Vụ nước mắm chứa arsen: Vinastas từng bị từ chối cho công bố khảo sát!

Vinastas đã từng đề nghị được công bố kết quả khảo sát nước mắm tại một hội thảo về bảo tồn phát triển sản phẩm truyền thống nước mắm nhưng bị đơn vị tổ chức từ chối vì thiếu cơ sở.

Khó hiểu vì sao Vinastas lại vội vàng muốn công bố kết quả

Sau khi Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng (Vinastas) công bố 67% nước mắm được khảo sát chứa thạch tín (arsen tổng) vượt ngưỡng cho phép đã gây hoang mang dư luận. Mặc dù chính Phó tổng thư ký Vinastas Vương Ngọc Tuấn sau đó đã giải thích: “arsen phát hiện là arsen hữu cơ không độc hại, nước mắm vẫn an toàn”.

Tuy nhiên, siêu thị Fivimart vẫn tạm bỏ những sản phẩm có mặt trong danh mục kiểm nghiệm hàm lượng arsen của Vinastas.

Vụ nước mắm chứa arsen: Vinastas từng bị từ chối cho công bố khảo sát! - ảnh 1

Chiều 21/10, tại siêu thị Fivimart Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội), nhân viên siêu thị cho biết siêu thị đã tạm dừng bán một số loại nước mắm truyền thống và đợi kết luận từ cơ quan chức năng.

Hiện tại siêu thị đang bán các sản phẩm nước mắm của Masan như nước mắm Chinsu, Nam Ngư. Ngoài ra vẫn còn có một số sản phẩm nước mắm truyền thống khác nhưng khá dè dặt. Trên kệ hàng có các sản phẩm như nước mắm Tâm Đức, Ông Kỳ, Phú Quốc và không thấy các sản phẩm nước mắm cao đạm như nước mắm Hạnh Phúc, Nha Trang 548.

Trong khi đó, tại siêu thị Lotte ở Tây Sơn vẫn bán đầy đủ các sản phẩm nước mắm truyền thống, cao đạm như Nha Trang 548, nước mắm Hạnh Phúc, Phan Thiết, Thuận Phát, Thanh Hà….

Còn hệ thống Vinmart cũng vẫn bán các sản phẩm nước mắm Tâm Đức, Phú Quốc, Ông Kỳ, Nha Trang, Thuận Phát…

Trả lời báo chí, bà Vũ Thị Hậu, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhất Nam- doanh nghiệp sở hữu siêu thị Fivimart cho biết, chỉ tiếp tục bán các mặt hàng nước mắm truyền thống khi các doanh nghiệp, nhà cung cấp đưa ra những giấy tờ có chứng nhận kiểm tra, kiểm soát đầy đủ và chứng minh không vấn đề gì. Đồng thời khẳng định Fivimart không bắt tay với thương hiệu nước mắm công nghiệp để loại bỏ nước mắm truyền thống ra khỏi siêu thị.

Xung quanh việc công bố 67% nước mắm có hàm lượng asen vượt ngưỡng cho phép, chia sẻ với PV Infonet, ông Ngô Quang Tú, Trưởng phòng Chế biến bảo quản thủy sản, Cục chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn cho rằng thông cáo báo chí của Vinastas kết luận như vậy là vội vã.

“Họ chỉ lấy 150 mẫu trong khi Việt Nam chúng ta có từ 2.500 đến 2.700 cơ sở sản xuất nước mắm chứ có ít gì đâu. Kết luận như vậy là vội vã, đã xảy ra hiện tượng tẩy chay nước mắm truyền thống. Mấy ngày nay, chúng tôi liên tục nhận được điện thoại của Hiệp hội sản xuất nước mắm về việc này”, ông Tú cho hay.

Điều đáng nói là trong Hội thảo "Nước mắm- Bảo tồn và phát triển sản phẩm truyền thống" do Cục chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, Hội Nghề cá Việt Nam tổ chức ngày 10/10, Vinastas đã đề nghị được phát biểu, công bố kết quả khảo sát nước mắm trong hội thảo này.

Ông Tú cho biết, khi Vinastas đặt vấn đề muốn được phát biểu trong hội thảo này nhưng ông Tú đã từ chối, không cho phép Vinastas công bố số liệu như vậy bởi theo ông, kết quả khảo sát của Vinastas là vội vã, thiếu cơ sở.

