'Bỏ trần lãi suất là cách khôn ngoan lẽ ra cần làm từ lâu'

“Lãi suất chắc chắn không thể hạ. Vấn đề năm 2011 là thanh khoản thì của 2012 và 2013 là nợ xấu”, Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa cho biết.

Tại buổi tọa đàm về chính sách tiền tệ 10 tháng đầu năm diễn ra sáng nay tại Hà Nội, Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia cho rằng, việc Ngân hàng Nhà nước bơm rút tiền theo hướng thận trọng, linh hoạt là cách làm đúng đắn.

Ông Nghĩa cho hay, nguy cơ lạm phát quay trở lại sẽ là khá lớn, vì lạm phát lõi hằng tháng thấp nhất là 0,18% và đang leo dần đến 0,85%. Còn về thanh khoản ngân hàng, ông Nghĩa đánh giá cao động thái của Ngân hàng Trung ương khi áp dụng các đợt tái cấp vốn nhanh, mạnh và không chần chừ theo kiểu đánh giá về “lợi ích nhóm”. “Tháng 9, 10, 11 năm ngoái, ngân hàng đứng trước nguy cơ sụp đổ hệ thống”, ông Nghĩa cho biết.

'Bỏ trần lãi suất là cách khôn ngoan lẽ ra cần làm từ lâu' - ảnh 1

Ông Lê Xuân Nghĩa cho rằng, nếu cứ ngồi bàn về lợi ích nhóm, thì kinh tế càng khó phục hồi còn doanh nghiệp chết hàng loạt.

Cũng theo chuyên gia này, không còn con đường nào khác là các nhà điều hành điều hành theo hướng tiếp tục kiềm chế lạm phát. “Lãi suất chắc chắn không thể hạ thêm. Một câu hỏi cũng sẽ được đặt ra cho Ngân hàng Nhà nước sắp tới là có nên tiếp tục duy trì trần lãi suất nữa hay không. Nếu tiếp tục thì sẽ đẩy hàng loạt ngân hàng đang huy động lãi suất cao hơn vào rủi ro, làm cho tính minh bạch của hệ thống giảm xuống. Bởi chúng ta quy định nhưng họ không nghe nên không làm gì được”, chuyên gia này nhấn mạnh. Theo ông, có 2 vấn đề cần đặt ra: Một là nếu duy trì trần, phải bắt các ngân hàng tuân thủ. Nếu không thì phải bỏ. Ông Nghĩa đánh giá động thái bỏ trần trung và dài hạn trên 12 tháng trở lên để tiến tới bỏ trần ngắn hạn là cách làm khôn ngoan của của Ngân hàng Nhà nước mà lẽ ra cần làm từ lâu.

Theo lời chuyên gia Lê Xuân Nghĩa, nếu Chính phủ cứ ngồi tranh luận và sợ người khác nói về lợi ích nhóm, thì doanh nghiệp chết ngày một nhiều, kinh tế khó phục hồi. Ông cũng bóc tách bản chất câu chuyện thành lập mới doanh nghiệp là để làm đẹp hồ sơ vay vốn ngân hàng, còn phần lớn số này là đơn vị cũ phá sản. Ông nói, mấu chốt của kinh tế Việt Nam 2011 là thanh khoản thì đến năm 2012 và 2013 là nợ xấu, và cục nợ này không dễ xử lý, nói như Đại sứ quán Nhật Bản: “Nợ xấu mới nghe là rất nhỏ, nhưng bắt tay vào xử lý là rất lớn”.

Đánh giá tình hình hoạt động của Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ 10 tháng đầu năm, bà Đỗ Thị Nhung - Vụ phó Vụ chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, đến nay, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đã được 3,3%.

10 tháng đầu năm, bà Nhung cho biết Ngân hàng Nhà nước tích cực triển khai các giải pháp điều hành như giảm lãi suất 5 lần, bơm rút linh hoạt, giảm lãi suất cho vay, kích thích tăng tín dụng…song đến nay, tình hình tăng trưởng của hệ thống vẫn khó khăn. Sắp tới, nhiều khả năng, một số chính sách, trong đó có việc cho vay ngoại tệ sẽ được nới đối với nhu cầu nhập khẩu xăng dầu dù trước đó, Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản chỉ cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp có nguồn thu nhằm hạn chế đôla hóa nền kinh tế. Lý do của việc nới cho vay ngoại tệ là càng về giữa năm, tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn, chênh lệch lãi suất cho vay VND - USD càng cao lên.

Lan Anh

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.