70 nghìn đồng một quả cam Xã Đoài vẫn khó mua

Các vườn cam Xã Đoài tại xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chỉ còn lẻ tẻ quả nhỏ, nhưng dù giá lên đến 70.000 đồng/quả mà vẫn khó mua.

Chiều cuối năm, ông Phan Công Hưởng (SN 1953, trú xóm 8, xã Nghi Diên) cẩn thận lựa chọn, cắt tỉa những quả cam Xã Đoài đạt chất lượng cho khách hàng. Ông là một trong những hộ dân sở hữu vườn cam đẹp, có tuổi đời lâu năm và số lượng nhiều nhất xã.

Với hương vị thơm ngon đặc trưng cùng sản lượng khan hiếm, giá cam tiến vua năm nay vào mùa thu hoạch lên đến 70.000-80.000 đồng/quả và luôn trong tình trạng "cháy hàng", nhất là vào sát Tết.

“Đến ngày 22 tháng Chạp âm lịch, vườn nhà tôi còn khoảng 1.000 quả, một nửa trong số đó đã được khách hàng đặt mua. Khách đặt và mua cam chủ yếu là những người có điều kiện, mang về làm quà biếu. Hiện trong vườn chỉ còn lại những quả ‘cam cọt’ (quả nhỏ)”, ông Hưởng chia sẻ.

 Xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc) là nơi duy nhất trồng được cam Xã Đoài chuẩn, có hương vị đặc trưng

 Tới thời điểm này, nhiều vườn cam Xã Đoài đã được khách hàng đặt mua gần hết, chờ đến ngày hái

Không chỉ bán quả tươi, người dân ở Nghi Diên còn dùng "cam cọt" cuối mùa để ngâm thành đặc sản rượu cam. Một bình 5 lít rượu ngâm cam Xã Đoài có giá bán khoảng 500.000 đồng. Ngoài ra, một số người sành chơi mua cả gốc về trưng bày dịp Tết.

“Cách đây khoảng một tuần, có khách hàng tới đặt mua cây cam của gia đình với giá hơn 30 triệu đồng, hẹn ngày cận Tết đến chở cây về nhưng tôi không bán. Đó là cây cam gốc, tôi giữ lại nhân giống”, ông nói thêm.

Cán bộ quản lý Trung tâm khôi phục và phát triển cam Xã Đoài, anh Lê Văn Thắng cho biết, trung tâm có 4ha cam cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2023. Cùng với cách bán truyền thống, hiện giống cam tiến vua đến tay khách hàng với mẫu mã, cách đóng gói cẩn thận hơn rất nhiều.

Cam sau khi thu hoạch, rửa sạch, được bọc một lớp vỏ xốp, xếp ngay ngắn vào hộp giấy cứng, đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ và sự sang trọng của món quà Tết.

 Chị Trần Thị Thanh Hoài phải đặt chủ vườn cam từ nhiều ngày trước để mua làm quà biếu Tết
Cam Xã Đoài được “mặc áo” xốp, đóng hộp giấy làm quà biếu tặng

Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng, cam đóng vào hộp 6 hay 9 quả. Với cách làm này, giá thành mỗi quả cam sẽ được tăng lên đáng kể, anh Thắng cho hay.

Nếu năm ngoái, sản lượng cam toàn xã cung cấp ra thị trường đạt gần 20 tấn thì đợt mưa lớn kéo dài đầu tháng 10/2022 khiến nhiều diện tích cam ngập nước, quả rụng hàng loạt. Vì thế, sản lượng cam phục vụ dịp Tết giảm mạnh.

Nhiều năm chọn cam Xã Đoài làm quà biếu, chị Trần Thị Thanh Hoài (SN 1988, trú xã Nghi Diên), cho hay, sau khi khảo sát một số vườn cam, chị quyết định mua 20 quả cam Xã Đoài tại vườn ông Hưởng với giá 1,6 triệu đồng để làm quà biếu Tết. Những quả cam to, mẫu mã đẹp lên đến 100.000 đồng/quả, mức giá này theo chị Hoài, thực sự rất đắt đỏ.

Quốc Huy - Trần Văn Tuyên

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.