Bỏ khối C ngành công an là xu hướng tất yếu?

Trước thông tin năm 2017, nhóm trường công an nhân dân không xét tuyển sinh khối C (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), những thí sinh học theo khối C truyền thống hết sức bất ngờ và hoang mang. Tuy nhiên, nhiều người nhận định, xu hướng này là tất yếu.

Ai cũng biết việc dự thi vào khối ngành quân sự, công an cực khó, đòi hỏi thí sinh phải có một lượng kiến thức nền cực tốt. Vì thế, với hầu hết các thí sinh có dự định thi vào khối ngành công an, quân sự thì việc ôn thi đã diễn ra từ hơn 2 năm trước.

Thế nhưng, mới đây,  các trường công an nhân dân thông báo không tuyển sinh khối C truyền thống.

Thay vào đó, kỳ tuyển sinh 2017, các trường ĐH công an nhân dân vẫn sử dụng kết quả thi TPHT quốc gia; trong đó sử dụng 4 tổ hợp D1, C03, A01, A00 để xét tuyển.

Thông tin chi tiết về quy định tổ hợp môn thi với từng trường được Tổng cục Chính trị Công an nhân dân nêu tại Thông báo số 1100/X11-X14.

Theo đó, xét tuyển vào ngành Nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát, sử dụng 3 tổ hợp: D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh); C03 (Ngữ Văn, Toán, Lịch Sử); A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh);

Xét tuyển vào ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, ngành Luật, sử dụng 2 tổ hợp: D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh); C03 (Ngữ Văn, Toán, Lịch Sử).

Xét tuyển ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật điện tử, truyền thông, sử dụng 2 tổ hợp môn: D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh); A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh).

Xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung, sử dụng 1 tổ hợp là D01 gồm các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh.

Năm nay, chỉ duy nhất ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là sử dụng tổ hợp A00 gồm các môn Toán, Vật Lý, Hóa Học.

Bên cạnh đó, Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, năm 2017, chỉ tiêu vào ĐH chính quy các trường công an dự kiến giảm mạnh, sẽ có ngành số lượng tuyển còn rất ít. Nếu sử dụng 4 tổ hợp truyền thống thì rất khó xét tuyển nên muốn làm gọn lại. Hơn nữa việc đổi mới thi là giảm một tổ hợp môn nhằm giải quyết bài toán chỉ tiêu.

Bỏ khối C ngành công an là xu hướng tất yếu? - ảnh 1

Năm 2017, khối ngành công an sẽ "bỏ" khối C

Về việc các trường nằm trong khối công an thay đổi các tổ hợp môn thi, em Hoàng Lan Hương (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: “Nhà em cả bố và mẹ đều công tác trong ngành công an nên ngay từ nhỏ em đã được định hướng thi ngành này. Là con gái lại thích môn Văn nên từ khi học cấp 2 em đã rất chú ý tới các môn khối C.

Đặc biệt, khi lên cấp 3 em đã dành phần lớn thời gian học 3 môn Văn, Sử, Địa phục vụ cho kì thi THPT quốc gia năm nay. Năm nay, chỉ tiêu vào các trường khối ngành công an cũng giảm, lại loại bỏ khối C khiến em hơi “mất thăng bằng”.

Tuy nhiên, điều này em đã được dự đoán từ trước. Để theo kịp xu thế, em buộc phải thay đổi. Em sẽ tìm các trung tâm có uy tín để ôn luyện thêm môn Toán và Ngoại ngữ và sử dụng kết quả các môn thi này để xét tuyển vào ĐH”.

Cùng nuôi mong ước thi vào các trường trong khối ngành công an bằng khối C, em Đinh Mai Hương (học sinh trường THPT Chu Văn An) cho hay: “Trước thông tin khối ngành công an bỏ xét tuyển với các môn khối C em khá bất ngờ. Vì từ trước tới giờ em dành rất nhiều thời gian học 3 môn khối C.

Giờ “bỏ thì thương mà vương thì tội”, em cũng chưa biết sẽ lựa chọn thế nào. Nhiều người khuyên em chuyển sang học tiếng Anh và Toán và theo đuổi mơ ước nhưng điều đó có lẽ hơi khó.

Bởi lẽ, tỉ lệ cạnh tranh của các trường trong khối ngành công an vốn đã rất khốc liệt, mình không theo học Toán từ đầu, giờ mới khởi động sẽ rất khó để có một tấm vé vào các trường trong khối công an.

