Bánh trung thu giảm giá sốc thực chất chỉ là một chiêu lừa đảo?

Mặc dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Trung Thu nhưng hàng loạt các loại bánh trung thu đang giảm giá sốc, có loại giảm tới 50 -60%.

Như mọi năm, đến đầu tháng 8 âm lịch thị trường bánh trung thu đã bắt đầu sôi động. Khắp các con phố, các sạp bánh đủ các thương hiệu được dựng lên chào mời người mua. Năm nay dù chưa đến giai đoạn “sốt” nhưng nhiều thương hiệu bánh đã tung nhiều chiêu trò khuyến mại.

Theo ghi nhận, trên mạng xã hội, chợ điện tử…nhiều loại bánh trung thu giảm giá thu hút được số đông người tiêu dùng.

Chẳng hạn như Bánh trung thu Hữu Nghị được rao bán giảm từ 144.000 đồng xuống còn 115.000 đồng/hộp, bánh trung thu Anh Hòa giảm 20% từ 150.000 đồng xuống chỉ còn 120.000 đồng/hộp, bánh trung thu Kinh Đô giảm 19% từ 204.000 đồng xuống 166.000 đồng/hộp, bánh trung thu Bảo Ngọc giảm 25% từ 148.000 đồng xuống còn 111.000 đồng/hộp, bánh trung thu Hoàng Giang giảm 30% từ 270.000 đồng còn 183.000 đồng/hộp, bánh thu cao cấp yến sào Khánh Hòa giảm giá 41% từ 110.000 đồng xuống chỉ còn 65.000 đồng/một bánh; bánh trung thu tại Lafeve Baker giảm 48% từ 170.000 đồng xuống còn 89.0000 đồng/hộp, bánh trung Texas nhân tỏi đen giảm 40% từ 260.000 đồng xuống còn 156.000 đồng/hộp.

 Nhiều trang mạng khác còn quảng cáo giá bánh trung thu giảm tới 50%, hậm chí bánh trung thu hàng gia công khá rẻ, chỉ từ 15.000 đồng/bánh.

Không chỉ giảm giá trên các website trực tuyến, nhiều nhãn hàng bánh trung thu đã áp dụng khuyến mại ngay từ những ngày đầu tháng 8 để kích cầu.

Tại một sạp bán hàng bánh trung thu Kinh Đô, chủ cửa hàng áp dụng nhiều chiêu khuyến mại như chiết khấu cao từ 5 -24% tùy số lượng. Đặc biệt, với những khách hàng mua từ 30 bánh trở lên sẽ được tặng một bộ ấm trà.

Trao đổi với PV, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho biết, việc bánh trung thu online giảm giá ồ ạt dù chưa đến rằm thực chất là một chiêu trò lừa đảo nâng giá lên cao vút rồi giảm, lợi dụng tính ham rẻ người tiêu dùng Việt.

“Không báo giờ có chuyện bánh trung thu giảm giá tới 50% khi chưa đến rằm. Mọi năm thời điểm này thị trường bánh trung thu bắt đầu sôi động, các nhà sản xuất họ tập trung đẩy mạnh bán hàng và giữ giá. Đối với người tiêu dùng mà lựa chọn những sản phẩm này tôi cho rằng họ rất kém tinh tế, ham rẻ và không biết tiêu dùng”, ông Phú nói.

Ông Phú khẳng định, hầu hết các loại bánh trung thu rao bán tràn lan trên mạng được gắn mác giảm giá 50-60% đều là các sản phẩm gia công, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đăng kí kinh doanh, không có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

Để hạn chế việc bán hàng kiểu này, ông Phú cho biết phải tăng cường kiểm tra tận gốc, nơi sản xuất để tránh việc hàng giả, hàng nhái được đưa ồ ạt ra thị trường. “Đây là trách nhiệm của quản lý thị trường. Nếu như quản lý thị trường mà chỉ đi kiểm tra cho có, lấy lệ thôi thì tình trạng này sẽ vẫn tiếp diễn”, ông Phú nói.

Nguồn bánh trung thu dồi dào

Năm nay, nguồn bánh trung thu xuất ra thị trường khá dồi dào. Các nhãn hàng lớn đều lần lượt tăng sản lượng sản phẩm. Cụ thể, nhãn hàng Kinh Đô năm nay sẽ cung cấp ra thị trường 2.800 tấn bánh trung thu, nhãn hàng Bibica đưa ra thị trường 550 tấn tăng 5 tấn so với 2013.

Theo khảo sát, giá bánh trung thu năm nay tăng nhẹ từ 5 -10% so với năm ngoái. Nguyên nhân được chị Thành, chủ sạp bánh trung thu trên đường Khương Đình mới (Q. Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, năm nay giá nguyên liệu nhập vào để làm bánh tăng cao cộng với các chi phí về xăng dầu, điện nước tăng cũng đẩy giá bánh lên cao.


Hướng Dương

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.