Vụ BIDV "siết nợ" chung cư: Cư dân nghi ngờ khả năng trả nợ của chủ đầu tư

Liên quan đến vụ nhiều căn hộ tại chung cư Harmona đứng trước nguy cơ bị ngân hàng thu hồi, chiều 29/5 ban quản trị chung cư đã tổ chức hội nghị bất thường để lắng nghe ý kiến người dân.

Cư dân đòi sổ hồng

Chiều 29/5, hàng trăm cư dân chung cư The Harmona (số 33 Trương Công Định, P.14, Q. Tân Bình, TP.HCM) đã có buổi họp hội nghị bất thường để yêu cầu đại diện chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Vật tư Xuất nhập khẩu Tân Bình (Tamexim) nói rõ về việc mang 41 căn hộ đi thế chấp ngân hàng. Đồng thời đề nghị đưa ra thời hạn làm sổ hồng cho cư dân.

Ông Nguyễn Long Khánh – Thành viên ban quản trị (BQT) chung cư The Harmona cho hay, trước khi BQT nhận được thông báo của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn (BIDV Bắc Sài Gòn) về việc thu hồi chung cư để siết nợ BQT đã làm việc với Tamexim yêu cầu bàn giao hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật, nói rõ tiến độ làm sổ hồng và thời gian bàn giao phí bảo trì.

Vụ BIDV

Cư dân chung cư The Harmona căng băng rôn phản đối chủ đầu tư.

Tuy nhiên, BQT chỉ nhận được hồ sơ kỹ thuật tòa nhà, còn hồ sơ pháp lý thì không được bàn giao các giấy tờ. 

Đại diện chủ đầu tư, ông Vũ Tuấn Khanh – Phó TGT Tamexim lên tiếng xin lỗi cư dân vì thông báo siết nợ của BIDV Bắc Sài Gòn khiến cư dân hoang mang, lo lắng. Ông Khanh cho hay, qua làm việc các bên Thanh Nien Corp sẽ cam kết đến ngày 15/6/2016 tới đây sẽ thanh toán khoản nợ 244 tỷ đồng cho ngân hàng. Sau khi giải chấp, Tamexim sẽ tiến hành các bước thủ tục làm sổ hồng cho cư dân.

Về yêu cầu trả cư dân khoản phí bảo trì 18 tỷ đồng, ông Khanh cho biết vì tình hình khó khăn chung nên chưa bàn giao được, công ty sẽ thu xếp tài chính và trong tuần tới sẽ có văn bản trả lời về thời gian bàn giao số tiền này.

Một hộ dân cho rằng, việc Tamexim cấm cố hàng chục căn hộ ở ngân hàng rồi bán cho khách hàng là có dấu hiệu lừa đảo. Hàng trăm hộ dân nói, họ rất nghi ngờ về khả năng trả nợ của Thanh Nien Corp trước ngày 15/6 tới đây cũng như nóng lòng đòi sổ hồng.

 Vì sao Tamexim mang tài sản của mình thế chấp?

Trong diễn biến khác, Thanh Nien Corp đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP.HCM báo cáo về quan hệ tín dụng giữa công ty và BIDV Bắc Sài Gòn. Theo đó, để thực hiện dự án The Harmona cuối năm 2013 Thanh Nien Corp vay của ngân hàng này 327 tỷ đồng, thời hạn vay 27 tháng kể từ ngày giải ngân.

Tài sản thế chấp là quyền tài sản theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai được ký kết giữa Tamexim và BIDV Bắc Sài Gòn. Thanh Nien Corp cho hay hiện số nợ còn 244 tỷ đồng. Khoản tiền được thống nhất tất toán vào ngày 20/5/2016, tuy nhiên đến hạn Thanh Nien Corp chưa xoay sở được.

Vụ BIDV

Ông Vũ Tuấn Khanh - Phó Tổng giám đốc Tamexim (thứ hai từ phải qua) xin lỗi cư dân.

Sau đó, Thanh Nien Corp xin gia hạn trả nợ đến ngày 15/6/2016, nhưng đến ngày 24/5 lại nhận được thông báo về việc thu hồi tài sản thế chấp, tức chung cư The Harmona. Lý giải cho việc chậm trả nợ, Thanh Nien Corp cho biết thời gian qua đang gặp khó khăn về tài chính.

Trả lời PV Infonet, bà Lê Thị Diệu Phú – Tổng giám đốc Tamexim cho hay, công ty và Thanh Nien Corp cùng hợp tác đầu tư dự án The Harmona. Tamexim có đất còn Thanh Nien Corp góp tiền xây dự án. Số tiền 327 tỷ đồng Thanh Nien Corp vay BIDV Bắc Sài Gòn để triển khai dự án, do đó Tamexim đã thế cấp tài sản của mình để đảm bảo cho khoản vay này.

Bà Phú khẳng định, nếu đến hạn 15/6/2016 Thanh Nien Corp chưa thu xếp trả nợ được thì Tamexim cũng đã có phương án để giải quyết. 

Phương Anh Linh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.