Em đã suy nghĩ tới việc sẽ từ bỏ mơ ước của mình. Có lẽ, em sẽ vẫn chọn một trường nào đó mà họ sử dụng kết quả các môn khối C để xét tuyển như sư phạm hay báo chí chẳng hạn.

Yêu ngành công an nhưng nếu thấy không đủ sức em sẽ rút lui và đi con đường khác. Về việc lựa chọn ngành nghề, bố mẹ em cũng rất ủng hộ em chọn hướng đi khác nếu thấy không đủ sức”.

Liên quan đến vấn đề này, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) cho hay: “Việc bỏ khối C có lẽ cũng là tất yếu Với xu thế phát triển hiện tại, chúng ta cần những môn đáp ứng tư duy logic để phân tích vấn đề và đối thoại với thế giới.

Các thí sinh có nguyện vọng thi khối ngành công an cũng không nên quá bất ngờ vì việc khối ngành này “bỏ khối C”.

Bên cạnh đó, các thí sinh cũng cần xác định lại ngành học mình thực sự yêu thích và năng lực của mình. Nếu các em yêu thích khối C thì hãy chuyển sang thi một số trường vẫn dùng tổ hợp này để xét tuyển.

Nếu các em vẫn mơ ước khối ngành công an thì ngay từ bây giờ hãy lập kế hoạch ôn thi các môn mà khối ngành này xét tuyển.

Hoàng Thanh

Vượt các nam sinh, cô gái xinh xắn trở thành thủ khoa ngành công nghệ kỹ thuật

Không chỉ vượt qua các nam sinh để trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu, Dư Thị Kiều Trinh còn được vinh danh là sinh viên tiêu biểu của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2024.

Không đi học thêm, con tôi 'lĩnh đủ'

Từ chối học thêm hè, con tôi gặp khó khăn khi vào năm học mới. Cô hay hỏi những câu khó, thậm chí ngày nào cũng gọi con lên bảng làm bài tập, không làm được là cô bắt chép phạt khiến con lo sợ, ám ảnh.

'Học sinh phải đi học thêm có thu được kết quả tương xứng?'

Theo PGS.TS Chu Cẩm Thơ, rất khó để kiểm soát, đảm bảo những học sinh tham gia học thêm sẽ thu hoạch được chất lượng như mong muốn.

Làm gì để giáo viên dạy thêm đàng hoàng?

Giáo viên có thể dạy thêm ngoài nhà trường nhưng cần quy định về cơ sở vật chất, số tiết, nội dung giảng dạy, sức khỏe người dạy và học...

Bí quyết lạ giúp thủ khoa Kinh tế Quốc dân hoàn thành việc học trong 3 năm

Hoàn thành chương trình học tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong 3 năm, Nguyễn Khánh Linh đạt kết quả khiến nhiều người xuýt xoa khi trở thành thủ khoa với điểm GPA tuyệt đối.

Phụ huynh ăn bánh mì, quyết trực xuyên đêm chờ câu trả lời của trường Tây Mỗ 3

Theo ghi nhận của VietNamNet, tối 21/8, hàng trăm phụ huynh vẫn túc trực tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để chờ câu trả lời rõ ràng từ phía nhà trường cũng như phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và bài học kinh nghiệm từ Singapore, Malaysia

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Văn Nhung cho rằng Việt Nam nên học tập kinh nghiệm thành công của Singapore, Malaysia khi đưa tiếng Anh vào nhà trường, xã hội.

Có con đang học cấp 2, tôi xây xẩm mặt mày khi xem điểm chuẩn đại học

Cô con gái lớn năm nay vào lớp 8, vợ chồng tôi đã phòng xa cửa vào cấp 3 khó khăn bằng cách chuẩn bị tâm lý sớm cho con. Mấy ngày nay các đồng nghiệp bàn tán rôm rả điểm thi cao mà vẫn trượt đại học, tôi thật sự lo lắng.

Thủ khoa Kinh tế quốc dân và lần 'vỡ mộng' thực tập ở công ty kiểm toán lớn nhất thế giới

Trở thành thủ khoa đầu ra, Nguyên Khôi phải trải qua chặng đường không hề dễ dàng. Giai đoạn căng thẳng nhất với Khôi là cuối năm 4, khi giành được suất thực tập tại Deloitte - một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới.

Á hậu Miss Grand Vietnam Hạnh Nguyên: Mẹ là giáo viên tiểu học, cha dạy ĐH Đồng Tháp

Lê Phan Hạnh Nguyên chia sẻ những tâm sự và câu chuyện đặc biệt về hành trình giành ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2024.

Đang cập nhật dữ liệu !