Xua đuổi hơn 500 lượt "tàu lạ" xâm phạm vùng biển miền Trung
Ngày 5/4, tại TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2010 - 2012) thực hiện hiệp đồng quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo với đại diện lãnh đạo UBND 7 tỉnh, thành miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Định.
Tham dự hội nghị còn có đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ chỉ huy Biên phòng tại các địa phương trong khu vực. Theo báo cáo tại hội nghị, khu vực biển, đảo miền Trung có diện tích rộng, có nhiều tuyến hàng hải quan trọng, có tiềm năng lớn về tài nguyên và đặc biệt là có số lượng tàu cá của ngư dân hết sức đông đảo.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo khu vực miền Trung - Ảnh: HC |
Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân nhận định, từ năm 2010 đến nay, nhìn chung các đơn vị, địa phương trong khu vực đã có sự quan tâm đúng mức và hiệp đồng tương đối chặt chẽ trong công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo phục vụ cho công tác phát triển kinh tế biển, giữ vững môi trường hoà bình và ổn định trên biển.
Phát biểu tại hội nghị, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Chuẩn Đô đốc Ngô Sĩ Quyết cho hay, nhờ sự nỗ lực thông tin, hiệp đồng giữa các bên, trong thời gian qua các đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân đã phát hiện và xua đuổi hơn 500 lượt tàu thuyền nước ngoài xâm phạm trái phép lãnh hải.
Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh, tình hình biển Đông đang ngày càng phức tạp và diễn biến khó lường. Vì vậy nhiệm vụ trước mắt sẽ còn rất nặng nề và nhiều thách thức. Vùng 3 Hải quân và các địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thống nhất các biện pháp và xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên biển để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.
Để bảo đảm an ninh, hoà bình trên vùng biển khu vực miền Trung, trong thời gian tới, công tác hiệp đồng giữa các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Trước hết là tiếp tục duy trì tốt công tác trao đổi, cập nhật thông tin trên biển giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân với các địa phương mà đầu mối là Bộ chỉ huy Quân sự và Bộ chỉ huy Biên phòng các tỉnh, thành để giúp các đơn vị xác minh, xử lý thông tin nhanh chóng, chính xác, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.
Các đơn vị, địa phương cần nắm chắc số lượng tàu thuyền, khu vực hoạt động của ngư dân để kịp thời hỗ trợ và ứng cứu khi có tình huống thiên tai. Đồng thời thường xuyên huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ biển để sẵn sàng tham gia công tác bảo đảm trật tự, an ninh trên biển; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân và xây dựng kế hoạch ứng phó với mọi tình huống ứng phó khẩn cấp trên biển.
