Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nói về 'cơn bão' xin nghỉ việc ở BVĐK vùng Tây Nguyên

Nhiều y bác sỹ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đột ngột xin nghỉ việc, chuyển công tác đã gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch Covid-19 tại Đắk Lắk.

Liên quan đến sự việc thời gian qua có gần 80 cán bộ y bác sỹ… đồng loạt xin nghỉ việc, chuyển công tác xảy ra tại BVĐK vùng Tây Nguyên, ông Nguyễn Đình Trung – Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk đã có những chia sẻ về khó khăn sẽ gặp phải khi trao đổi với PV Infonet.

{keywords}
Ông Nguyễn Đình Trung (đứng) - Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk 

Theo ông Nguyễn Đình Trung, hiện nay có rất nhiều y bác sỹ ở BVĐK vùng Tây Nguyên có xu hướng ra ngoài làm việc và đây cũng là những cơ sở y tế trên địa bàn đều phục vụ khám chữa bệnh ở địa phương

“Tuy nhiên, cái khó khăn là mỗi khi huy động lực lượng để khám chữa bệnh thường xuyên và phòng chống dịch Covid-19 sẽ rất khó khăn vì, đó là lực lượng ngoài mà hiện nay chủ lực vẫn là BVĐK vùng Tây Nguyên. Chúng tôi cũng đã đề nghị Bộ Y tế, các cơ sở đào tạo giúp đỡ cho địa phương trong công tác đào tạo nhân lực y tế cũng như công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch Covid-19”, ông Trung cho biết.

{keywords}
BVĐK vùng Tây Nguyên

Để khắc phục tình trạng khó khăn thiếu nguồn nhân lực nói trên, ông Nguyễn Đình Trung thông tin thêm, hiện nay tỉnh Đắk Lắk đã có kế hoạch huy động lực lượng y tế tư nhân tham gia vào công tác phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho sức khỏe của nhân dân.

Trước đó như Infonet đã thông tin, tính từ năm 2018 tới nay tại BVĐK vùng Tây Nguyên có gần 80 cán bộ, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh của đơn vị này xin nghỉ việc, chuyển công tác.

Đáng chú ý, trong số những người xin nghỉ việc này có tới 50 bác sỹ có tay nghề và thâm niên, thậm chí có những người giữ chức vụ cao như Phó Giám đốc bệnh viện, trưởng khoa, phó khoa, trưởng phòng…

Hiện nay 'cơn bão' xin nghỉ việc, chuyển công tác tại BVDK vùng Tây Nguyên vẫn chưa có hồi kết khi mới đây có thêm 4 bác sỹ đang làm việc tại các Khoa: Chẩn đoán hình ảnh, Ngoại thần kinh, Cấp cứu và can thiệp tim mạch, Chấn thương chỉnh hình làm đơn xin nghỉ việc đang chờ lãnh đạo bệnh viện xét duyệt.

Thêm nhiều bác sĩ xin nghỉ việc, BVĐK vùng Tây Nguyên thiếu nhân lực trầm trọng

Thêm nhiều bác sĩ xin nghỉ việc, BVĐK vùng Tây Nguyên thiếu nhân lực trầm trọng

Từ năm 2018 đến nay, gần 80 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa (BVĐK) vùng Tây Nguyên đồng loạt xin nghỉ việc. Danh sách xin nghỉ vẫn kéo dài khiến bệnh viện lâm vào tình cảnh thiếu nhân lực  nghiêm trọng.

Hải Dương

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !