Vụ Sacombank đẩy khách vào "danh sách đen" cấm xuất cảnh: Hành xử lạ đời

Người bị Sacombank bỗng dưng "đẩy vào danh sách đen, cấm xuất cảnh" khẳng định tôi không có quan hệ tín dụng với Sacombank, trong khi ngân hàng này sửa lỗi bằng cách điều chỉnh thông tin tín dụng của bà từ khách hàng thuộc nhóm nợ 5 xuống nhóm nợ 1!

Trước những yêu cầu trong vụ "Đột nhiên bị Sacombank báo nợ, đẩy vào "danh sách đen” cấm xuất cảnh, không được ngân hàng này giải quyết thỏa đáng, nạn nhân đã gửi đơn phản tố đến TAND Quận 12.

Liên quan đến vụ việc bà Đỗ Thị Thanh K. (39 tuổi, ngụ Quận 12, TP.HCM) phản ánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có dấu hiệu cố ý làm sai quy trình khi cấp mở thẻ tín dụng mang tên bà cho người khác sử dụng, sáng 10/3 bà K. cho biết đã gửi đơn phản tố đến TAND Quận 12.  

Trước đó, bà K. nhận được văn bản của Sacombank yêu cầu Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC) điều chỉnh thông tin tín dụng của bà K. từ nhóm nợ 5 (nợ có khả năng mất vốn) xuống nhóm nợ 1 (chưa từng nợ quá hạn thẻ tín dụng tại Ngân hàng Sacombank) bởi thông tin không đúng đã đưa trước đó. Ngoài ra văn bản còn đề cập bà K. “có quan hệ tín dụng với Sacombank nhưng dư nợ bằng 0 và không có nợ quá hạn”.

Vụ Sacombank đẩy khách vào

Người bị Ngân hàng Sacombank khởi kiện đã gửi đơn phản tố.

Không đồng ý với thông tin trên, bà K. cho rằng Ngân hàng Sacombank nói bà “có quan hệ tín dụng với Sacombank” là không đúng. Bởi trước đó tại buổi hòa giải ngày 3/3/2016, đại diện Sacombank đã đồng ý xác nhận hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng mang tên Đỗ Thị Thanh K. do bà G. (người thừa nhận đã mở thẻ tín dụng mang tên bà K. tại Sacombank) xác lập với Sacombank ngày 1/9/2011 là vô hiệu. Đồng thời khẳng định bà K. và không có bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến hợp đồng này. 

Tuy nhiên, điều khiến bà K. bức xúc hơn hết là việc Sacombank đề nghị CIC điều chỉnh thông tin tín dụng của bà từ khách hàng thuộc nhóm nợ 5 xuống nhóm nợ 1 là hết sức vô lý.

“Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng vô hiệu và tôi không có quan hệ tín dụng với Sacombank. Tôi yêu cầu họ phải xóa tên và thông tin cá nhân của tôi khỏi CIC chứ không phải điều chỉnh như vậy. Ngân hàng đã làm sai mà còn xử lý kiểu lấp liếm là không được”, bà K. nói.

Cũng theo bà K, tại buổi hòa giải ngày 3/3 đại diện của Sacombank cũng đã thống nhất chấm dứt hành vi đưa thông tin không chính xác liên quan đến thông tin tín dụng của bà trên CIC trước ngày 10/3/2016. Tuy nhiên đến chiều 10/3 bà vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía Sacombank nên đã gửi đơn phản tố đến TAND Quận 12 yêu cầu giải quyết. 

Trước đó, khi PV Infonet liên hệ với đại diện Phòng Truyền thông Ngân hàng Sacombank để tìm hiểu vụ việc (ngày 8/3), đại diện này cho biết đang tìm hiểu kỹ hồ sơ về vụ việc và sẽ có trả lời chính thức sau. Tuy nhiên đến hôm nay 11/3, đại diện truyền thông Sacombank vẫn không có câu trả lời.

Luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, việc giải quyết triệt để hậu quả hợp đồng vô hiệu là tương đối khó. Bởi có những hậu quả có thể xác định ngay khi vừa diễn ra nhưng cũng có một số hậu quả khác từ lỗi của một phía mà khi kết thúc vụ kiện mới xảy ra.

Trong trường hợp này bà K. không phải chủ thể của hợp đồng vì không ký kết đương nhiên cũng không phải là khách hàng tín dụng. Vì vậy việc Sacombank cung cấp thông tin hiện nay về bà K. là khách hàng thuộc nhóm nợ 01 là điều khó hiểu và không đúng quy định pháp luật, ngoại trừ bà K. đang  là khách hàng của Sacombank từ một hợp đồng tín dụng khác.

Phương Anh Linh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.