Vụ đổ tôm chết ra biển: "Không phải lỗi công ty mà lỗi của công nhân"

Thừa nhận hành vi đem tôm chết chôn ở bãi biển xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) là sai, lãnh đạo Công ty Growbest cho rằng, do 2 công nhân mới vào làm việc không biết nên đem tôm chết đi chôn ngoài bãi biển.

Tôm chết không phải do dịch bệnh

Trước đó, như Infonet đã thông tin, vào lúc 14h ngày 13/3, một số người dân xã Kỳ Nam phát hiện thấy rất nhiều xác tôm chết bốc mùi hôi thối vứt tràn làn trên bãi biển được cho là của công ty Growbest.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đến kiểm tra, xác định có khoảng 30kg tôm chết trên bãi biển. Đồng thời, phía Growbest đã thừa nhận sự việc.

Vụ đổ tôm chết ra biển:

Số tôm chết được phát hiện rải trên bãi biển theo lãnh đạo CtyGrowbestlà do công nhânđem ra chôn.

Ngày 14/3, trao đổi với PV Infonet về sự việc này, ông Trần Thạch Hà – Phó Giám đốc Cty Growbest Hà Tĩnh cho biết: “Sau khi tôm chết thì phải đem đến hố chôn tập trung để xử lý nhưng do có 2 công nhân mới vào làm việc không biết nên đã mang số tôm kia đem ra bãi biển xã Kỳ Nam (phía ngoài hàng rào công ty Growbest) chôn là không đúng quy trình xử lý”.

Cũng tại buổi làm việc với PV, ông Trần Quốc Ánh – cán bộ kỹ thuật của Công ty Growbest Hà Tĩnh cho biết: “Thực tế thì mấy hôm trước chúng tôi có “xiphông” (vệ sinh ao) thấy những con tôm yếu, lột xác hoặc cạnh tranh nhau bị chết nên đã cho gom lại, được khoảng 3 bao để đem đi xử lý.

“Tôi có lội xuống hồ kiểm tra và nói công nhân đem 3 bao chứa tôm chết đó đi chôn. Đúng lúc đó, gặp 2 công nhân mới vào làm việc và họ đã đem số tôm chết đó đưa ra bãi biển.”

Vụ đổ tôm chết ra biển:

Lãnh đạo Công ty Growbest (bên phải) trong buổi làm việc với PV

“Đúng là 2 công nhân đó chôn tôm ngoài bãi biển nhưng do chôn nông nên có thể bị chó cào lên nên người dân họ phát hiện ra. Hiện, chúng tôi đã cho 2 công nhân đó nghỉ việc.” – ông Ánh nói.

Ông Ánh cho biết thêm: Theo nguyên tắc nuôi tôm, trong quá trình “xi phông” nếu thấy tôm chết thì sẽ có một lưới chắn gom lại tất cả, còn nếu tôm bị sót theo dòng nước trôi ra thì sẽ kiểm tra và vớt ngay. Số tôm chết kia không phải do bệnh dịch mà là chết tự nhiên.

Thiếu giám sát việc công nhân đem tôm đi xử lý

Ông Hà khẳng định với PV: “Việc công nhân đem tôm chết ra biển là không phải chỉ đạo của công ty mà đây là lỗi do công nhân.

Vừa rồi, công ty có sửa hệ thống giếng bơm cả đêm nên việc kiểm tra, giám sát công nhân có phần lơ là. Công ty cũng đang có hướng điều tra việc một số công nhân ở địa phương không chấp hành việc đem tôm chết đi xử lý mà cấu kết với người nhà đem số tôm đó đi giấu, khi chưa lấy kịp thì bị phát hiện.”

“Tôm khi xi phông nên vẫn còn tươi, có thể ăn được nhưng theo nguyên tắc là phải chôn” – ông Hà cho biết.

Vụ đổ tôm chết ra biển:

Khu nuôi tôm của Công ty Growbest nằm sát ngay biển

Hà Vũ – Đặng Sơn

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.