Xem máy tính của con trai, ông bố bủn rủn chân tay

Trên toàn thế giới cứ 40 giây có một người tự sát và đó là 1 trong 10 nguyên nhân gây tử vong nhiều hiện nay.

40 giây có người tự sát

Theo số liệu thống kê ở Mỹ: tự sát là nguyên nhân thứ 3 gây tử vong ở lứa tuổi 10-19 tuổi. Ở Việt Nam, tự sát là 1/10 nguyên nhân tử vong ở mọi lứa tuổi. Theo nghiên cứu năm 2012 tại Hà Nội, tỷ lệ có ý tưởng tự sát và toan tự sát lứa tuổi 15-24 là 2,3%. Trong đó, nhóm tuổi 15-19 tuổi ghi nhận tỷ lệ có yếu tố tiền sử và toan tự sát cao hơn nhóm 20-24 tuổi.

Trường hợp nam sinh N.C.H. (trú tại Hà Nội) được người nhà đưa đến Viện sức khoẻ Tâm thần Quốc gia khám vì bố em vô tình phát hiện con tìm các cách thức tự sát trên mạng.

Người nhà cho biết phần lớn thời gian của H. là đi học. Bố mẹ và con cái ít có thời gian trò chuyện. Một lần, bố của H. vô tình xem máy tính của con phát hiện trên lịch sử tìm kiếm của H. đều là các nội dung về tự sát. H. tìm các từ khóa tự sát bằng cách nào, uống thuốc ngủ, tự sát bằng NO2, tự sát bằng thuốc…

Khi thấy lịch sử tìm kiếm của con, bố của em lo lắng bủn rủn chân tay. Cả gia đình bối rối. Bố mẹ của H. vội vàng đưa cậu vào bệnh viện để được các bác sĩ hỗ trợ.

May mắn nhờ được bác sĩ điều trị, hỗ trợ một thời gian, tâm lý của H. ổn định. Cậu yêu đời hơn và không còn ý tưởng tự sát như trước.

Theo BSCKII. Trần Thị Thu Hà - Viện Sức khỏe Tâm thần, tự sát là hành vi có chủ ý tự gây nên cái chết. WHO cho rằng tự sát gồm có ý tưởng tự sát, toan tự sát, và tự sát thành công. Ý tưởng tự sát bị động hoặc chủ động. Toan tự sát là tự hành động làm hại bản thân để tìm tới cái chết nhưng không thành công.

{keywords}
Trẻ tìm kiếm các nội dung trên mạng liên quan các vấn đề tiêu cực, hủy hoại bản thân không còn hiếm

Theo bác sĩ Hà, có khoảng 1 triệu người chết do tự sát mỗi năm. 40 giây trên thế giới có một ca tự sát hoàn thành. Tự sát ở nam giới cao gấp 4 lần nữ giới. Nhóm tuổi tự sát là ở  khoảng 35 – 40 tuổi ở cả hai giới. Thường một người tự sát hoàn thành trước đó đã có 10 – 20 lần toan tự sát.

Một kết quả nghiên cứu của Mỹ từ năm 1999 đến 2019, con số tỷ lệ tự sát ở nam giới luôn cao hơn nữ giới. Đến năm 2020 tự sát được xem là 1 trong 10 nguyên nhân gây tử vong.

Bác sĩ Hà cho biết thời gian gần đây có nhiều vụ tự sát xảy ra cả ở học sinh cấp 2, cấp 3. Đây là hồi chuông cảnh báo gia đình cần để ý đến vấn đề sức khoẻ tâm thần của trẻ.

Dấu hiệu cảnh báo tự sát

Theo bác sĩ Hà, trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người chớm bộc lộ ý nghĩ về tự sát, chán sống nhưng họ ít được người thân để ý. Vì vậy, việc quan sát những người xung quanh để nhận biết dấu hiệu tự sát rất quan trọng.

Thứ nhất, các dấu hiệu xuất phát từ cá nhân có mong muốn, ý tưởng tự sát. Họ có thể nói rằng họ thấy tội lỗi, gánh nặng cho người xung quanh. Họ có cảm xúc trống rỗng, tuyệt vọng, không có lý do để sống, buồn bã cực độ, lo lắng, giận dữ. Họ cũng đang trải qua nỗi đau về thể xác và tinh thần. Người xung quanh có thể quan sát rõ các ý tưởng, hành vi tìm các cách thức ý thức để chết.

Thứ hai, thay đổi quan sát hành vi cá nhân. Cá nhân đó thu rút với mọi người, nói lời từ biệt hoặc có thể có hành vi nguy hiểm như lái xe với tốc độ cao, cảm xúc dao động vui – buồn nhanh, ăn hoặc ngủ quá nhiều hoặc quá ít. Có thể quan sát cá nhân đó có sử dụng rượu, thuốc lá, các chất gây nghiện khác nhiều hơn bình thường.
 
Ngoài ra, theo bác sĩ Hà, các yếu tố nguy cơ thúc đẩy ý nghĩ tự sát đó là bệnh nhân trầm cảm, rối loạn nhân cách, tâm thần phân liệt, có tiền sử toan tự sát, bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính… đây là các đối tượng hay có ý định tự sát.

Gia đình cần để ý các sang chấn tâm lý của người bệnh như kích động, có các sự kiện thúc đẩy hành vi tự sát, suy nghĩ không ổn định.

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn - Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết trên 98% người muốn tự sát bị rối loạn tâm thần. Một trường hợp tự sát ảnh hưởng ít nhất đến 6 người khác. Chúng ta phải kết hợp đa ngành, đa nghề, đa chuyên khoa để chia sẻ, hỗ trợ cho bệnh nhân”.

PGS Tuấn cũng nhấn mạnh việc quản lý thông tin mạng cũng cần được lưu ý. Trước đây, tại một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản… có làn sóng bắt chước hành vi tự sát. Tức là người bệnh đọc tin tức về các nghệ sĩ tự tử từ đó có hành vi tương tự. Một người bị sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều người.

Khánh Chi  

Vợ chồng trẻ thử phá cách chuyện ấy để 'hun nóng'

Vợ chồng trẻ thử phá cách chuyện ấy để 'hun nóng'

H. thừa nhận dù ban đầu nghe chồng đề nghị cô rất sợ nhưng kết quả thử lại mang đến cảm giác khác lạ. Cả hai đều rất vui vẻ, thỏa mãn và hẹn có lần sau.

Mất luôn bạn gái sau 'lần đầu tiên' chỉ vì lý do nhiều bạn trẻ háo hức thử

Mất luôn bạn gái sau 'lần đầu tiên' chỉ vì lý do nhiều bạn trẻ háo hức thử

Nghiến răng chịu đau gắn râu rồng vào 'cậu nhỏ', thanh niên (20 tuổi) tưởng đưa bạn gái 'lên mây' ngay lần đầu làm 'chuyện ấy' nhưng sự thật không ngờ…

Cô gái trẻ cứ tắt đèn là sợ, 'cắn răng' làm 'chuyện ấy' chỉ để chiều chồng

Cô gái trẻ cứ tắt đèn là sợ, 'cắn răng' làm 'chuyện ấy' chỉ để chiều chồng

Dù được yêu chiều nhưng sau 2 năm cưới nhau, cô gái trẻ vẫn không thể giấu được nỗi sợ hãi mỗi khi chồng tắt đèn....

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !