Bàng hoàng clip nhóm người cắm trại tháo chạy khi nước lũ về 'quá nhanh quá nguy hiểm'

Rất nhiều người thích đi cắm trại tập thể, tuy nhiên cần phải tìm hiểu thật kỹ địa hình, thời tiết để không tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm như nhóm người trong clip dưới đây.

Đoạn clip nhóm người đi cắm trại gặp lũ đang lan truyền trên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận từ cư dân mạng.

Theo clip, tại một lòng suối cạn nước có khoảng hơn 30 người đang cùng nhau cắm trại. Các nhóm nhỏ ai nấy thả hồn giữa thiên nhiên hoang dã, đắm chìm trong dòng nước mát róc rách qua các khe đá dưới chân.

Bỗng nhiên mọi người nháo nhác thu dọn đồ đạc và đua nhau chạy lên bờ. Chỉ trong một thời gian rất ngắn sau, dòng nước từ thượng nguồn bắt đầu ồ ạt chảy về khiến những người đang thu dọn dở đồ đạc vội vàng tháo chạy. Tuy nhiên, người phụ nữ áo đen và một gia đình gồm 3 người đã di chuyển chậm chạp, thấy nước lũ chảy về nhanh nhưng không cố gắng lên bờ mà lại đứng bám trụ trên mỏm đá.

Do nước chảy quá xiết, người mặc đồ đen đã bị cuốn trôi. Thật may khi trôi xuống phía dưới một đoạn thì người này đã kịp bám vào đá.

Trên bờ nhiều người la hét, kêu khóc, dưới suối nước lũ ngày một chảy xiết. Một số người thử dùng các tấm bạt tạo thành dây để hỗ trợ kéo người vào bờ nhưng bất thành.

Theo người chia sẻ clip, vụ việc xảy ra tại Trung Quốc. Tại khu vực này đã có biển cấm nhưng nhiều người vẫn bất chấp cùng nhau tới đây cắm trại. Khi trên hồ chứa thượng nguồn xả nước, người ta phát hiện ra nhóm người đang cắm trại tại đây nên phát loa cảnh báo nhưng nhiều người vẫn trở tay không kịp.

Cư dân mạng chia sẻ clip để cảnh báo nhau khi đi cắm trại, nhất là khi tới những vùng rừng suối vào mùa mưa lũ:

"Người ta bảo nước đến chân mới nhảy. Có thời gian mà sao mọi người lúc đầu lại lững thững vậy chứ. Những người này nước tới chân có biết chạy đâu. Còn cố gắng thu dọn đồ đạc, đứng trên mỏm đá chắc chờ hết nước chảy qua rồi mới chạy lên bờ tiếp hay sao vậy?";

"Những lúc như thế này cố gắng chạy tới nơi nào cao gần nhất, đừng tìm cách chạy quãng xa để về nơi bắt đầu như mấy người này. Nếu chạy luôn lên bờ bên kia thì có phải an toàn rồi không";

"Lưu lượng nước ít như thế là bất thường, nguyên nhân nước đã bị chặn dòng do sạt lở. Sạt lở tự nhiên thì không bền vững, khi giữ nước đến một mức độ thì vỡ. Vào rừng không phải mùa khô mà thấy suối cạn, nước chảy ri rỉ thì tránh xa dòng suối ra nhé";

"Mình từng gặp ở Lào Cai. Sau 10 phút nước dâng cao cả mét luôn. Nên thấy nước về, chạy lên bờ nhanh nhất có thể, đừng tiếc đồ mà hãy giữ người, ướt cũng được, rơi đồ cũng được nhưng cứ lên bờ an toàn là có tất cả";

"Đi cắm trại cho vui nhưng đừng a dua theo phong trào. Hãy tìm hiểu kỹ địa hình, dân cư nơi bạn tới. Đừng tự biến mình trở về thời tối cổ rồi làm nạn nhân của sự thiếu hiểu biết khi ham chơi nhé các bạn".

Quà cưới 'khủng' của hội bạn thân khiến cô dâu chú rể cười 'đỏ mặt' trên sân khấu

Quà cưới 'khủng' của hội bạn thân khiến cô dâu chú rể cười 'đỏ mặt' trên sân khấu

Những người bạn thân luôn biết cách tặng quà cưới để giúp ngày vui trọng đại của bạn trở nên đáng nhớ, "có 1-0-2".

Lam Giang

Clip: MXH

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.