“Khi đưa ra kết quả khảo sát phải có hội đồng khoa học, có các nhà quản lý, chuyên môn kỹ thuật đánh giá kết quả. Đáng ra phải có hội đồng xem lấy mẫu như thế đã đại diện chưa, phương pháp lấy mẫu như thế nào, phòng thí nghiệm có đạt chuẩn không, lượng mẫu đủ chưa, không thể đánh đồng được. Cứ cho một chất nào đó vượt ngưỡng thì phải xem nó rơi vào trường hợp nào chứ không phải đổ đồng cho toàn bộ nước mắm”, ông Tú cho hay.

“Tóm lại tôi thấy rất vội vã, quy trình, kết quả khảo sát chưa được đánh giá bởi một hội đồng khoa học để xem nó đã chuẩn chưa. Tôi không hiểu vì sao Vinastas lại vội vàng như vậy, bỗng dưng đùng đùng công bố”, ông Tú thắc mắc.

5 Hiệp hội “kêu cứu” Thủ tướng

Theo các doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống, những thông tin không rõ ràng của Vinastas đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày 20/10, năm Hiệp hội lớn bao gồm: Hiệp Hội Chế Biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Hiệp hội nước mắm Nha Trang, Hiệp Hội nước mắm Phan Thiết- Bình Thuận, Hiệp Hội nước mắm Phú Quốc, Hội Lương thực thực phẩm TPHCM vừa chính thức có đơn kiến nghị gửi lên Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành về thông tin nước mắm chưa arsen gây thiệt hại cho doanh nghiệp, người tiêu dùng.

Các Hiệp hội khẳng định: "Vinastas đã gây nhầm lẫn giữa asen hữu cơ, luôn có mặt trong cá biển, không độc và arsen vô cơ rất độc. Nội dung công bố trên chẳng những không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về nồng độ asen trong thực phẩm nói chung, trong nước chấm nói riêng mà còn không phù hợp với QCVN 8-2:2011/ BYT, trong đó hàm lượng arsen, được hiểu là vô cơ, trong nước chấm là 1 mg/l".

"Việc khẳng định nước mắm độ đạm càng cao, tỷ lệ nhiễm asen càng lớn đã tác động trực diện, với hậu quả khá nghiêm trọng đối với ngành sản xuất nước mắm truyền thống của Việt Nam, nếu không xử lý kịp thời chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến ngành khai thác cá biển. Với tuyên bố một cách chung chung arsen là chất cực độc đã làm cho người tiêu dùng cực kỳ hoang mang, có nhiều dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng đang chối bỏ nước mắm truyền thống, một vài siêu thị, cửa hàng bán lẻ đã thông báo tạm dừng mua hàng của các nhà sản xuất nước mắm truyền thống", văn bản nêu.

Hơn nữa, theo các Hiệp hội, mặc dù Vinastas không công khai danh sách các nhãn hàng nước mắm có dư lượng arsen, nhưng ngay hôm sau danh sách này đã được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. Có hiện tượng danh sách này được nhân viên của một số nhà sản xuất nước mắm công nghiệp đi phát trực tiếp cho người tiêu dùng tại các chợ truyền thống và cửa hàng bán lẻ. Nội dung quảng cáo của doanh nghiệp sản xuất nước mắm công nghiệp xuất hiện trên một số báo ghi không đúng của quy định về arsen tại QCVN 8- 2:2011/BYT.

Chính vì thế, các Hiệp hội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ liên quan kiểm tra và xử phạt nghiêm hành vi phát tán trái phép danh sách các nhãn hàng nước mắm có hàm lượng arsen, thực chất là không gây hại theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm của Bộ Y tế (QCVN 8-2:2011/ BYT), nhưng gây hoang mang cho người tiêu dùng, xâm hại nghiêm trọng uy tín của nước mắm truyền thống, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi quảng cáo không đúng.

Năm hiệp hội còn đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ liên quan công bố công khai trên thông tin đại chúng việc arsen hữu cơ có mặt trong nước mắm không gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng đồng thời làm rõ mức giới hạn ô nhiễm arsen trong nước mắm tại Quy chuẩn kỹ thuật về kim loại nặng QCVN 8-2:2011 là arsen vô cơ.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.