Vụ 'đẩy' học sinh đi nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia: Hiệu trưởng Tiểu học Hoàng Liệt nhận thiếu sót, vội vàng

Sự việc nhiều phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bức xúc vì con bị “đẩy” sang nơi khác để trường đạt chuẩn quốc gia đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Liên quan đến sự việc này, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Liệt nhận thiết sót khi chưa được UBND quận Hoàng Mai đồng thuận đã thông báo phân tuyến lại khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

{keywords}
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh

“Việc phân tuyến lại với học sinh lớp 1, hiện UBND quận Hoàng Mai đã đồng ý và có văn bản đồng thuận. Tuy nhiên, việc phân tuyến lại với học sinh lớp 2 và lớp 5 trên địa bàn chuyển sang trường Tiểu học Chu Văn An thì nhà trường mới chỉ gửi kế hoạch lên UBND quận và chưa được cơ quan này chấp thuận.

Khi chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của UBND quận mà chúng tôi đã thông báo cho phụ huynh học sinh đúng là hơi vội vàng. Hôm nay, sau khi nghe ý kiến của phụ huynh nhà trường về việc không đồng ý việc phân tuyến như vậy chúng tôi đã có văn bản tạm dừng việc phân tuyến lại học sinh. Qua sự việc này, nhà trường cũng sẽ rút kinh nghiệm”, bà Hạnh nói.

{keywords}
Văn bản của trường Tiểu học Hoàng Liệt về việc tạm dừng phân tuyến.

Được biết, sáng 27/6 trường Tiểu học Hoàng Liệt cũng vừa ra thông báo về việc tạm dừng phân tuyến học sinh lớp 2,3,4,5 năm học 2022-2023 do gặp phải phản ứng của phụ huynh học sinh.

Cụ thể theo bà Hạnh, sau khi tiếp nhận phản ứng của phụ huynh học sinh về việc phân tuyến, ngay trong sáng cùng ngày trường đã tổ chức họp với đại diện phụ huynh các lớp học.

“Việc phân tuyến học sinh từ Trường tiểu học Hoàng Liệt sang Trường tiểu học Chu Văn An là vì trường Chu Văn An là môi trường tốt, cũng là để trường Hoàng Liệt có thể giảm sĩ số vì hiện nay diện tích trường chưa đầy 4.000m2.

Trường thực hiện sự chỉ đạo của các cấp cũng như phân tuyến, xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt lên chuẩn quốc gia, mà muốn thế phải giảm sĩ số mới đủ điều kiện. Thế nhưng, phụ huynh phản đối việc phân tuyến lại và có nguyện vọng là con vẫn học tại Tiểu học Hoàng Liệt nên nhà trường đã tổ chức buổi gặp mặt với phụ huynh học sinh trong sáng 27/6.

{keywords}
Tiểu học Hoàng Liệt họp phụ huynh về việc phân tuyến.

Sau khi lắng nghe nhiều ý kiến phụ huynh muốn các con ở lại ổn định tâm lý, các con đã quen trường và yên tâm chất lượng giảng dạy tại trường, mong muốn sẽ được ở lại nên trường đề xuất với quận không phân tuyến học sinh ở HH3 Linh Đàm sang trường Tiểu học Chu Văn An.

Còn trong trường hợp phụ huynh có nguyện vọng chuyển trường thì chúng tôi cũng sẽ hoàn toàn ủng hộ trên cơ ở tạo điều kiện hết sức cho phụ huynh và học sinh”, bà Hạnh nói.

Được biết, 3 trường tiểu học trên địa bàn quận Hoàng Mai có khoảng hơn 8.000 học sinh, trong đó Trường Tiểu học Chu Văn An đang có khoảng 3.000 học sinh/47 phòng học, Tiểu học Linh Đàm có 37 phòng, Tiểu học Hoàng Liệt có 33 phòng học.

Trong khi đó, kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia là Nghị quyết của thành phố, giai đoạn 2021-2025 thành phố giao cho các quận, huyện tỉ lệ đạt chuẩn quốc gia đạt từ 80-85%.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !