Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ sai phạm tại trường THPT chuyên Lam Sơn

Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa vừa có kết luận kiểm tra đơn tố cáo tại trường THPT chuyên Lam Sơn, đồng thời kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh này chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, sai phạm tại nhà trường.

Trường THPT chuyên Lam Sơn (TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) nơi phát hiện nhiều sai phạm sau kiểm tra của Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Ngày 19/3, theo thông tin từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa, đơn vị này vừa đưa ra kết luận kiểm tra đơn tố cáo về những sai phạm diễn ra trong thời gian qua tại Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Theo đó, sau khi nhận được đơn phản ánh của một số giáo viên, phụ huynh học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ.

Cụ thể, nhà trường tổ chức dạy thêm, học thêm (DTHT) trong hè (2017 - 2018) từ đầu tháng 7 chưa được cấp phép (kể cả học sinh lớp 10); năm học 2018-2019 tổ chức học 2 ca/môn/buổi; thu tiền quản lý (25%) tất cả học sinh đều thu một mức 700.000 đồng/1 học sinh/năm; các lớp tự thu, chi trả cho giáo viên 600.000 đồng/buổi.

Bên cạnh đó, còn tổ chức thu, lập quỹ thi đua khen thưởng trái phép, nếu lớp nào thu ít hiệu trưởng nhắc nhở giáo viên trước cuộc họp và thông báo trên bảng tin. Trường cho thuê kinh doanh một số phòng nhà đa năng và thu, chi không đúng quy định; phối hợp với trung tâm ngoại ngữ tổ chức dạy tiếng Anh cho học sinh và thu tiền không đúng quy định.

Nhà trường còn có chủ trương kêu gọi phụ huynh có con trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia, quốc tế ủng hộ kinh phí. Việc quy hoạch trồng cây trong trường sai quy định; mức thu nhà xe không đúng quy định; chi sai 1 xuất tạp vụ...

Đối với cá nhân ông Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn, năm học 2016-2017 không giảng dạy, các năm học dạy không đủ số tiết theo quy định nhưng vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi 70%.

Ngoài ra, năm học 2018-2019, ông Tuấn đã tiếp nhận 4 hồ sơ xét tuyển không hợp lệ, trong đó có 3 hồ sơ của giáo viên Trường THPT Quảng Xương I (trường ông Tuấn làm Hiệu trưởng trước đây).

Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng nhận định những thiếu sót, sai phạm trên trách nhiệm chính thuộc về Hiệu trưởng và những cá nhân có liên quan tại Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Đối với việc để xảy ra những thiếu sót, sai phạm trên là do hiệu trưởng chưa thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật; chưa quán triệt các chỉ thị, quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và của Sở.

Từ đó, kiến nghị Hiệu trưởng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan; tập trung khắc phục những thiếu sót, sai phạm; công khai kết luận kiểm tra theo quy định.

Đồng thời, Sở GD&ĐT cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Trường THPT chuyên Lam Sơn kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra thiếu sót, sai phạm.

Trần Nghị
Từ khóa: Trường THPT chuyên Lam Sơn sai phạm Hiệu trưởng Chu Anh Tuấn đứng lớp Kiểm điểm trách nhiệm Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !