Bí quyết giúp nữ sinh xinh xắn trường Công an tốt nghiệp loại xuất sắc

"Hãy thật chăm chỉ, tìm tòi, khám phá kiến thức chắc chắn các sinh viên cũng sẽ giành được thành tích học tập tốt như mình, thậm chí là hơn mình" - Đó là lời khuyên của nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc Học viện An ninh Nhân dân.

Nữ sinh Hà Diệu Linh (SN 1998) tại Bắc Kạn là thủ khoa đầu vào và tốt nghiệp xuất sắc đầu ra của Học viện An ninh Nhân dân.

{keywords}
Ngay từ nhỏ Diệu Linh đã nuôi dưỡng giấc mơ đứng trong hàng ngũ Công an Nhân dân.

Diệu Linh được đánh giá rất cao vì thành tích dài cả trang giấy trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại Học viện An ninh Nhân dân.

Nói về cơ duyên khi là con gái lại chọn Học viện An ninh Nhân dân, Diệu Linh cho biết: “Hồi bé mình rất thích xem phim cảnh sát hình sự phá án, từ đó hình ảnh về màu áo xanh đã trở thành hình tượng đẹp nhất trong lòng mình.

Mình muốn đứng trong hàng ngũ Công an Nhân dân để đóng góp sức mình cho đất nước... do đó mình đã chọn thi vào Học viện An ninh Nhân dân.

Gia đình mình không có ai theo ngành công an hết mà có truyền thống nghề giáo từ ông mình cho đến bố, các bác và các anh chị em mình, chỉ có mình là “ngoại đạo”.

{keywords}
Diệu Linh cũng được ngưỡng mộ bởi ngoại hình xinh xắn, đáng yêu.

Học viện An ninh Nhân dân được đánh giá có môi trường đào tạo nghiêm khắc. Tuy nhiên, trong suốt quá trình học tập Diệu Linh vẫn giành được nhiều thành tích đáng nể như: Giấy khen của Cục trưởng cục Đào tạo về cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập – rèn luyện tốt giai đoạn 2017 – 2019; Giấy khen của Hội Phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND năm 2017”; Giấy khen của Giám đốc học viện ANND về cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “ Vì An ninh Tổ Quốc” giai đoạn 2015 -2020; Chứng nhận học viên giỏi tiêu biểu tốt nghiệp năm 2020 của Bộ Công an…

{keywords}
 Diệu Linh giành nhiều thành tích tốt trong quá trình học tập.

Những thành tích mà mọi người nhìn thấy chỉ là phần nổi còn trong quá trình học mình cũng gặp nhiều khó khăn. Bởi lẽ, bên cạnh học tập chúng mình phải rèn luyện sức khoẻ của bản thân thường xuyên và thực hiện nghiêm túc điều lệnh của người Công an Nhân dân. Đặc thù là phái nữ nên sức bền, sức khoẻ không thể so sánh với các bạn nam, vì vậy mình đã phải cố gắng rất nhiều”, Diệu Linh chia sẻ.

Diệu Linh muốn đưa ra lời khuyên cho những học sinh đang có ý định thi vào Học viện An ninh Nhân dân là bên cạnh học tập thì các em hãy chú ý luyện tập sức khoẻ để khi vào môi trường Học viện không bị đuối, có thể thích nghi nhanh, nhất là trong chương trình rèn luyện đầu khoá và những môn học yêu cầu sức khoẻ cao: bơi, chạy, võ thuật, bắn súng,...

Ngoài ra, hãy thật chăm chỉ, tìm tòi, khám phá kiến thức, chắc chắn các sinh viên khóa sau cũng sẽ giành được thành tích học tập tốt như mình, thậm chí là hơn mình.

Học tại Học viện An ninh Nhân dân mỗi sinh viên chúng mình đều phải theo dõi rất sát tình hình chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, sau đó mới vận dụng vào kiến thức nghiệp vụ. Ngoài ra, chúng mình cũng luôn phải bổ sung kiến thức về tin học, ngoại ngữ và một số kỹ năng khác”, Diệu Linh chia sẻ.

Nam sinh trường Công an đạt giải Nhất cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế

Nam sinh trường Công an đạt giải Nhất cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế

Mình là Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1999, đến từ Hải Dương, hiện đang là sinh viên năm thứ tư trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !