Bưởi đỏ nửa triệu một cặp, thương lái tranh nhau đặt hàng bán Tết

Những ngày này, vườn bưởi đỏ Luận Văn ở xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) nhộn nhịp thương lái đến mua. Những cặp bưởi đẹp giá lên đến nửa triệu đồng vẫn không có để bán.

Người trồng bưởi Luận Văn ở xã Thọ Xương cho biết, làng bưởi này có từ rất lâu đời. Tuy nhiên, gần đây người dân mới khôi phục lại giống bưởi này, cho hiệu quả kinh tế cao.

Do thời tiết năm nay thất thường nên số lượng quả ít hơn, bù lại giá thành cao. Mặc dù gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2023 nhưng các vườn bưởi đã “cháy đơn hàng".

Ông Nguyễn Văn Tư (55 tuổi), người có kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề trồng bưởi, chia sẻ, nhà ông có trên 1.000 gốc bưởi, diện tích khoảng 3ha. Tính đến nay, vườn bưởi đã được thương lái đặt mua hết.

Vườn bưởi nhà ông Tư được các thương lái đặt hết từ lâu

 “Tôi đang bán bưởi với giá 80.000 đến 120.000 đồng/quả, loại đẹp giá lên tới 400.000-500.000 đồng/cặp. Tuy đắt nhưng loại đẹp được thương lái tìm mua nhiều lắm, không có hàng mà bán”, ông Tư nói.

Chị Kim Thị Nguyệt (một thương lái ở thôn Luận Văn) cho biết, giá bưởi năm nay có cao hơn so với mọi năm. Sở dĩ có những cặp bưởi đắt lên đến nửa triệu đồng là do nhu cầu đi biếu, tặng nên họ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua được những quả đẹp. “Dù là người địa phương nhưng năm nào tôi cũng phải đi đến từng vườn để đặt cọc trước. Giống bưởi này khoảng hơn chục năm trở lại đây rất được ưa chuộng, chỉ cần để qua rằm tháng chạp là không còn hàng nữa rồi”, chị Nguyệt cho biết.

Theo kinh nghiệm trồng bưởi của ông Nguyễn Văn Tư, bưởi Luận Văn không như các giống bưởi khác do phải trồng từ năm thứ 5 trở đi mới cho thu hoạch ổn định.

Loại bưởi này khi nhỏ cũng có vỏ màu xanh như các loại bưởi thông thường, tuy nhiên, đến khoảng tháng 7 và tháng 8 âm lịch sẽ chuyển sang màu vàng. Đến tháng 10-11 âm lịch, bưởi tiếp tục có sự thay đổi về màu sắc. Quả bưởi từ vỏ đến tép đều chuyển sang màu đỏ gấc.

Những quả bưởi được bọc cẩn thận chờ ngày thu hoạch
Bưởi có màu đỏ đặc trưng
 Các múi bưởi đỏ au, mọng nước

“Vị ngọt thanh, thơm dịu và mọng nước, cộng với màu đỏ đặc trưng từ vỏ đến cùi và tép, bưởi đỏ Luận Văn được người dân chuộng mua để thờ cúng tổ tiên trong dịp Tết với mong muốn mang đến tài lộc, may mắn”, ông Tư chia sẻ.

Theo ông Lê Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thọ Xương, tổng diện tích trồng bưởi trên địa bàn xã Thọ Xương khoảng trên 35ha. Trong đó, một số ít diện tích được trồng tập trung, số còn lại người dân phát triển qua phong trào cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Diện tích trồng bưởi của xã lên đến 35ha

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục mở rộng diện tích để bà con trồng loại cây có giá trị kinh tế này. Xã đặt mục tiêu sẽ tăng diện tích canh tác từ 35 ha (năm 2022) lên 60 ha vào năm 2025, ông Hiếu cho hay.

 Lê Dương

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.