Bất ngờ 'rẽ' sang bất động sản, ca sĩ Khắc Việt đang toan tính gì?

Ban đầu chỉ mua bán nhà cá nhân nhỏ lẻ tại TP.HCM để kiếm lợi nhuận, đến nay, ca sĩ Khắc Việt quyết định dấn thân vào thị trường bất động sản sâu hơn, lập doanh nghiệp phân phối sản phẩm từ các dự án cho các chủ đầu tư.

{keywords}
Ca sỹ - doanh nhân Khắc Việt, Chủ tịch HĐQT Khắc Việt Land.

Trong giới nghệ sỹ, ca sỹ Khắc Việt gần đây được biết đến với vai trò một doanh nhân nổi tiếng khi anh rẽ sang kinh doanh bất động sản với thương hiệu Khắc Việt Land.

Khắc Việt hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Khắc Việt Land. Công ty có mã số thuế là 0317218982 được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh cấp ngày 24/3/2022. Trụ sở công ty đặt tại số 216 đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Công Ty TNHH Khắc Việt Land là ông Hà Đoàn Đức. Đồng thời ông Hà Đoàn Đức cũng là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Khắc Việt Group có mã số thuế là 0317190857, ngày đăng ký hoạt động là 09/3/2022 và có chung địa chỉ với Khắc Việt Land.

{keywords}
Khắc Việt (thứ tư từ trái qua) lấn sân sang lĩnh vực bất động sản.

Khắc Việt Land là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối các dự án cho các chủ đầu tư. Hay nói cách khác là một nhà môi giới bất động sản. Trên trang Facebook của doanh nghiệp này thời gian gần đây liên tục tuyển dụng hàng trăm nhân viên môi giới bất động sản.

Thành lập công ty vào tháng 3/2022, hai tháng sau Khắc Việt có những trải lòng đầu tiên trên trang Facebook cá nhân. Anh cho biết, đây là công ty đầu tư, phát triển và phân phối bất động sản ký kết trực tiếp từ chủ đầu tư. Doanh nghiệp sẽ không làm nhà môi giới thứ cấp, cũng không nhận mua bán ký gửi sản phẩm không phải do công ty phân phối. Các tỉnh thành như Hà Nội, TP HCM, Sapa, Lào Cai, Vinh... là những địa bàn doanh nghiệp nhắm đến trong thời gian tới.

Khắc Việt cho biết: "Tôi cũng chấp nhận rủi ro khi bước chân vào lĩnh vực này".

Thông tin trên trang Facebook của Khắc Việt Land khẳng định, đang nắm trong tay hơn 10.000 sản phẩm trải dài từ Bắc vào Nam. Các sản phẩm mà công ty phân phối thuộc phân khúc trung - cao, chủ yếu là đất nền đô thị và dòng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp như biệt thự, nhà phố liền kề, shophouse.

Bản thân ca sỹ Khắc Việt cũng cho hay đã có nhiều ký kết đảm bảo nguồn cung đến năm 2025. Tuy nhiên, trang web cũng như Facebook của công ty lại không có bất kỳ thông tin dự án nào đang được công ty phân phối.

Trong một lần tham gia talkshow trên VTV, ca sỹ Khắc Việt chia sẻ về doanh nghiệp của mình: “Ngay từ khi bắt đầu tôi đã định vị Khắc Việt land là đơn vị phân phối, phát triển và đầu tư. Tất cả các dự án triển khai phân phối tới đây chúng tôi đều làm việc trực tiếp với chủ đầu tư. Song song đó, tôi cũng đang làm việc, gặp gỡ xúc tiến với một số địa phương để tiến tới làm những dự án riêng do công ty tự đầu tư và phát triển. Mục tiêu của tôi tới năm 2024 là Khắc Việt Land sẽ nằm trong top những đơn vị phân phối bất động sản top đầu Việt Nam”.

Chủ tịch Khắc Việt Land nhìn nhận: Làm bất động sản có tâm thôi chưa đủ. Phải có hiểu biết, có kiến thức thực sự.

Theo Khắc Việt, việc anh là ca sỹ mang lại lợi thế không nhỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

"Nghệ sĩ nước ngoài có rất nhiều bất động sản. Họ và chủ đầu tư bắt tay nhau, nâng tầm bất động sản đó lên. Việt Nam giờ mới nhen nhóm và nó là con dao 2 lưỡi. Nếu anh có một ê kíp chuyên nghiệp, kết hợp chủ đầu tư tốt, sản phẩm tốt, và bản thân anh là một ca sĩ có sức ảnh hưởng tốt, thì bài toán đó đi với nhau rất tốt", Chủ tịch HĐQT Khắc Việt Land chia sẻ trong 1 talkshow truyền hình khi nói về câu chuyện nghệ sĩ bước chân sang đầu tư bất động sản.

{keywords}
Khắc Việt và vợ, Thảo Bebe.

Ca sỹ Khắc Việt tên thật là Nguyễn Khắc Việt, sinh năm 1987 tại Yên Bái. Năm 2018 Khắc Việt kết hôn với vợ là Nguyễn Thanh Thảo (Thảo Bebe).

Mới đây, Thanh Thảo có động thái khác lạ khi công khai trên trang Facebook cá nhân để tìm kiếm thông tin cá nhân của một cô gái lạ.

Dòng trạng thái của Thảo Bebe: “Mình cần tìm info. Cả nhà tìm hộ em với ạ”. Động thái bất ngờ của cô khiến cộng đồng mạng dậy sóng và liên tưởng đến câu chuyện mới đây giữa Shark Bình và ca sỹ Phương Oanh.

{keywords}
Động thái gây xôn xao của bà xã Khắc Việt.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, vợ ca sĩ Khắc Việt đã xóa bài viết nhưng cư dân mạng đã "nhanh tay" chụp lại dòng trạng thái cùng hình ảnh trên.

Hiền Anh

Khối tài sản của ông chủ tập đoàn công nghệ triệu đô Shark Bình lớn cỡ nào?

Khối tài sản của ông chủ tập đoàn công nghệ triệu đô Shark Bình lớn cỡ nào?

Shark Bình tên đầy đủ là Nguyễn Hoà Bình, sinh năm 1981, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, một tập đoàn công nghệ do Shark Bình và vợ là bà Đào Lan Hương thành lập từ năm 2013.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.