúng tôi cũng rất vui mừng vì ca phẫu thuật này thực hiện thành công – đánh dấu bước ngoặt trong phẫu thuật điều trị ung thư tuyến giáp tại Việt Nam. ”   

Đây là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam nói riêng và ở Đông Nam Á nói chung được phẫu thuật cắt tuyến giáp Robot qua tiền đình miệng thành công. Hiện tại phương pháp này mới chỉ được áp dụng ở một số nước trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc… Việc thực hiện kỹ thuật mới trong điều trị ung thư nói chung, ung thư tuyến giáp nói riêng sẽ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, khiến người bệnh yên tâm, tin tưởng vào nền Y học nước nhà và nhiều người bệnh trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn điều trị tại Việt Nam.

N. Huyền 

Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình chăm sóc người cao tuổi

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình sinh kế phù hợp với người cao tuổi.

Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 72/UBND-VX tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trao Bằng khen cho 139 người cao tuổi tiêu biểu.

Vĩnh Long kiểm tra, xử phạt hàng loạt vụ kinh doanh thuốc lá lậu

Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết, năm 2022 đã xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm như kinh doanh thuốc lá lậu, hàng giả mạo xuất xứ…

Ứng phó với già hóa dân số - dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã công bố 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.

Hồi ức tết xưa cho các cụ già

Chương trình “Tết Hà Thành – Nhân Ái” sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2023 nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Lotus Care tung ra dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn ngày

Mới đây, Lotus Care tiếp tục mang đến một trong các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo thời gian cố định được đông đảo gia đình yêu thích và lựa chọn: Dịch vụ chăm sóc ngắn ngày.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản

Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tsuyama” đang được triển khai tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và phường Bồ Đề (quận Long Biên) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là một trong những người cao tuổi của huyện tham gia bảo vệ cột mốc biên cương.

Đang cập nhật dữ liệu !