Xây dựng Trường THPT Chu Văn An đạt tiêu chuẩn quốc tế, đào tạo song bằng
Hà Nội tập trung phát triển Trường THPT Chu Văn An trở thành cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn quốc tế. |
Theo đó, việc xây dựng đề án tổng thể phát triển, đầu tư nhà trường để ngôi trường đạt tiêu chuẩn quốc tế: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan: Lập đoàn khảo sát, rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường; hướng dẫn trường THPT Chu Văn An chủ trì xây dựng đề án tổng thể phát triển, đầu tư nhà trường để ngôi trường đạt tiêu chuẩn chất lượng cao; trình UBND TP trước 30/4/2018. Đề án tổng thể cần có cơ chế đặc thù về nhân sự, kinh phí, tài chính và công tác tuyển sinh; tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường để đảm bảo thực hiện đề án.
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Trường THPT Chu Văn An đề xuất xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường được tổ chức các hoạt động ngoại khóa, mời chuyên gia có kinh nghiệm trong và ngoài nước trao đổi về chương trình giảng dạy, khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin,... liên hệ các tập đoàn công nghiệp lớn, các mô hình sản xuất chất lượng cao trong, ngoài nước để tạo điều kiện cho học sinh tham quan, giúp cho học sinh ý thức được về tình hình kinh tế - xã hội, từ đó tích lũy được kinh nghiệm, chủ động tư duy, định hướng nghề nghiệp cho bản thân sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Việc mở rộng đối tượng đào tạo song bằng: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện tham gia thí điểm chương trình đào tạo song bằng tại các cơ sở giáo dục trực thuộc, vừa tiến hành hoàn thiện hồ sơ đề án thí điểm, vừa nghiên cứu, theo dõi, chỉ đạo Trường THPT Chu Văn An kịp thời tổng kết kết quả 01 năm thực hiện thí điểm, thống nhất đề xuất UBND TP trình Thường trực Thành ủy đồng ý chủ trương mở rộng thí điểm đào tạo song bằng trên địa bàn Thành phố, trình HĐND TP thống nhất thông qua tại kỳ họp tháng 7/2018.
Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện liên quan rà soát chương trình, năng lực đội ngũ nhà giáo, nhất là giáo viên giảng dạy các môn liên quan đến chứng chỉ A Level Anh quốc, năng lực cán bộ quản lý và nghiên cứu, thống nhất về mức thu học phí, mức chi áp dụng chương trình đào tạo song bằng nhằm đáp ứng việc triển khai, thực hiện hiệu quả đề án.
Về công tác kỷ niệm 110 năm Ngày truyền thống, thành lập Trường Bưởi - Chu Văn An: Yêu cầu Trường THPT Chu Văn An xây dựng kế hoạch chi tiết Lễ kỷ niệm 110 năm truyền thống; Đồng ý chủ trương tổ chức một số cuộc thi văn hóa, thể thao nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày truyền thống; việc tổ chức thi văn hóa, thể thao phải đảm bảo tính truyền thống, văn hóa, an toàn và tiết kiệm.
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn Trường liên hệ Đài phát thanh truyền hình Hà Nội hoặc Đài Truyền hình Trung ương giúp Trường hoàn thành kịch bản, nội dung bộ phim về truyền thống lịch sử 110 năm của Trường.
Sở Nội vụ chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố trên cơ sở báo cáo về thành tích xây dựng và trưởng thành của nhà trường trong 110 năm qua; đề xuất UBND TP mức khen thưởng tương xứng với thành tích đóng góp của trường với Thủ đô và đất nước.
Trường Trung học phổ thông Quốc gia Chu Văn An (còn được gọi là Trường Chu Văn An, Trường Bưởi, Trường Chu hay trước kia là Trường PTTH Chuyên ban Chu Văn An) là một trường trung học phổ thông công lập ở Hà Nội. Được thành lập từ năm 1908, cho đến nay Chu Văn An là một trong những trường phổ thông lâu đời và có truyền thống nhất của nền giáo dục Việt Nam.
Được người Pháp thành lập với tên chính thức Lycée du Protectorat (Trường Trung học Bảo hộ) nhằm đào tạo nhân viên cho bộ máy cai trị của họ tại Bắc Kỳ, trường lại thường được biết tới với tên Trường Bưởi, vốn được các học sinh dùng để thể hiện lòng yêu nước của mình.
Năm 1945, trường được đổi tên thành Quốc lập Trung học hiệu Chu Văn An dưới thời Chính phủ Trần Trọng Kim và giữ cái tên này từ đó cho tới nay.
Cơ sở của trường ban đầu được đặt tại làng Thụy Khuê (nay là phường Thụy Khuê) bên cạnh hồ Tây, sau một thời gian phải sơ tán đi nhiều nơi do hoàn cảnh chiến tranh, trường chuyển về địa điểm cũ từ năm 1955 và cố định ở đó đến hiện tại.