Bắc Giang: Hơn 5.200 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở vùng phong tỏa

Đợt thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Bắc Giang còn 3 học sinh lớp 12 là F0; 48 em là F1 và hơn 5.200 em cư trú ở vùng giãn cách xã hội, cách ly y tế.

Sáng 19/6, ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Giang cho biết, thực hiện thông báo của Bộ GD&ĐT ngày 17/6 về tổ chức thi tốt nghiệp THPT, tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức 2 đợt thi, trong đó đợt 1 vào ngày 7 và 8/7.

Những thí sinh không nằm trong vùng bị phong tỏa, cách ly xã hội sẽ tham gia thi ở đợt 1. Những trường hợp còn lại gồm thí sinh dương tính với virus SARS-CoV-2, có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với ca bệnh hoặc cư trú trong khu vực đang bị phong tỏa, vùng cách ly xã hội sẽ tham gia đợt 2 của kỳ thi. Thời gian thi cụ thể sẽ do Bộ GD&ĐT quyết định.

Được biết, Bắc Giang có hơn 21.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trong số này có hơn 14.000 thí sinh tham dự kỳ thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non (chiếm 67,4%); 6.200 nghìn thí sinh dự thi để lấy kết quả xét tốt nghiệp (chiếm 29,8%); số còn lại là những thí sinh đã tốt nghiệp từ năm trước tham dự kỳ thi lần này để sử dụng kết quả cho nguyện vọng tuyển sinh.

Thời gian qua, Sở GD&ĐT và các ngành công an, y tế, giao thông vận tải, điện lực, UBND huyện, thành phố... tích cực chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện, vật tư để tổ chức kỳ thi theo quy định.

Trong đó quan tâm bố trí điểm thi, phòng thi dự phòng, phòng cách ly tạm thời để kịp thời trưng dụng khi có vấn đề phát sinh.

Theo rà soát của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang, tính đến 17 giờ ngày 18/6, toàn tỉnh còn 3 học sinh lớp 12 dương tính với virus SARS-CoV-2; 48 em là F1 và hơn 5.200  em cư trú ở vùng giãn cách xã hội, cách ly y tế.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, đơn vị cử bộ phận chuyên môn thường trực cập nhật thông tin số lượng thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không thể dự thi trong đợt 1, lập danh sách báo cáo Bộ  trước ngày 5/7 để tổ chức thi đợt 2 cho các em.

Theo dantri.com.vn

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !