Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho cậu học trò nhặt rác thông miệng cống dưới mưa
Em Phạm Trọng Đạt, lớp 6/1 trường THCS Long An được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen về hành động nhặt rác gây tắc nghẽn cống thoát nước.
Ngày 10/7, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến Trường THCS Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai trao Bằng khen của Bộ trưởng GD&ĐT cho em Phạm Trọng Đạt, học sinh lớp 6 vì đã có hành động đẹp khai thông các cống thoát nước vào lúc trời mưa, là tấm gương tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường.
Theo ông Nguyễn Xuân An Việt - Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT, việc nhặt rác từ miệng cống thoát nước khi rác gây ách tắc dòng chảy lúc trời mưa của em Đạt là hành động đẹp, thể hiện ý thức bảo vệ môi trường cao. Qua đó, góp phần tạo ra sự lan tỏa tích cực đối với toàn xã hội nói chung và ngành giáo dục nói riêng.
![]() |
| Em Phạm Trọng Đạt nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT |
"Hành động đẹp của em Đạt thể hiện ý thức bảo vệ môi trường cao, đúng như lời Bác Hồ dạy 'tuổi nhỏ làm việc nhỏ'. Không những vậy, việc làm của em đã tạo sự lan tỏa tích cực đối với toàn xã hội và ngành giáo dục", ông Việt nói.
Trước đó, vào buổi chiều 16/6, trong cơn mưa to, em Phạm Trọng Đạt trên đường về nhà sau buổi học thì thấy đường ngập do miệng cống bị rác ứ đọng, gây tắc dòng chảy.
Đạt đã dừng xe đạp, dùng tay móc rác tại miệng cống để khơi thông hơn 10 miệng cống trên tuyến đường khu dân cư xã Long An. Hành động đẹp này của em Đạt đã vô tình được ghi lại bởi camera an ninh của một nhà dân ven đường. Sau đó, clip này được đăng tải lên mạng xã hội tạo ra "cơn sốt" với vô vàn lời khen ngợi.
Sau khi nắm bắt được sự việc, vào ngày 22/6, UBND huyện Long Thành đã quyết định biểu dương hành động đẹp của em Đạt trong buổi chào cờ tại trường THCS Long An, đồng thời trao giấy khen cùng 4 triệu đồng cho Đạt.
Được biết, Trọng Đạt là một học sinh chăm ngoan, kính thầy yêu bạn, luôn rèn luyện đạo đức, thực hiện tốt những quy tắc ứng xử văn hóa trong môi trường học đường và nỗ lực vươn lên trong học tập. Có lẽ nhờ vậy mà dù tuổi còn rất nhỏ nhưng em đã dần hoàn thiện nhân cách bản thân, thường trực động cơ làm việc có ích cho xã hội.
Hoàng Thanh
