Xôn xao bảng chi 7 tỷ đồng cho 'kinh phí thi học sinh giỏi' của một trường THPT

Trong dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023, nội dung chi “kinh phí thi học sinh giỏi” tại một trường THPT ở Hưng Yên lên tới 7 tỷ đồng. Điều này khiến dư luận băn khoăn.

Chia sẻ với VietNamNet, anh H. (trú Hưng Yên) bày tỏ thắc mắc về nội dung liên quan việc công khai dự toán năm 2023 của Trường THPT Chuyên Hưng Yên. Cụ thể, theo dự toán thu chi ngân sách năm 2023 của Trường THPT Chuyên Hưng Yên được ký ban hành ngày 31/12/2022, nhà trường dành 7 tỷ đồng cho nội dung “kinh phí thi học sinh giỏi”. 

Theo phân bổ mức chi, khoản kinh phí này chiếm hơn 60% kinh phí không thường xuyên giao cho đơn vị sử dụng (11,47 tỷ đồng) và bằng khoảng 23,5% tổng chi của năm 2023 (29,753 tỷ đồng). Trong khi đó, theo dự toán, trường chỉ dành khoảng 2 tỷ đồng học bổng cho học sinh.

“Khoản dự chi trên của Trường THPT Chuyên Hưng Yên có đồng nghĩa với việc trường coi trọng thi học sinh giỏi hơn là ‘bảo đảm giáo dục phổ thông toàn diện’ như một mục tiêu của trường chuyên được nêu ra trong quy chế hoạt động của trường hay không?”, anh H. bày tỏ băn khoăn,

W-thpt-chuyen-hung-yen.jpg
 Dự toán thu chi ngân sách năm 2023 của Trường THPT Chuyên Hưng Yên.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Duy, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hưng Yên, xác nhận có nội dung “kinh phí thi học sinh giỏi” với dự toán 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo ông Duy, số tiền này theo dự trù kinh phí của bộ phận tài chính trường và gồm nhiều hạng mục. 

“Nội dung ‘kinh phí thi học sinh giỏi’ gồm nhiều nội dung trong đó, liên quan đến công tác thi học sinh giỏi. Nội dung này gồm nhiều hạng mục như chi cho dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi, mời chuyên gia, tổ chức hội thảo, tập huấn giáo viên, tham gia thi cụm các trường chuyên... Hiện nay, trường đang ôn thi cho cả khối 12 gần 100 em”, ông Duy nói.

“Trường THPT Chuyên Hưng Yên cũng như các trường THPT chuyên khác trên toàn quốc sẽ có 2 nhiệm vụ song song, thứ nhất hoạt động như các trường THPT bình thường, thứ hai là đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. Việc đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi muốn làm được cần có một chương trình riêng. Nếu nhìn vào số tiền đó mà không hiểu, cứ nghĩ là chỉ mỗi chi phí thi, nhưng thực tế là thêm một chương trình khác”.

Ông Duy cho hay, kinh phí thi học sinh giỏi chỉ là số ít và có định mức chung. Theo Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hưng Yên, dự toán này nhà trường thực hiện theo quy định các nội dung chi của ngân sách Nhà nước và được Sở GD-ĐT phê duyệt sau đó mới công bố.

Thanh Hùng

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Đang cập nhật dữ liệu !