Yeah1 của ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống báo lỗ nặng
Chủ tịch YEG Nguyễn Ảnh Nhượng Tống vừa trải qua giai đoạn khó khăn, giá cổ phiếu lao dốc. |
Doanh thu quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm của YEG lần lượt đạt 356,343 tỷ đồng và 744,586 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh so với cùng kỳ, lần lượt 342 tỷ đồng và 680 tỷ đồng. Chi phí lãi vay cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ ở cả trong quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm, lần lượt ở mức 6,78 tỷ đồng và 12,113 tỷ đồng.
Đáng chú ý, chi phí quản lý của công ty đã tăng vọt từ mức 23 tỷ đồng của quý II năm ngoái lên 126,77 tỷ đồng trong quý II năm nay. Lũy kế 6 tháng đầu năm, YEG chi hơn 175 tỷ đồng cho chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng 330% so với cùng kỳ.
Lỗ thuần lũy kế từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm là 107 tỷ đồng (6 tháng đầu năm 2018 lãi 121 tỷ đồng).
Tại thời điểm 30/6, YEG đã phải trích lập 94,22 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi, trong khi khoản dự phòng này thời điểm cuối năm 2018 chỉ là 7 tỷ đồng. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tính đến cuối quý II là 9,83 tỷ đồng, trong khi đầu kỳ là 0 đồng.
Nợ ngắn hạn cũng tăng thêm 146 tỷ đồng so với đầu năm lên 550,502 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu giảm từ 1.577 tỷ đồng còn 1.380 tỷ đồng.
Có thể thấy kết quả kinh doanh của YEG thực sự “ngấm” cú sốc YouTube trong quý II, mặc dù sự cố với YouTube diễn ra từ đầu tháng 3/2019. Trên TTCK, cổ phiếu YEG đã giảm giá 5 phiên liên tiếp sau khi kết thúc phiên giao dịch 23/7 ở mức giá 74.000 đồng/cp. Trước khi xảy ra sự cố với YouTube, YEG được giao dịch quanh mức giá 245.000 đồng/cp.