Xử lý nghiêm DN bán tour 0 đồng; 'treo giò' hàng chục HDV sai phạm

Không sử dụng hướng dẫn viên (HDV) đã bị xử phạt để hướng dẫn đoàn, xử lý nghiêm doanh nghiệp lữ hành chào bán tour du lịch với giá trị bằng “0”… là những biện pháp mạnh được tỉnh Quảng Ninh thực hiện để làm sạch môi trường kinh doanh du lịch.
Xử lý nghiêm DN bán tour 0 đồng; 'treo giò' hàng chục HDV sai phạm - ảnh 1

Thanh tra du lịch kiểm tra HDV du lịch tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, TP. Móng Cái (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Không sử dụng HDV đã bị xử phạt để hướng dẫn đoàn

Sở Du lịch Quảng Ninh vừa ban hành văn bản về việc xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh lữ hành, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc không sử dụng những HDV đã bị xử phạt để hướng dẫn các đoàn khách du lịch. 

Đối với các cơ sở lưu trú đã bị thu hồi quyết định hạng khách sạn, Sở Du lịch cũng yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc bố trí lưu trú cho du khách đúng với hạng khách sạn đã ký kết trong hợp đồng du lịch.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Thanh tra Sở Du lịch đã xử phạt đối với 43 trường hợp, trong đó có 39 trường hợp xử phạt HDV du lịch, 4 trường hợp xử phạt đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế. 

Kiên quyết làm trong sạch môi trường kinh doanh du lịch

Tại buổi kiểm tra đột xuất các hoạt động liên quan đến công tác phục vụ khách du lịch lữ hành và công tác bảo đảm môi trường du lịch tại TP. Hạ Long vào 29/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Ninh kiên quyết đấu tranh làm sạch môi trường kinh doanh du lịch, đặc biệt môi trường kinh doanh lữ hành.

Đặc biệt, tỉnh sẽ xử lý nghiêm các đơn vị lữ hành chào bán các tour du lịch với giá trị bằng “0” thông qua các điểm kinh doanh trá hình của người Trung Quốc; xử lý nghiêm người Việt Nam bán hàng cho khách du lịch Trung Quốc với giá thành cao gấp nhiều lần giá trị thật của mặt hàng để thu lợi bất chính, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi khách du lịch nước ngoài, đặc biệt là khách Trung Quốc.

Xử lý nghiêm DN bán tour 0 đồng; 'treo giò' hàng chục HDV sai phạm - ảnh 2
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra các cơ sở kinh doanh du lịch và yêu cầu cơ quan chức năng quyết liệt chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu TP. Hạ Long phối hợp với quản lý thị trường xây dựng danh mục mặt hàng cần kê khai giá tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh sớm ban hành. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh chỉ đạo hệ thống kiểm tra tất cả máy cà thẻ tại các điểm bán hàng theo đúng quy định.

Công an tỉnh kiểm tra người lao động nước ngoài tại các điểm bán hàng đang hoạt động tại tỉnh, nếu phát hiện không đủ yêu cầu sẽ cho trục xuất; đồng thời khẩn trương điều tra và có hình thức xử lý nghiêm đối với 9 trường hợp sử dụng thẻ HDV giả được phát hiện trong tuần qua; kiểm tra phát hiện và làm rõ việc các điểm bán hàng thanh toán bằng ngoại tệ cho khách du lịch.

Sở Du lịch rà soát lại các cửa hàng được được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đối với những cơ sở không bảo đảm theo quy định.

Đồng thời, Sở rà soát lại việc quản lý các điểm bán hàng, nhà hàng, nhân viên là người lao động nước ngoài, cũng như công khai minh bạch giá cả dịch vụ tại các điểm bán hàng đối với khách du lịch; tăng cường thanh tra các hãng lữ hành đưa khách đến đúng điểm, tuyến, cơ sở bán hàng nằm trong hệ thống điểm đến đã được quản lý.

UBND TP. Hạ Long kiên quyết phá dỡ, thu hồi giấy phép và chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở vi phạm bị nhắc nhở nhiều lần. 

Các địa phương và đơn vị liên quan cần thường xuyên tăng cường kiểm tra đột xuất, bất ngờ, nhằm phát hiện sai phạm, xử lý kịp thời những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong kinh doanh lữ hành, tránh để hoạt động kinh doanh lữ hành, bán hàng trá hình gây bức xúc với khách du lịch và làm xấu đến hình ảnh của du lịch Quảng Ninh.

Ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phản ánh trên báo Lao động qua bài viết: "Bí mật sau những cửa hàng chỉ bán cho người Trung Quốc".

Báo Lao động số ra ngày 15/3/2017 có bài viết "Bí mật sau những cửa hàng chỉ bán cho người Trung Quốc" phản ánh về những điểm bán hàng tại Bãi Cháy, Hùng Thắng, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) là nơi tạo nguồn thu chính để nuôi hệ thống đón khách du lịch đường bộ Trung Quốc với giá tour 0 đồng.

Theo phản ánh, gọi là bí ẩn, bởi du khách Trung Quốc tấp nập nhưng người Việt không thể vào được. Doanh thu mỗi đoàn khách vào đạt hàng trăm triệu đồng, được chia cho các bên liên quan, nhưng rất khó để cơ quan thuế kiểm soát...

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có); trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nguồn: Chi Mai/Chinhphu.vn 

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.