Xâm nhập "thủ phủ" thuốc lá lậu lớn nhất Sài Gòn

Những ngày cuối năm, từ 5 – 6h sáng, hàng đoàn xe tải nhỏ chạy sầm sập đến trước các cửa hàng giao thuốc lá chớp nhoáng. Đoàn xe máy chở cồng kềnh mất hút sau những con ngõ ngoằn ngoèo có cảnh giới.
Xâm nhập

Một số lượng lớn thuốc lá lậu tuồn vào TP.HCM vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ

Đường Học Lạc, quận 5, những ngày cuối năm, tấp nập những chuyến xe chở hàng tập kết, đa số là thuốc lá. Nơi đây được giới kinh doanh coi là “thủ phủ” thuốc lá lậu lớn nhất Sài thành. 

Bắt đầu từ 5 – 6h sáng, hàng đoàn xe tải nhỏ chạy sầm sập đến trước các cửa hàng để giao thuốc lá. Những xe máy chở chồng chất thuốc lá cũng chạy vè vè trên đường rồi lại nhanh chóng chạy mất hút vào các ngõ nhỏ.

Chỉ một quãng đường ngắn chừng 500m nhưng từ đầu đến cuối đường, đâu đâu cũng là cửa hàng kinh doanh thuốc lá. Mỗi cửa hàng có chừng 3 – 5 thanh niên thay nhau bốc vác những thùng hàng từ xe xuống. Mỗi một xe tải nhỏ chứa chừng hơn 200 thùng hàng. Khi thấy có người lạ đến hỏi mua “hàng”, những thanh niên này ngần ngại, dò hỏi. Họ cho biết ở đây chỉ người quen biết mới giao dịch mua bán. Còn nếu khách mua ít thì sẽ được dẫn vào bên trong, nhưng mua xong phải về ngay lập tức.

Tuy nhiên, khi biết chúng tôi có ý định mua thuốc lá ngoại nhập với số lượng lớn về dưới Đồng Nai bán, thì một người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi tiến lại. Chị cho biết ở đây có đến gần chục loại nhãn hiệu như Hero, Jet, 555, Texas 5, Long Beach, Gates, Marble, Centori… 

Đa số các sản phẩm này đều không rõ nguồn gốc. Trên bao bì cũng không ghi xuất xứ mà chỉ được các chủ hàng giới thiệu đây là những loại thuốc lá đời mới, đang rất thịnh hành của các nước. Thế nhưng khi chúng tôi cò kè bớt giá thì chủ hàng liền nói: “Thuốc lá ngoại xịn ở đây là rẻ nhất rồi chứ ở những nơi khác còn lâu mới có giá này. Bởi thuế đánh vào mặt hàng này cao lắm”.

Xâm nhập

Một xe tải thuốc lá đang đổ hàng ở chợ Học Lạc

Từ trước đến giờ, nguồn thuốc lá lậu được đưa vào TP.HCM phần lớn đi từ hướng các tỉnh Long An, Tây Ninh. Riêng hướng Củ Chi là huyện tuyến giáp với Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh nên được xem là “cửa ngõ” để thuốc lá lậu từ các địa phương tuồn về qua các tuyến quốc lộ 22, tỉnh lộ 2, 6, 7, 8, 9, 15 và tuyến kênh Thầy Cai.

Để qua mặt lực lượng kiểm tra, các đối tượng thường vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn bằng ghe máy trên kênh Thầy Cai hoặc ngụy trang, cất giấu thuốc lá lậu trên các xe khách chạy các tuyến Mộc Bài – Bến Thành, xe khách Phrom Pênh – TP.HCM, xe khách Gò Dầu – An Sương…

Dù bằng đường nào, cuối cùng, thuốc lá lậu vẫn tập trung về "chợ đầu mối" thuốc lá đường Học Lạc. Sau đó, thuốc lá phân phối khắp địa bàn TP.HCM và đóng hàng đưa về các tỉnh. Theo lời một cán bộ đội Quản lý thị trường 5B, TP.HCM thì 80% số thuốc lá tại chợ Học Lạc là thuốc lá lậu.

Tuy nhiên, các đối tượng bán hàng tại chợ đầu mối thuốc lá lậu Học Lạc rất hung hăng. Bởi vậy mà có nhiều trường hợp, khi các lực lượng cơ quan chức năng vừa tiến hành kiểm tra thì liền bị đối tượng hoặc người dân xung quanh kéo đến giựt hàng để phi tang.

Có những trường hợp, các đối tượng vận chuyển thuốc lá bằng xe máy vào đến nhà dân liền đưa hàng vào bên trong nhà và khóa cửa lại để tìm cách chẻ nhỏ, tẩu tán hàng đi ngay vì đây là khu vực hẻm cụt gồm nhiều nhà liên thông nhau. Cùng thời điểm này, những đối tượng ngay đầu con hẻm liên tục tìm cách cản trở lực lượng vào hẻm kiểm tra để các lô hàng được tẩu tán kịp thời.

Hoạt động buôn bán tại chợ Học Lạc rất tinh vi cộng với việc hình thức xử lý hiện nay vẫn còn quá nhẹ, nên thuốc lá lậu tha hồ tung hoành. Với số lượng nhỏ hơn 1.500 gói thuốc lá lậu, đối tượng chỉ bị xử phạt hành chính. 

Theo Chi cục QLTT TP.HCM, càng những ngày cuối năm, tình hình buôn lậu thuốc lá càng đáng ngại, đặc biệt là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Loại này được các đối tượng vận chuyển theo QL 22 và các tỉnh lộ đi từ Long An, Tây Ninh về thành phố là tuyến đường chính.

Bên cạnh đó, các đối tượng này thường xuyên theo dõi để nắm mọi biến động của lực lượng kiểm tra kể cả nơi trụ sở làm việc và trên đường để việc vận chuyển được trót lọt. Nếu bị phát hiện thì sẵn sàng chống trả lực lượng kiểm tra hoặc bỏ lại hàng, phương tiện để tẩu thoát.

Tính trong năm 2013, lực lượng QLTTTP đã phát hiện, kiểm tra 524 vụ vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, tịch thu 333.177 bao tăng gấp đôi so với năm 2012. Còn tính từ đầu năm 2014 đến nay, cơ quan chức năng cũng đã bắt được 12 vụ vận chuyển bằng xe gắn máy, xe buýt trên QL 22 thuộc huyện Củ Chi, Hóc Môn và 9 vụ cửa hàng bán lẻ tại Q. Bình Thạnh, Tân Phú và Hóc Môn, tạm giữ 10.660 bao.

Thúy Ngà

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.