Ban phụ huynh có được phép huy động góp tiền làm đường hoa 144 triệu đồng?

“Ban đại diện cha mẹ học sinh tuyệt đối không được thu các khoản tiền không phục vụ cho hoạt động của hội phụ huynh. Không được phép ép buộc mỗi phụ huynh phải đóng tối thiểu bao nhiêu”, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết.

 

Mới đây, câu chuyện ban đại diện cha mẹ học sinh trường Tiểu học Đồng Tháp (Hà Nội) đứng lên vận động phụ huynh đóng góp với 170 nghìn/học sinh làm đường hoa trăm triệu khiến dư luận xôn xao và một lần nữa đặt ra câu hỏi: Ban đại diện cha mẹ học sinh được phép thu những khoản nào? Việc ban đại diện cha mẹ học sinh đứng lên vận động thu tiền như trường hợp này có đúng luật không?

{keywords}
Trường Tiểu học Đồng Tháp

Về vấn đề trên, ông Thái Văn Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT cho biết, tại Điều 10, Thông tư 55 Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh của Bộ GD&ĐT nêu rõ, các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường".

Theo đúng tinh thần của Thông tư 55 thì các khoản kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện ủng hộ, không ai được phép cào bằng, chia đầu người, không được phép ép buộc mỗi phụ huynh phải đóng tối thiểu bao nhiêu.

Ngoài ra, Ban đại diện cha mẹ học sinh tuyệt đối không được thu các khoản tiền không phục vụ cho hoạt động của hội phụ huynh, cụ thể là những khoản tôi nêu bên trên. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được phép thu những khoản phục vụ cho hoạt động của họ chứ không phải hoạt động của nhà trường”, ông Thành cho hay. 

Trước đó, anh N.K.V – có con học lớp 1 tại Tiểu học Đồng Tháp phản ánh, cuối năm học rồi nhưng đại diện cha mẹ học sinh lớp con gái anh đang huy động mỗi phụ huynh đóng 170 nghìn ủng hộ nhà trường làm con đường hoa.Cụ

Cụ thể, vị đại diện phụ huynh đã gửi tin nhắn vào nhóm zalo phụ huynh với nội dung như sau: “Do công trình xây dựng của nhà trường kéo dài có thể lên đến 3 năm nên các con sẽ phải đi bằng phía cổng phụ.

Đoạn đường từ lớp ra cổng phụ khá dài, dưới thời tiết nắng nóng sẽ vất vả cho các con. Vậy nhà trường kính đề xuất xin tấm lòng hảo tâm của các bậc phụ huynh đóng góp một khoản chi phí phục vụ cho việc xây dựng đường hoa có mái che 120m kéo dài từ dãy nhà lớp 1 ra cổng phụ.

Chi phí cho 1m là 1,2 triệu, để hoàn thiện tất cả con đường là 144 triệu. Vậy số tiền tối thiểu các bậc phụ huynh ủng hộ mỗi con là 170 nghìn. Mong các phụ huynh cho ý kiến”.

Anh N.K.V cho biết trong lớp không chỉ anh mà nhiều phụ huynh cũng không đồng tình với khoản thu này vì con đường chỉ có 120m mà kinh phí lên đến 144 triệu trong khi năm học thì đã gần kết thúc.

Hà Nội: Phụ huynh được huy động góp tiền làm đường hoa 144 triệu lúc sắp hết năm học

Hà Nội: Phụ huynh được huy động góp tiền làm đường hoa 144 triệu lúc sắp hết năm học

Còn gần 1 tháng nữa là năm học 2021-2022 kết thúc nhưng nhiều phụ huynh có con học tại Tiểu học Đồng Tháp (huyện Đan Phượng, Hà Nội) phản ánh thấy khó hiểu khi được huy động ủng hộ làm đường hoa tới 144 triệu đồng trong trường. 

Hoàng Thanh

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

'Nhìn thầy cô từ chối miễn học phí cho con, nhân viên trường học càng tủi’

"Trong trường học đâu chỉ có nhà giáo, chúng tôi - nhân viên văn thư, kế toán... cũng cống hiến, có khi một lúc phải kiêm vài nhiệm vụ, lương bèo bọt, không phụ cấp, nhưng lại bị 'quên' trong đề xuất miễn học phí của Bộ GD-ĐT", một độc giả bày tỏ.

Học sinh nhiều năng lực, có khát vọng nhưng thiếu định hướng

Theo PGĐ Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương Đỗ Duy Hưng, nhiều học sinh có năng lực và khát vọng nhưng thiếu định hướng dẫn đến lựa chọn sai nghề nghiệp, gây lãng phí.

Đang cập nhật dữ liệu !