Vũng Tàu có rất nhiều chỗ xây khách sạn, sao cứ phải lấn biển để xây?

Liên quan đến dự án lấn biển xây nhà hàng khách sạn khiến dư luận bức xúc vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND tỉnh xem xét không cho xây khách sạn ở đây vì có rất nhiều chỗ để xây khách sạn cao tầng.

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu cơ quan chức năng xử lý các sai phạm của chủ đầu tư, đồng thời đánh giá kỹ lại tác động môi trường tại dự án Thủy Cung Hòn Ngưu.

Liên quan nhiều vấn đề nóng trong dư luận thời gian gần đây, nhất là dư luận bức xúc trước việc dự án thủy cung Hòn Ngưu lấn biển xây nhà hàng và khách sạn 5 sao của  Công ty CP Du lịch Cáp Treo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp mổ xẻ vào chiều qua 24/10 do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chủ trì.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Cường, Phó giám đốc Sở Kề hoạch và Đầu tư cho biết, liên quan khu vực dự án, Công ty CP Du lịch Cáp Treo Vũng Tàu phải đóng tiền thuê đất 13,9 tỉ đồng nhưng chỉ mới nộp 4,3 tỉ đồng, còn nợ 9,6 tỉ.

Thời gian qua, công ty này còn bị phạt tiền "chậm" cùng các khoản nợ, trong đó có tiền thuê đất, tổng cộng là 18 tỉ đồng. Về tiến độ thực hiện, dự án này cũng đã chậm thi công so với giấy phép đầu tư rất nhiều năm. Đáng ra, đến năm 2015 công trình đã phải được đưa vào hoạt động. Thế nhưng, nhà đầu tư vẫn chưa điều chỉnh theo luật Đầu tư… mà vẫn được triển khai (!).

Trong khi đó, báo cáo của ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ rõ, có rất nhiều công trình, hạng mục tại khu vực dự án này chưa có giấy phép. Cụ thể, việc chủ đầu tư đang cho san lấp 2 khu đất để xây biệt thự trên núi Lớn chưa có giấy phép cũng là vấn đề lớn.

Không chỉ lấn biển xây Thủy cung Hòn Ngưu, chủ đầu tư còn bạt núi san gạt để xây biệt thự trái phép trên núi Lớn

Vị Phó giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, đối với dự án thủy cung Hòn Ngưu, tỉnh phải rất cẩn trọng trong việc quy hoạch kiến trúc, hướng nhìn của dự án. Trong đó, việc điều chỉnh quy hoạch chung của TP Vũng Tàu là rất thận trọng trong việc quy hoạch xây dựng các nhà cao tầng và những công trình lấn biển.

Và báo cáo về đánh giá tác động môi trường của dự án, ông Đặng Sơn Hải, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường cho biết, dự án được thực hiện trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch và khung dự án đã hình thành. Dư luận cho rằng dự án có điều chỉnh dòng chảy, môi trường khu vực.

"Về mặt xã hội, khu vực Hòn Ngưu "như là một kỷ niệm" của nhiều người dân nên ít nhiều ảnh hưởng đến tâm thức cộng đồng. Việc xây dựng công trình cũng có thể tác động vùng bờ, tác động tự nhiên, việc lấn biển cũng có thể ít nhiều có ảnh hưởng chung về lâu dài. Do đó, việc đổ đất lấn biển có thể nói sẽ có bị ảnh hưởng chung, trong đó có quyền tiếp cận biển của người dân", ông Hải nói.

Là Bí thư Thành ủy TP Vũng Tàu, ông Trần Đình Khoa nêu lên những bức xúc của dư luận như việc cụm công trình sẽ phá vỡ cảnh quan Di tích cấp Quốc gia Bạch Dinh và sự nghi ngờ của người dân về năng lực của nhà đầu tư…

“Yêu cầu Công ty CP Du lịch Cáp Treo Vũng Tàu phải nhanh chóng khắc phục các sai phạm trong thời gian qua. Đối với việc xây thủy cung cần phải tổ chức hội thảo khoa học để lấy ý kiến các nhà khoa học”, ông Mai Ngọc Thuận, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói.

Người dân bức xúc cho rằng dự án lấn biển xây thủy cung Hòn Ngưu sẽ ảnh hưởng đến di tích lịch sử Quốc gia Bạch Dinh

Phát biểu tại cuộc họp, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Nguyễn Thành Long cho rằng, việc dư luận nghi ngờ năng lực của nhà đầu tư cũng phải làm rõ hơn để minh bạch, bởi nếu chủ đầu tư không có năng lực mà thực hiện dự án thì mất cơ hội của nhà đầu tư khác, để lại nhiều hậu quả.

Sau khi các cơ quan nêu ý kiến, kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nói: "Dự án sẽ tiếp tục hay dừng lại thì cũng cần phải giải quyết vụ việc được hài hòa, giữa yếu tố lịch sử, yếu tố tương lai. Quyết định phải có trách nhiệm. Thứ nhất, cần giải quyết bài toán quy hoạch, thủ tục đất đai đã chuẩn mực chưa, đánh giá tác động môi trường đã đúng chưa? Lấn biển thì phải xem xét ảnh hưởng đến dòng chảy, có giải pháp thi công không làm ảnh hưởng đến môi trường biển hay không. Bởi liên quan đến vấn đề này, người dân đã gửi nhiều ý kiến đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong đó có nhiều luồng ý kiến nói rằng phải nghiên cứu kỹ. Còn việc nhà đầu tư không có năng lực thì phải thay thế nhà đầu tư khác đủ tiềm lực để triển khai. Ngoài ra, cần làm rõ ngay các sai phạm của công ty…".

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đề nghị UBND tỉnh xem xét không cho phép xây dựng tổ hợp khách sạn 23 tầng trong dự án này. Do Vũng Tàu có rất nhiều chỗ để xây khách sạn cao tầng và không nhất thiết phải có khách sạn cao tầng tại đây. 

Nguyễn Tuấn
Từ khóa: Thủy cung Hòn Ngưu Bà Rịa-Vũng Tàu biển Vũng Tàu

Loại quả mặn như muối, xưa không ai hái, giờ thành đặc sản được săn lùng

Có một loại quả rừng rất lạ, mang vị mặn như muối. Loại quả này mọc dại, trước không có ai thu hái giờ thành đặc sản được săn lùng.

Không lưu ảnh CCCD trong điện thoại để tránh mất sạch tiền trong tài khoản

Tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.